Việt Nam - Singapore: Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thanh niên

(CTG) Sáng nay 18/04/2017, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Hội đồng Thanh niên Singapore đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2017 – 2022.


Dự Lễ ký kết có anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Về phía Hội đồng Thanh niên Singapore có bà Grare Fu, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore, Chủ tịch Hội đồng Thanh niên Singapore cùng lãnh đạo Hội đồng Thanh niên Singapore.




Đại diện hai bên ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác thanh niên giai đoạn 2017 - 2022.


Theo Bản ký kết ghi nhớ, hai bên đồng ý thúc đẩy các hoạt động phục vụ cộng đồng, phát triển thanh niên và các dự án tăng cường học hỏi của thanh niên hai nước, gồm: Các dự án phục vụ cộng đồng của thanh niên hai nước; thúc đẩy hợp tác giữa thanh niên với các tổ chức hoạt động vì lợi ích của cộng đồng và xã hội; phát triển mạng lưới và huy động nguồn lực hỗ trợ các dự án thanh niên nhằm mục đích tăng cường năng lực của thanh niên tham gia đóng góp cho xã hội; các hoạt động tình nguyện thanh niên khác được hai bên thống nhất bằng văn bản. Lên kế hoạch tổ chức chương trình, hoạt động thanh niên ở mỗi nước. Các kế hoạch tổ chức chương trình bao gồm tài trợ hoạt động cộng đồng, tổ chức các chương trình, cử đoàn tham gia các hoạt động hoặc các hình thức hoạt động khác được hai bên thống nhất bằng văn bản.

Hai bên sẽ nỗ lực tăng cường hợp tác thanh niên trong khuôn khổ song phương và đa phương thông qua các hoạt động như: Mời nước đối tác tham gia các sự kiện quốc tế ở mỗi nước (diễn đàn thanh niên, hội nghị về các vấn đề thanh niên, trại thanh niên, hội thảo về lãnh đạo trẻ và tình nguyện, doanh nhân trẻ và khởi nghiệp...); Tăng cương chia sẻ kinh nghiệm, tham vấn lẫn nhau và hợp tác trên các diễn đàn thanh niên đa phương quốc tế; các lĩnh vực khác liên quan đến hoạt động thanh niên. Bên cạnh đó, duy trì trao đổi các đoàn cấp cao, đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên nhằm mục đích học tập, nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm với nội dung và thời gian phù hợp. Nỗ lực tăng cường trao đổi thông tin về chính sách và hoạt động thanh niên, trao đổi kinh nghiệm trong tham mưu, xây dựng thực thi chính sách và pháp luật liên quan đến thanh niên bao gồm trao đổi tài liệu, ấn phẩm và phim ảnh có liên quan đến thanh niên…

Phát biểu tại Lễ ký kết, bà Grare Fu, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore, Chủ tịch Hội đồng Thanh niên Singapore cho biết: Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore (NYC) với vai trò là cơ quan điều phối cấp quốc gia của các tổ chức thanh niên Singapore, đồng thời cũng là đầu mối hợp tác quốc tế của thanh niên Singpapore. Với quan điểm luôn lắng nghe thanh niên và làm việc vì thanh niên, NYC đã kết nối thế hệ trẻ của đất nước để mang tới sự đồng thuận và những thay đổi tích cực như: Tổng hợp tiếng nói và đại diện cho lợi ích chung của giới trẻ Singapore; thông qua các chương trình và các nguồn trợ cấp tạo cơ hội để thế hệ trẻ theo đuổi hoài bão và trở thành người có ích cho đất nước; tập hợp thủ lĩnh thanh niên và các tổ chức thanh niên cùng phát triển trong một môi trường năng động và một trong những mục tiêu lớn nhất là giúp đỡ thanh niên phát triển bản thân thông qua các hoạt động...

Một trong những trọng tâm đó là hợp tác đó là giao lưu thanh niên hai nước Việt Nam – Singapore, đặc biệt là giao lưu thanh niên trong khối ASEAN. “Hiện nay giới trẻ Singapore sống cuộc sống đô thị, thường chú tâm đến điện thoại, iphone nên chúng tôi thường tổ chức các hoạt động ngoại khóa dành cho thanh niên thám hiểm, tìm hiểu cuộc sống, phát triển kỹ năng... Tôi nhận thấy ở Việt Nam, chúng tôi có cơ hội tổ chức hoạt động ngoại khóa này. Từ năm 2012, Singapore tổ chức nhiều dự án thanh niên ở Việt Nam, cụ thể tổ chức 80 dự á thu hút gần 2.000 thanh niên tham gia vào các hoạt động này”. Bà Grare Fu cho biết thêm.

Với sự phát triển của Việt Nam hiện tại và tương lai, bà Grare Fu tin tưởng thế hệ trẻ hai nước và thanh niên Singapore sẽ giao lưu, hợp tác để trở thành những công dân toàn cầu, và việc ký Bản ghi nhớ về hợp tác thanh niên giai đoạn 2017 – 2022  là minh chứng cho sự nỗ lực phát triển của thanh niên hai nước. Bà Grare Fu mong muốn trong thời gian tới chúng tôi sẽ được đón đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam do anh Lê Quốc Phong dẫn đầu để giao lưu thanh niên Singapore...




Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam tặng quà cho bà Grare Fu, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên, Chủ tịch Hội đồng Thanh niên Singapore.


Phát biểu tại Lễ ký kết, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam cho biết: Việt Nam có khoảng 25% dân số là thanh niên và vị thế của thanh niên được sự quan tâm rất lớn. Thanh niên Việt Nam cũng có những vấn đề của riêng mình cần được quan tâm hơn nữa đó là: Trang bị về kỹ năng, trang bị kiến thức về khởi nghiệp và ngoại ngữ…Theo anh Phong đây là những nền tảng quan trọng để giúp cho thanh niên Việt Nam có thể phát triển một cách toàn diện đóng góp cho sự phát triển đất nước của mình. 

Anh Lê Quốc Phong mong muốn, từ những vấn đề trên và từ những chia sẻ của bà Bộ trưởng sẽ có những chương trình thiết thực để hai bên triển khai trong thời gian sắp tới, để giúp cho sự phát triển của thanh niên Việt Nam cũng như tăng cường thêm sự hiểu biết của thanh niên hai nước về các vấn đề như văn hóa, kĩ năng…Trong quá trình hoạt động của mình Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam với tư cách là một cơ quan tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ về hoạt động thanh niên và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ luôn luôn tìm kiếm những mô hình mới, cách làm hay để có thể bắt kịp với xu thế phát triển của thanh niên, của xã hội.

Đánh giá cao về những mô hình mà bà Bộ trưởng đã giới thiệu, anh Lê Quốc Phong cho rằng nó rất phù hợp với Việt Nam và có thể triển khai được thành công tại Việt Nam trong tương lai. Để việc triển khai Bản ghi nhớ trong giai đoạn tới đạt được hiệu quả cao, anh Lê Quốc Phong khẳng định: Với trách nhiệm của mình, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ cam kết để có thể thực hiện tốt nhất những nội dung mà hai bên đã ký kết và mong rằng sẽ nhận được sự tham gia tích cực của các bộ phận chức năng của Singapore trong lĩnh vực về thanh niên, góp phần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thanh niên giữa Việt Nam và Singapore.

Hải Đăng