
Cá cảnh đẻ nhanh và nhiều, thu hoạch quanh năm. Giá bán sỉ từ 500 - 20.000 đồng/con tùy loại, mỗi tháng bán khoảng 50.000 con mà vẫn không đủ hàng.
Thay vì mở thêm trang trại, anh Cường quyết định chọn phương án xây dựng các cơ sở nuôi gia công. Đối với những gia đình không có đất đào ao, có thể tận dụng chuồng heo cũ, hoặc đắp đất trong sân, lót bạt để nuôi. Đây là mô hình tuy không tốn kém nhiều, nhưng đòi hỏi người nuôi phải chăm sóc kỹ. Hộ dân nào đồng ý làm cơ sở sẽ được anh mua cá bột với giá giảm 40%, đồng thời chuyển giao công nghệ nuôi. Mỗi tháng, anh đều đến theo dõi, hướng dẫn chăm sóc xử lý kịp thời.
Nếu cơ sở nào không bán được, anh sẽ mua lại với giá cao hơn.
Anh Cường kể lại cách đây khoảng 8 năm tại trang trại cũ ở huyện Củ Chi, một trận mưa 3 ngày 3 đêm trôi cát xuống hồ xi măng làm cá chết sạch, mất trắng gần 100 triệu đồng. Nhờ vợ động viên, anh lại gom vốn sửa chữa ao, và “tầm sư học đạo”, nhưng chẳng ai truyền nghề bởi đó là cần câu cơm từ đời cha ông của họ để lại.
Anh phải tự nghiên cứu qua sách vở, nhiều đêm thức trắng nhìn chằm chằm vào hồ cá theo dõi chu kỳ sinh nở từng loại. Nhờ đó anh đã thành công và thấu hiểu sự thèm khát học nghề của người nông dân như thế nào. Nên ai muốn học, anh đều chỉ hết. Hiện anh đã thiết lập được 10 cơ sở với tổng diện tích 30 ha ở Mộc Hóa, Cao Lãnh, Củ Chi, Ô Môn, Tân Trụ, Bình Chánh... Khách hàng thì từ Bắc chí Nam, và cả nước bạn Campuchia.
Theo Khoinghiep