6 tháng đầu năm, công tác đối ngoại thanh niên có nhiều chuyển biến tich cực

(CTG) 6 tháng đầu năm, phát huy tính năng động sáng tạo, công tác đối ngoại thanh niên đã góp phần tô sáng bức tranh đoàn kết, hữu nghị của thế hệ trẻ nước ta với thanh niên và nhân dân các nước. Đồng chí Phùng Khánh Tài, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn đã có cuộc trao đổi với phóng viên về kết quả công tác đối ngoại thanh niên trong 6 tháng qua và những việc cần làm trong thời gian tới.

PV: Công tác đối ngoại thanh niên 6 tháng đầu năm 2009 được đánh giá là rất sôi nổi. Xin đồng chí cho biết những kết quả đạt được của công tác này?

Đ/c Phùng Khánh Tài: Trong 6 tháng đầu năm 2009, các hoạt động đối ngoại thanh niên được triển khai hiệu quả và đạt một số kết quả nổi bật như sau:

Các hoạt động chính trị đối ngoại và giao lưu hữu nghị với các nước láng giềng và các đối tác khác trong khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương luôn được đẩy mạnh, tăng cường. Trung ương Đoàn, Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam đã tiến hành ký kết Thỏa thuận Hợp tác giai đoạn 2008-2013 giữa Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam và Bộ Y tế, Phúc lợi xã hội và Gia đình Hàn Quốc; ký kết Thoả thuận hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Thanh niên Campuchia giai đoạn 2009-2010; chỉ đạo và hỗ trợ xúc tiến ký kết hợp tác giữa Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam với Học viện Chính trị Thanh niên Trung Quốc....

Tổ chức hiệu quả các hoạt động giao lưu song phương với Cu Ba, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Campuchia, Ấn Độ, Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên, Canada; hợp tác với Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới (WFDY) và các tổ chức thanh niên tiến bộ khác.

Ngoài ra, các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các tỉnh, thành phố của Việt Nam với các nước, nhất là các tỉnh giáp biên giới với Trung Quốc, Lào, Campuchia diễn ra rất đa dạng và sôi nổi như: Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Điện Biên với thanh niên 3 tỉnh Bắc Lào; trao đổi đoàn theo ký kết hàng năm giữa thành Đoàn Hà Nội và thành Đoàn Bắc Kinh; hoạt động giao lưu và trao đổi tình nguyện viên nhân dịp hè 2009 giữa tỉnh Đoàn Lạng Sơn và tỉnh Đoàn Quảng Tây….

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn, Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam đã cử các đoàn đại biểu tham dự các hoạt động đa phương như: Tổ chức các đoàn tham dự Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN, ASEAN + 3, ASEAN + 1; Hội nghị quan chức cấp Vụ (SOMY) và Diễn đàn thanh niên ASEAN +3 tổ chức tại Thái Lan; tổ chức các đoàn đi dự các chương trình giao lưu thanh niên ASEAN-Hàn Quốc, ASEAN - Trung Quốc, Chương trình Lãnh đạo thanh niên ASEAN+3 tại Singapore, Chương trình Hữu nghị thanh niên các nước tiểu vùng sông Mê-kông tại Thái Lan và Trung Quốc; tham dự Hội thảo quốc tế thanh niên tại Tuynidi; tổ chức tuyển chọn rộng rãi đại biểu thanh niên xuất sắc chuẩn bị tham dự Chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á năm 2009.

Trung ương Đoàn cũng phối hợp với các đối tác tổ chức một số chương trình, dự án: Phối hợp với tổ chức Action-Aid tổ chức thành công Chương trình Gặp gỡ Thanh niên Nam-Nam từ 31/5 - 6/6/2009 tại Hà Nội và Vĩnh Phúc chủ đề “Thanh niên với công tác bảo trợ xã hội và xóa đói, giảm nghèo”. Chương trình có sự tham gia của 23 đại biểu đại diện các tổ chức thanh niên, nhóm ngiên cứu đến từ hơn 10 quốc gia đang phát triển gồm Cuba, Venezuela, Nam Phi, Kenya, Malawi, Ấn Độ, Campuchia, Myanma, Lào và Việt Nam.

Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại được quan tâm thông qua việc tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động đối ngoại thanh niên trên các báo, website Đoàn Thanh niên; tiếp tục ban hành bản tin hoạt động đối ngoại thanh niên theo quý; tiến hành biên tập lại tờ rơi, làm phim ngắn giới thiệu về các tổ chức thanh niên bằng tiếng Anh, xây dựng website tiếng Anh…

Công tác thanh niên ngoài nước được đặc biệt quan tâm, bước đầu có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã ban hành Kết luận về Một số giải pháp tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ở nước ngoài giai đoạn 2008-2012 với nhiều nội dung và giải pháp thiết thực, phù hợp; Trung ương Đoàn tiếp tục phối hợp với Đảng uỷ Ngoài nước triển khai Nghị quyết liên tịch giữa hai ngành về xây dựng Đoàn, Hội và tập hợp, đoàn kết thanh niên Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp mời đại diện thanh niên, sinh viên ưu tú đang học tập, lao động ở nước ngoài tham dự các sự kiện chính trị lớn của tuổi trẻ Việt Nam như: Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần III, Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2009…; phối hợp tổ chức Trại hè Việt Nam 2009 cho thanh niên kiều bào; phối hợp trao các giải thưởng Sao Tháng Giêng; giải thưởng 26/3 cho cán bộ Đoàn, Hội xuất sắc ở ngoài nước…

PV: Như vậy so với thời gian trước, công tác đối ngoại thanh niên 6 tháng qua đã có những chuyển biến  tích cực?

Đ/c Phùng Khánh Tài: Có thể khẳng định công tác đối ngoại thanh niên 6 tháng qua có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận. Thứ nhất, địa bàn, đối tác hợp tác trong công tác đối ngoại thanh niên ngày càng được rộng mở và đa dạng. Bên cạnh việc duy trì và phát triển các mối quan hệ đối tác truyền thống, Trung ương Đoàn cũng chủ động trong tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tổ chức thanh niên ở Châu Mỹ, Châu Phi, Trung Đông…

Thứ hai, các hoạt động đối ngoại thanh niên ngày càng được quan tâm nâng cao về chất lượng và tăng cường về số lượng. Các đại biểu tham gia các hoạt động đều được tuyển chọn cẩn thận và toàn diện cả về kiến thức chuyên ngành, khả năng ngoại ngữ và được tập huấn, trang bị tương đối tốt những kinh nghiệm tham gia hoạt động đối ngoại thanh niên trong từng hoạt động và địa bàn cụ thể.

Thứ ba, đối tượng thanh niên tham gia các hoạt động đối ngoại thanh niên ngày càng được mở rộng, tạo cơ hội nhiều hơn cho các đối tượng thanh niên Việt Nam có khả năng và mong muốn tham gia vào các hoạt động, nhất là những hoạt động đối ngoại lớn của tuổi trẻ Việt Nam.

Thứ tư, công tác thanh niên ngoài nước được quan tâm chỉ đạo và đang có những chuyển động tích cực cả về tổ chức và sự đa dạng của các hoạt động. Sự gắn kết giữa thanh niên, sinh viên, các Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với trong nước ngày càng tốt hơn.

PV: Đồng chí có nói đến công tác thanh niên ngoài nước, vậy có những khó khăn, hạn chế nào trong công tác này trong giai đoạn hiện nay?

Đ/c Phùng Khánh Tài: Trong thời gian vừa qua, bên cạnh nhiều chuyển biến tích cực, công tác thanh niên ngoài nước hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế. Đó là:

Số lượng thanh niên, sinh viên được tập hợp trong các hoạt động cũng như tổ chức Đoàn, Hội ở ngoài nước còn chưa nhiều trong tổng số thanh niên, sinh viên đang học tập, lao động và sinh sống tại các nước. Bên cạnh các tổ chức đã được công nhận chính thức, hiện còn nhiều tổ chức của thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài được thành lập và duy trì hoạt động mang tính tự phát, chưa có sự định hướng chỉ đạo, hỗ trợ chính thức từ tổ chức Đoàn, Hội trong nước.

Việc xây dựng tổ chức và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói riêng, các tổ chức thanh niên Việt Nam nói chung ở nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở pháp lý (đối với pháp luật trong nước và của nước sở tại), về cơ cấu tổ chức, cán bộ chuyên trách, công tác quản lý đoàn viên, hội viên, cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các tổ chức này ở ngoài nước.

Nhìn chung, sự phối hợp của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức Đoàn, Hội với nhau và với các bên cử người đi học tập, lao động ở nước ngoài còn thiếu chặt chẽ, chưa có một cơ chế phối hợp chung phù hợp và hiệu quả. Bên cạnh đó, còn có cấp bộ Đoàn, Hội trong nước vẫn chưa coi công tác thanh niên ngoài nước là một nhiệm vụ cần được quan tâm triển khai trong chương trình, kế hoạch công tác của mình.

