3.000 tình nguyện viên tham gia Lễ khai mạc SEA Games 31

Đại diện Thành đoàn Hà Nội cho biết, có tổng cộng khoảng 3.000 tình nguyện viên tham gia đêm khai mạc, phần lớn đều là các sinh viên, học sinh. Trong số đó có 100 tình nguyện viên hỗ trợ an ninh vòng ngoài như soát vé, điều tiết giao thông; 100 tình nguyện viên hỗ trợ trong sân, dẫn khách mời quốc tế và Việt Nam tới chỗ ngồi cùng nhiều công việc khác.

Các tình nguyện viên đi từng hàng ghế, kiểm tra, thu dọn từng mẩu giấy, chai nước,... còn sót lại để sân vận động quốc gia luôn sạch, đẹp. 

 

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 – năm 2021 (SEA Games 31) vừa diễn ra hoành tráng và rực rỡ sắc màu trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình ở Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của 11 đoàn thể thao quốc gia khu vực Đông Nam Á.

Ngay sau lễ khai mạc SEA Games 31 kết thúc, các tình nguyện viên đã đi từng hàng ghế, kiểm tra, thu dọn từng mẩu giấy, chai nước, mảnh áo mưa, bìa carton... còn sót lại để sân vận động quốc gia luôn sạch, đẹp.

Đây không phải lần đầu tiên các tình nguyện viên Thủ đô nán lại dọn vệ sinh tại các khán đài sân vận động sau khi các chương trình kết thúc.Đến từ rất sớm và rời sân gần như muộn nhất, hình ảnh đẹp này khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô; xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong mắt bạn bè quốc tế; hướng tới cùng thành phố tổ chức một kỳ SEA Games an toàn, ý nghĩa.

 

Trước đó, từ 14 giờ chiều cùng ngày (12/5), khi Hà Nội chuyển mưa dông, hàng nghìn tình nguyện viên vẫn có mặt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình đúng giờ để nhận nhiệm vụ cho buổi tối khai mạc. 

Ngay khi mưa ngớt, nhiều bạn đã cùng các nhân viên vệ sinh tham gia dọn sạch nước đọng trên sân vận động để các diễn viên tiếp tục tập luyện và hơn hết là để có một lễ khai mạc SEA Games 31-lần thứ 2 do Việt Nam đăng cai tổ chức diễn ra một cách ấn tượng, trọn vẹn nhất.

 

Tình nguyện viên tham dự các buổi tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 31


Đại diện Thành đoàn Hà Nội cho biết, có tổng cộng khoảng 3.000 tình nguyện viên tham gia đêm khai mạc, phần lớn đều là các sinh viên, học sinh. Trong số đó có 100 tình nguyện viên hỗ trợ an ninh vòng ngoài như soát vé, điều tiết giao thông; 100 tình nguyện viên hỗ trợ trong sân, dẫn khách mời quốc tế và Việt Nam tới chỗ ngồi cùng nhiều công việc khác.

Các tình nguyện viên được đào tạo về tiếng Anh và có thể linh hoạt, nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau. Số tình nguyện viên còn lại sẽ làm hoạt náo viên sân khấu, giúp khuấy động bầu không khí trong đêm khai mạc...

Để chuẩn bị cho SEA Games 31, Thành đoàn Hà Nội cũng đã tổ chức các buổi tập huấn trang bị thông tin, kỹ năng cho các  tình nguyện viên./.

Theo ĐTN