Tham dự Lễ tuyên dương có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong; anh Bùi Quang, Bí thư Trung ương Đoàn; cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, cùng 48 giáo viên dạy học sinh khuyết tật.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong trao Bằng khen, Kỷ niệm Chương của Chương trình cho các thầy, cô giáo tiêu biểu.
|
Phát biểu tại Lễ tuyên dương, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHN Việt Nam khẳng đinh, mỗi thầy cô giáo về dự chương trình hôm nay đã tạo nên nhiều cảm xúc tốt đẹp, lan toả những giá trị tiêu biểu của nghề giáo, của sự nghiệp trồng người. Chúng tôi mong mỗi câu chuyện của các thầy cô giáo sẽ một câu chuyện đẹp, giúp thanh niên, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên học tập, noi theo, sống đẹp, sống có ích cho công đồng, xã hội, đất nước.
“Có những người lựa chọn con đường này ngay từ đầu, vì sự cảm thương với những em bị thiệt thòi, vì mong muốn các em có một cuộc đời ý nghĩa; có những thầy cô đồng cảm với trò bằng chính hoàn cảnh cụ thể của mình. Cũng có những thầy cô mang tâm lý e ngại ban đầu với lĩnh vực khó, công việc vất vã; nhưng đã gắn bó không chỉ 5 năm, 10 năm mà đã quyết định sẽ đi với các em khuyết tật cho đến trọn hành trình trồng người của mình...”, anh Phong nói.
Anh Phong cũng tin rằng, những vất vả, mệt mỏi, những giọt mồ hôi hay cả nước mắt của các thầy cô, không thể sánh nổi với niềm vui, hạnh phúc khi được các em yêu thương như cha, như mẹ, khi thấy các em trưởng thành, lạc quan, khẳng định chỗ đứng và tiếng nói mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực đời sống. Và cũng bởi các thầy cô giáo đã có chung một lẽ sống: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết giành phần ai”, anh Phong nhấn mạnh.
![]() Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng việc chăm sóc, giáo dục, giảng dạy cần được quan tâm, chú trọng hơn nữa, giúp các em khuyết tật tự khẳng định bản thân và có cơ hội hòa nhập cộng đồng.
|
Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ sự xúc động và đánh giá cao sáng kiến của Trunng ương Hội LHTN Việt Nam đã tổ chức chương trình ý nghĩa này, đồng thời chúc mừng các thầy cô giáo được tuyên dương, những tấm gương tiêu biểu về phẩm chất, tài năng, trí tuệ, đại diện cho hàng chục nghìn thầy cô giáo đang chăm sóc, dạy dỗ các em học sinh khuyết tật trong cả nước. Những người thầy, ngoài nghị lực, sự kiên trì còn có tấm lòng yêu thương bao la, đã và đang âm thầm đóng góp công sức, trí tuệ, tình yêu thương, sự kiên trì, nhẫn nại, bền bỉ để các em khuyết tật được đến trường, học tập và phát triển. Đồng chí đánh giá cao những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các thầy cô giáo dạy trẻ khuyết tật, xứng đáng được xã hội tôn vinh, là tấm gương cho thế hệ trẻ.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc chăm sóc, giáo dục học sinh bình thường đã khó, đối với học sinh khuyết tật lại càng khó khăn hơn. "Món quà mà các thầy giáo, cô giáo trao tặng đến các em học sinh khuyết tật không chỉ là kiến thức, mà còn có lẽ sống, ý thức vượt lên khó khăn trong cuộc sống, sống có trách nhiệm với cộng đồng. Ngoài tình thương bao la, tấm lòng cao cả, các thầy giáo, cô giáo còn sở hữu nghị lực phi thường, lòng kiên trì vượt lên mọi khó khăn để hoàn thành sứ mệnh "trồng người", đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.
Đồng thời cho rằng việc chăm sóc, giáo dục, giảng dạy cần được quan tâm, chú trọng hơn nữa, giúp các em khuyết tật tự khẳng định bản thân và có cơ hội hòa nhập cộng đồng… Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ban, ngành quan tâm, nghiên cứu các chính sách nhằm tạo điều kiện để giáo viên dạy trẻ khuyết tật hoàn thành tốt nhiệm vụ; bày tỏ mong muốn có thêm nhiều cá nhân, tổ chức chung tay chia sẻ khó khăn với các thầy giáo, cô giáo và chăm lo tới đời sống cho những người khuyết tật.
![]() Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn trao Bằng khen và Kỷ niệm Chương của chương trình cho các thầy, cô giáo.
|
"Chia sẻ cùng thầy cô" là chương trình do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tập đoàn Thiên Long phát động, triển khai trong giai đoạn 2015-2019 nhằm vinh danh các thầy giáo, cô giáo, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, cống hiến tích cực đối với sự nghiệp giáo dục.
Trong ba năm 2015, 2016 và 2017, chương trình đã tuyên dương 166 thầy giáo, cô giáo công tác ở các trường học điểm lẻ tại 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ; các trường học thuộc các huyện đảo, đơn vị hành chính cấp huyện có xã đảo; cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng dạy học, giúp đỡ học sinh đến trường.
![]() BTC trao Bằng khen và Kỷ niệm Chương cho các thầy, cô giáo.
|
Năm nay, Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” tuyên dương các giáo viên đang dạy học sinh khuyết tật trong cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sau 2 tháng phát động, chương trình nhận được 48 gương thầy cô giáo dạy học sinh khuyết tật ở các cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trung tâm bảo trợ xã hội trong cả nước.
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao tặng mỗi thầy giáo, cô giáo một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cùng Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng với nhiều phần thưởng ý nghĩa khác.
Hải Đăng