Xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam vẫn thấp

(CTG) Trong buổi họp báo chiều ngày 8.11 tại Hà Nội, phó chủ tịch Ngân hàng thế giới WB – IFC, ông Janamitra Devan nói, thứ hạng 78 của Việt Nam trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh 2011 vẫn thấp, do đó chắc chắn Việt Nam cần phải làm nhiều hơn nữa




Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp ông Devan. Ảnh: SGTT


Ông Janamitra nêu bật ba lĩnh vực cần được quan tâm cải thiện ở Việt Nam. Thứ nhất, ở lĩnh vực đóng thuế, Việt Nam đứng ở vị trí 124/183 nước được xếp hạng Môi trường kinh doanh 2011. Vấn đề là quá trình nộp thuế phức tạp và tốn thời gian, vì vậy Việt Nam cần thúc đẩy cải tiến để cải thiện thứ bậc còn thua nhiều nước khác trên thế giới.

Thứ hai, theo ông Janamitra, Việt Nam đứng trong top 10 nước ở cuối trong bảng xếp hạng về bảo vệ nhà đầu tư. Việt Nam cũng có tên trong hai nước đạt điểm 0 về chỉ số trách nhiệm của thành viên hội đồng quản trị với nhà đầu tư (đứng thứ 162/183). Vì thế phải làm sao để thành viên hội đồng quản trị tăng trách nhiệm giải trình với nhà đầu tư.

Vấn đề thứ ba, Việt Nam cần cải cách mạnh hơn là thành lập doanh nghiệp, Việt Nam đứng thứ 100/183. Ông Janamitra cho hay, doanh nghiệp vẫn phải đến gặp các cơ quan chính quyền để có chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Phó chủ tịch WB - IFC nhấn mạnh, để tiến xa hơn trong cải thiện môi trường kinh doanh, Việt Nam cần phải chú trọng vấn đề thực thi, đó là vấn đề lớn, bởi cải cách khuôn khổ pháp lý chỉ là trên giấy tờ.

Ông Janamatri cũng đặc biệt lưu ý, Việt Nam cần nhanh chóng giải quyết vấn đề của doanh nghiệp nhà nước. Phải thúc đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa, đó là điều cực kỳ quan trọng, cần tránh những bài học xấu, rút ra những bài học kinh nghiệm.

Nhân dịp này, trả lời câu hỏi của các chuyên gia về đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (gọi tắt là Đề án 30), bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, ông đồng tình với ý kiến là Đề án này mới có tính định hướng, chứ chưa có thực thi 100%.

Ông Phúc cho hay, hiện nay Việt Nam mới thực thi được 1/4 trong số 258 thủ tục hành chính cần đơn giản hóa theo kế hoạch. “Chúng tôi quyết tâm thực thi 258 thủ tục này trong tháng 11”, ông Phúc nói. Còn lại hơn 5.000 thủ tục cần đơn giản hóa của Đề án 30 sẽ được thực thi trong năm 2011 trên cơ sở sửa các luật, pháp lệnh, nghị định liên quan.

Theo chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, vai trò của người dân và doanh nghiệp trong cải cách thủ tục hành chính là vô cùng to lớn: “Tôi đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, mỗi cá nhân tiếp tục cùng chúng tôi giám sát việc thực thi đơn giản hóa thủ tục hành chính”. 



Theo SGTT