Vinh danh 291 “Sinh viên 5 tốt” và 109 “Sao Tháng Giêng” năm 2021

(CTG) Tối nay 5/1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, tập thể sinh viên đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, trao tặng Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2021.

 

Tham dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Lâm Thị Phương Thanh; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; cùng các anh, chị trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam….

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng tặng quà Hội Sinh viên nhân dịp  kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam. 

Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 44 điểm cầu trên cả nước, trong đó có 01 điểm cầu trung tâm tại Thủ đô Hà Nội, 43 điểm cầu tại trụ sở các tỉnh, thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, Hội Sinh viên Việt Nam các trường trực thuộc.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu ôn lại 72 năm ngày truyền thống Học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định: Trải qua 72 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đã từng bước trở thành cầu nối, là người bạn đồng hành của các thế hệ sinh viên Việt Nam. Hội Sinh viên Việt Nam đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng, đó là: “Huân chương độc lập hạng Nhất” (năm 2000), “Huân chương Hồ Chí Minh” (năm 2005), “Huân chương Sao vàng” (năm 2010) và Huân chương Độc Lập hạng Nhất lần 2 (năm 2020). Từ những bước non trẻ ban đầu, cùng với sự phát triển không ngừng, tới năm 2021, Hội Sinh viên Việt Nam đã trở thành tổ chức lớn mạnh với 288 Hội Sinh viên Việt Nam cấp trường; 28 Hội Sinh viên Việt Nam cấp tỉnh, thành phố và 12 tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Với các chương trình hoạt động, các phong trào đa dạng và hiệu quả, Hội Sinh viên Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình mẫu thế hệ sinh viên Việt Nam giỏi kiến thức, vững kỹ năng, xung kích sáng tạo, sẵn sàng hội nhập.

“Năm 2021, trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các cấp bộ Hội vẫn không ngừng vượt qua thử thách, triển khai sáng tạo các hoạt động phong trào, tạo môi trường rèn luyện cho sinh viên, hội viên”, anh Triết nhấn mạnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao Bằng khen và biểu trưng cho các cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Năm 2021, có 109 sinh viên xuất sắc đang học tập ở trong và ngoài nước được nhận Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”. Đáng chú ý, có sinh viên Nguyễn Ngọc Băng Tâm (Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) với điểm học tập 9,81/10 và danh hiệu “Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ” năm 2020.

Bên cạnh đó, có thể kể tới sinh viên Nguyễn Thanh An (Trường Đại học Duy Tân) với 9 đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo chuyên ngành trên các diễn đàn, hội thảo trong và ngoài nước; sinh viên Phạm Ngọc Minh Thy, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, đã vượt khó đạt điểm học tập 3.8/4.0, có công trình nghiên cứu tham gia Hội thảo Khoa học quốc tế Các nhà khoa học trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ nhất - năm 2021...

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh trao Bằng khen và biểu trưng cho các cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Lâm Thị Phương Thanh và trao Bằng khen và anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn trao Bằng Khen và biểu trưng cho tập thể đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các cấp bộ Hội vẫn không ngừng nỗ lực vượt mọi thử thách, triển khai sáng tạo nhiều phong trào, hoạt động, tạo môi trường rèn luyện phù hợp cho sinh viên, hội viên.

Trao Bằng Khen và biểu trưng cho tập thể đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Dịp này, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” kèm phần thưởng 2 triệu đồng/người tặng 291 cá nhân. Trong đó, có 72 “Sinh viên 5 tốt” đặc biệt tiêu biểu được thưởng 10 triệu đồng/người. Đồng thời, trao danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” kèm phần thưởng 3 triệu đồng/tập thể tặng 60 tập thể. Ngoài ra, Sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Giấy chứng nhận đạt danh hiệu; Biểu trưng giải thưởng.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình và anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cho các cá nhân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã trao 243 Bằng khen, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trao 6 bằng khen tặng các “Sinh viên 5 tốt” xuất sắc, tiêu biểu.

Hải Đăng