36.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp

(CTG) Tổng giá trị của gói hỗ trợ các doanh nghiệp đã lên tới 36.000 tỷ đồng thay vì 29.000 tỷ đồng. Đến nay, đã có 120.000 lượt doanh nghiệp, hơn 99% là DN nhỏ và vừa được gia hạn thuế giá trị gia tăng.

Theo thống kê mới nhất của Bộ Tài chính, con số 36.000 tỷ đồng là tổng cộng giá trị của các giải pháp miễn, giảm, gia hạn thời gian nộp thuế đối với các doanh nghiệp, cá nhân theo hai “gói”, một là nhóm giải pháp theo Nghị quyết 13 của Chính phủ và một nhóm giải pháp theo Nghị quyết 29 của Quốc hội.

Trong đó, có 7.000 tỷ đồng là giá trị của “gói” cứu trợ theo Nghị quyết của Quốc hội, bao gồm việc miễn 30% thuế thu nhập doanh nghiệp và miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng đối với các hộ trông trẻ, cho công nhân thuê nhà ở, cung cấp suất ăn ca cho công nhân. Trong đó, có 3.000 tỷ đồng là do miễn thuế thu nhập cá nhân bậc 1 cho 5 tháng còn lại của năm 2012.

Với ưu đãi này, những cá nhân có mức thu nhập khởi điểm phải chịu thuế là 5 triệu đồng trở xuống, tức là đã trừ đi 4 triệu đồng khoản giảm trừ gia cảnh cho bản than và trừ đi các khoản giảm trừ cho người phụ thuộc (1,6 triệu đồng/nguời phụ thuộc) thì sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân với thuế suất là 5%. Nói cách khác, những cá nhân không có người phụ thuộc, nếu có tổng thu nhập thực là 9 triệu/tháng trở xuống sẽ không phải nộp thuế. Nếu có 1 người phụ thuộc thì những cá nhân có thu nhập 10,6 triệu đồng/tháng không phải nộp thuế…

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, theo luật, thuế thu nhập cá nhân đang được tính thuế cả năm trên cơ sở bình quân theo tháng. Như vậy, sẽ có những người ở thời điểm 6 tháng đầu năm cao lại có thu nhập cao hơn 6 tháng cuối năm thì tính ra, sẽ bị thiệt một chút.


Tuy nhiên, bộ Tài chính đã chọn phương án có lợi cho người dân, lấy thu nhập bình quân 6 tháng cuối năm coi như là bình quân tháng của cả năm để tính thuế. Tổng số người được hưởng ưu đãi này ước khoảng 400.000 người.

Còn lại là phần giá nhóm giải pháp theo Nghị quyết 13 của Chính phủ có quy mô 29.000 tỷ đồng như đã công bố trước đây. 5 nhóm giải pháp ở đây bao gồm giãn thuế giá trị gia tăng 6 tháng của 3 tháng ( tháng 4, 5, 6), giảm 50% số tiền thuê đất phải nộp trong năm 2012, gia hạn 9 tháng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế phải nộp từ năm 2010 trở về trước mà đến ngày 10/5/2012 chưa nộp về Ngân sách, miễn thuế môn bài đối với các hộ đánh bản hải sản và sản xuất muối, gia hạn tối đa 12 tháng tiền sử dụng đất cho các chủ đầu tư dự án mà đến ngày 10/5/2012 chưa nộp ngân sách.

Bộ Tài chính cho biết, báo cáo nhanh của các cơ quan thuế địa phương cho thấy đến hết tháng 6 vừa qua, cả nước đã có gần 120.000 lượt doanh nghiệp, chiếm 99,52% số doanh nghiệp vừa và nhỏ cả nước làm thủ tục gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng tháng 4 và 5. Tổng số tiền gia hạn là 5.500 tỷ đồng, chiếm 93,46% số thuế gia hạn.

Theo VEF