|
|
Hưởng ứng cuộc vận động, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả cuộc vận động, qua đó tăng cường công tác xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn - Hội - Đội vững mạnh; chăm lo đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho thanh thiếu nhi. Đồng thời, góp phần tham gia bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao dân trí; khắc phục tình trạng học sinh bỏ học, nhất là đối với thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu nhi các dân tộc ở địa bàn vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.
Bằng những việc làm cụ thể, mỗi chi đoàn, mỗi cơ sở Đoàn, Đội nuôi một con heo đất để gây quỹ ủng hộ. Qua một năm triển khai, phong trào nuôi heo đất đã tạo được sức lan tỏa tốt trong các tổ chức Đoàn, Đội. Có ý nghĩa thiết thực không chỉ tạo ra giá trị vật chất giúp các học sinh nghèo có điều kiện tiếp tục đến trường, mà còn giáo dục các em tinh thần tương thân tương ái, biết quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn.
Mặc dù phần lớn số tiền thu được đều có mệnh giá 1000, 2000 đồng, nhưng ai cũng nhận thấy niềm vui hiện lên trên gương mặt thân thương của các em học sinh khi nhận thấy những đồng tiền ấm áp nghĩa tình của chính mình tiết kiệm đã góp phần nhỏ bé để giúp đỡ bạn nghèo đến trường. Em Chu Diệu Quỳnh lớp 6A, trường THCS Lê Hồng Phong huyện Lục Yên tâm sự: “Em rất vui vì em đã làm được việc tốt giúp các bạn nghèo. Em thấy đây là một phong trào thực sự có ý nghĩa. Sắp tới em sẽ tiếp tục vận động các bạn gom giấy vụn, tiết kiệm lẻ nuôi heo cho thật béo để giúp đỡ được nhiều bạn nghèo hơn”.
Kết thúc Ngày hội, đã có 785 chú heo đất “Béo tròn” được mổ đồng loạt với tổng số tiền thu được trên 311 triệu đồng. Trong đó Huyện Đoàn Yên Bình thu được trên 56 triệu; Huyện Đoàn Lục Yên trên 81 triệu; Thị Đoàn Nghĩa Lộ gần 16 triệu; Huyện Đoàn Mù Cang Chải được hơn 10 triệu…Số tiền này sẽ được sử dụng để xây nhà bán trú, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ dồ dùng học tập, sách vở cho những học sinh nghèo, vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh.
|
Lê Minh Quang |















