Xúc tiến thành lập Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam

(CTG) Sáng nay 11/04/2012, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Trung ương Hội LHTN Việt Nam do anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIII dẫn đầu đã có buổi làm việc với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) về công tác thanh niên khuyết tật và quá trình vận động thành lập Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam.

 
Tham gia Đoàn công tác có anh Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn; chị Nguyễn Thị Lan Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng, thành viên Ban vận động thành lập Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam; anh Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch Hội người khuyết tật TP. Hà Nội cùng cán bộ Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam...

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác, về phía Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Trọng Đàm; Phó cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội Thái Phúc Thành; Trưởng Phòng Chính sách Nguyễn Ngọc Toản; Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Văn Hoạt cùng các cán bộ chuyên viên một số các cục, vụ thuộc Bộ.



Các thành viên Đoàn công tác của Trung ương Hội LHTN Việt Nam tham gia buổi làm việc với Bộ LĐTB&XH.


Tại buổi làm việc, anh Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn đã báo cáo tình hình thanh niên khuyết tật và quá trình vận động thành lập Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam.

Theo kết quả điều tra dân số năm 2009 của Tổng cục Thống kê, nước ta có 6,7 triệu người khuyết tật, trong đó hơn 5 triệu người sống ở nông thôn; khoảng 1,2 triệu trẻ em khuyết tật (trẻ khuyết tật nặng 31%, trẻ khuyết tật trí tuệ 27%, trẻ khuyết tật vận động 20%, trẻ khuyết tật ngôn ngữ 19%, trẻ khiếm thính 15%, trẻ khiếm thị 12%). Hiện có tới 69,2% người khuyết tật trong độ tuổi lao động; hơn 4% người khuyết tật sống dưới chuẩn nghèo; chỉ hơn 4% người có việc làm ổn định, 25–30% người khuyết tật có việc làm không thường xuyên.

Tổng hợp báo cáo của Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố, hiện nay đã có 40/63 tỉnh, thành phố thành lập được Hội hoặc CLB Thanh niên khuyết tật cấp tỉnh, huyện, là thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam tại các địa phương.

Hiện nay thanh niên khuyết tật đang gặp khó khăn về nhiều mặt, nhất là việc học tập, lao động và việc làm, hôn nhân, sự kỳ thị và phân biệt đối xử..v.v. Các khảo sát nghiên cứu của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đều khẳng định thanh niên khuyết tật vẫn có nhưng nhu cầu cơ bản của thanh niên Việt Nam đó là: Học tập; lao động và việc làm; vui chơi, giải trí; tình bạn, tình yêu, hôn nhân và gia đình; khẳng định mình và đóng góp cho xã hội…

Từ những nhu cầu thực tiễn đó Ban vận động thành lập Hội Thanh niên khuyết tật - Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã chỉ đạo Hội LHTN Việt Nam 63 tỉnh, thành phố tiến hành khảo sát, thống kê, đánh giá và báo cáo tình hình thanh niên khuyết tật tại các địa phương, đơn vị. Hội cũng đã tổ chức các hoạt động nhằm giúp đỡ người khuyết tật như: Tọa đàm “Thanh niên khuyết tật lập thân, lập nghiệp”; tổ chức văn nghệ giao lưu “vòng tay bè bạn”; Trao quà, xe lăn cho các đối tượng là thanh niên khuyết tật trong dịp ra mắt Mạng an sinh xã hội vào ngày 13/3/2012 và tại Cung Xuân – Công viên Tuổi Trẻ vào ngày 14/4/2011…



Toàn cảnh buổi làm việc


Phát biểu tại buổi làm việc, anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIII cho biết Cũng từ năm 2008 đến nay Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã có những cố gắng trong việc quan tâm giúp đỡ cho người khuyết tặt, đặc biệt là đào tạo và tạo việc làm cho người khuyết tật. Ngoài ra, Trung ương Hội cũng tích cực thúc đẩy việc thành lập Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam sớm ra đời nhằm tập hợp, đoàn kết và chăm lo, hỗ trợ thanh niên khuyết tật trên địa bàn cả nước. Anh Nguyễn Phước Lộc, mong muốn Bộ LĐTB&XH quan tâm hơn nữa để thúc đẩy việc thành lập Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam.

Trong buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác và cán bộ, chuyên viên của Bộ LĐTB&XH đã phát biểu ý kiến thống nhất với các ý kiến trong dự thảo tài liệu và nhận thấy việc thành lập Hội Thanh niên khuyết tật là cần thiết nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người khuyết tật như: đào tạo việc làm, học tập…

Cũng tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Trọng Đàm khẳng định việc thành lập Hội Thanh niên khuyết tật là cần thiết, là nhu cầu thực tiễn của người khuyết tật, của cuộc sống và xã hội bởi thanh niên khuyết tật có một số lượng không nhỏ. Hiện nay, thanh niên khuyết tật chiếm chủ yếu trong hội người khuyết tật, là đại diện cho những người khuyết tật, thể hiện đầy đủ quyền cho người khuyết tật: học tập, làm việc…, và cũng là nhóm quyết định thúc đẩy nhận thức của xã hội về người khuyết tật. Bên cạnh đó, thanh niên khuyết tật là nhóm tự khẳng định về mình đóng góp cho xã hội như: tự vận động, tự tin, phấn đấu..v.v. Bộ LĐTB&XH sẽ phối hợp với Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng các ban ngành chức năng, thúc đẩy tuyên truyền để xóa rào cản, sự nhìn nhận kỳ thị của xã hội về thanh niên khuyết tật.

Liên quan đến việc thành lập Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm cho biết Bộ LĐTB&XH ủng hộ việc thành lập Hội nhưng phải triển khai đúng quy trình pháp luật đề ra. Thứ trưởng cũng yêu cầu các Cục, Vụ chức năng của Bộ sẽ phối hợp với Trung ương Hội LHTN Việt Nam tham mưu hoàn thiện hồ sơ để việc thành lập Hội Thanh niên khuyết tật được triển khai sớm.


Đăng Hải