|
Đêm 15-5, 82 gương thanh niên tiên tiến đã được Trung ương Đoàn tuyên dương là “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cụm miền Đông Nam bộ năm 2013.
Thực hiện công trình thiết thực
Đêm 15-5 tại TP Phan Thiết, Trung ương Đoàn đã tuyên dương 82 gương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cụm miền Đông Nam bộ năm 2013. Đây là những cán bộ, đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, y bác sĩ trẻ, trí thức trẻ, là những tấm gương điển hình tiêu biểu qua việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các đơn vị tham gia liên hoan bình chọn và giới thiệu. |
Mới hơn 5g sáng, các đại biểu đã lên xe từ TP Phan Thiết đến huyện Hàm Tân khởi công một công trình thanh niên tại xã Tân Đức. Đây là công trình xây dựng một phòng học cho Trường mẫu giáo thôn 3 với kinh phí do đại biểu các đoàn chung tay đóng góp (100 triệu đồng).
Cô Đặng Thị Thu Hà, hiệu trưởng Trường mẫu giáo thôn 3, bày tỏ sự trân trọng với tấm lòng của các đại biểu trẻ: “Năm học 2013-2014 sắp tới trường học chúng tôi thiếu một lớp chồi cho các bé. Các cô giáo trong trường lo lắm. Nhưng bây giờ có được tài trợ xây trường, từ cô giáo đến phụ huynh ai cũng vui...”.
Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hà (huyện Hàm Tân), các đại biểu đã tặng quà, thăm hỏi những cụ già neo đơn đang sinh sống tại đây. Rất nhiều cụ già khi thấy có người đến thăm đã ra ngồi ngoài hành lang ngóng chờ. Cụ ông H.V.T. (69 tuổi), sống tại trung tâm được năm năm, cho biết: “Tôi còn con trai, con gái nhưng ít khi có đứa nào vào thăm. Được các cháu đến thăm, tặng quà những người già chúng tôi rất vui”.
Anh Lâm Đình Thắng, phó bí thư Thành đoàn TP.HCM, cho biết sau khi thăm trung tâm, đồng cảm với những khó khăn mà các cụ neo đơn đang trải qua tại đây, các đại biểu trẻ của TP.HCM đã tặng thêm trung tâm 45 triệu đồng.
Xây dựng tiêu chí “chuẩn” cán bộ Đoàn
Tại buổi tọa đàm “Tuổi trẻ cụm miền Đông Nam bộ học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các đại biểu đã chia thành ba tổ để thảo luận các chuyên đề nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong các phong trào hành động cách mạng của Đoàn; xây dựng phong cách cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới.
Anh Trần Văn Cường, Phó Bí thư Huyện Đoàn Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai), cho biết đơn vị này đã triển khai nhiều hoạt động gắn sát với nhu cầu cơm áo hằng ngày của thanh niên, qua đó thu hút các bạn tham gia các hoạt động tình nguyện. Huyện đoàn đã lập các đội sản xuất tạo thu nhập cho thanh niên địa phương, kết nối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện giới thiệu việc làm cho thanh niên, lập quỹ đồng hành để hỗ trợ thanh niên lập nghiệp...
Về phong cách cán bộ Đoàn, anh Lâm Đình Thắng cho hay hình ảnh người cán bộ Đoàn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin của thanh niên đối với Đoàn. Anh nêu những dẫn chứng cụ thể: sau ngày hội tuyên truyền an toàn giao thông, có những cán bộ Đoàn chạy xe máy hàng ba; sau hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, rác xuất hiện ngay nơi tổ chức mà cán bộ Đoàn là đồng “tác giả”; vận động thanh niên học ngoại ngữ nhưng có những cán bộ Đoàn sau giờ làm lại dành phần nhiều thời gian để giải trí thay vì nâng cao năng lực ngoại ngữ... Vì vậy, việc xây dựng phong cách chỉn chu, chuẩn mực cần được mỗi cán bộ Đoàn chú trọng, luôn soi rọi chính mình qua từng ngày.
Anh Hồ Tấn Đạt - Phó Bí thư Quận Đoàn Tân Phú, TP.HCM - đưa ra tiêu chí của người cán bộ Đoàn: gương mẫu, trách nhiệm, năng động, sáng tạo; dám nghĩ, biết làm; gần gũi, gắn bó mật thiết với thanh niên; ham học hỏi, có kỹ năng phù hợp. Anh Đạt nhấn mạnh: “Đây là những nội dung cô đọng, dựa trên cơ sở học tập phong cách chuẩn mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dựa trên những tiêu chí này, từng cá nhân cán bộ Đoàn có thể bám sát thực hiện tùy theo năng lực và sự sáng tạo, linh động của từng người”.
Làm thế nào để cán bộ Đoàn thật sự làm bạn với thanh niên, gần gũi với thanh niên, dám nghĩ, biết làm là chủ đề được nhiều đại biểu quan tâm. Anh Nguyễn Hữu Phúc - phó bí thư liên chi đoàn tăng thiết giáp 26, Quân khu 7 - kể câu chuyện nhỏ liên quan đến chủ đề này: “Khi dân vũ được nhiều bạn trẻ yêu thích, tôi và các cán bộ Đoàn khác tại đơn vị đã học nhảy thể loại này... Khi thật sự nhuần nhuyễn dân vũ mới có thể hướng dẫn các bạn trẻ khác nhảy. Không thể bỏ lơ, để các bạn xem video clip rồi tự học được. Trong nhiều phần việc khác cũng vậy, người cán bộ Đoàn phải làm gương trước thanh niên, miệng nói - tay làm”.
Theo Tuổi Trẻ |