Các điều kiện chỉ đạo và tổ chức hoạt động đối với công tác thanh niên ngoài nước còn nhiều khó khăn. Việc giữ liên lạc, cập nhật thông tin thường xuyên, hai chiều bị hạn chế do khoảng cách về địa lý, sự liên kết các thành viên không chặt chẽ, chủ yếu thông qua phương tiện internet, điện thoại. Thêm vào đó, các điều kiện bảo đảm về nguồn lực nói chung cho việc chỉ đạo, tổ chức hoạt động thanh niên ngoài nước còn rất khó khăn và hầu như chưa có quy định nào cụ thể. Hiện nay việc tổ chức hoạt động của thanh niên ngoài nước chủ yếu sử dụng nguồn kinh phí tự nguyện đóng góp và thông qua vận động tài trợ.

PV: Được biết một trong những trọng tâm của công tác đối ngoại thanh niên trong thời gian tới là tập trung đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại thanh niên. Vậy bên cạnh đó, các trọng tâm khác của công tác này 6 tháng cuối năm là gì?

Đ/c Phùng Khánh Tài: Thứ nhất, cần tập trung chuẩn bị triển khai có hiệu quả các các hoạt động chính trị đối ngoại và giao lưu hữu nghị lớn: Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc, Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Campuchia, Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào; cử đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự Tàu thanh niên Đông Nam Á (SSEAYP) 2009; chủ trì tổ chức Diễn đàn thanh niên tam giác phát triển (Việt Nam-Lào-Campuchia) tại Đắc Lắc; tổ chức các đoàn đi nghiên cứu chính sách và hoạt động thanh niên tại Hàn Quốc, Singapore, Malaysia và Thái Lan; tổ chức đón đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam… Chỉ đạo, hỗ trợ tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế của các tỉnh, thành Đoàn, nhất là các hoạt động giao lưu, kết nghĩa của các tỉnh biên giới với Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Thứ hai, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại thông qua các chuyên đề, chuyên mục trên các báo, website của Đoàn; xây dựng và hoàn thiện các tài liệu, tư liệu phục vụ thông tin đối ngoại thanh niên; phối hợp với các cơ quan truyền thông mạnh triển khai các kênh tuyên truyền dành riêng cho thanh niên, sinh viên Việt Nam ở ngoài nước và thanh niên Việt kiều.

Thứ ba, tập trung tạo sự chuyển biến cơ bản đối với công tác thanh niên ngoài nước. Trong đó phối hợp với Đảng uỷ ngoài nước, các cơ quan đại diện ngoại giao tập trung khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình thanh niên và các tổ chức thanh niên ngoài nước, từ đó chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ở các nước có đủ điều kiện; thí điểm thành lập Ban cán sự Đoàn ở một số địa bàn trọng điểm; hoàn thiện, ban hành các loại tài liệu liên quan đến xây dựng tổ chức, quản lý đoàn viên, hội viên, quy định về sinh hoạt, hoạt động Đoàn, Hội ở ngoài nước; tiến hành thí điểm và đa dạng các hình thức tập huấn cán bộ Đoàn, Hội ở ngoài nước. Mở các diễn đàn trao đổi dành riêng cho thanh niên, sinh viên ở ngoài nước, thanh niên kiều bào; tổ chức lần đầu tiên chương trình giao lưu trực tuyến giữa Lãnh đạo Hội Liên hiệp Than niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam với thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập, lao động và sinh sống ở nước ngoài. Tiếp tục quan tâm công tác khen thưởng, trao các giải thưởng cho thanh niên, sinh viên ưu tú ở ngoài nước; tạo cơ hội cho các đại diện thanh niên, sinh viên ngoài nước tham dự và được tôn vinh tại Đại hội Tài năng trẻ toàn quốc, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam toàn quốc lần thứ VI.

Thứ tư, như trên vừa khẳng định, để thực hiện tốt những nội dung công việc nêu trên cũng như thực hiện mục tiêu chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX về công tác đối ngoại thanh niên, cần thiết phải có sự quan tâm và tạo chuyển biến thực sự trong đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại thanh niên nói riêng, đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội nói chung cả ở trong và ngoài nước về nhận thức cũng như năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng triển khai, tổ chức các hoạt động đối ngoại thanh niên thông qua việc thường xuyên cung cấp, cập nhật thông tin, tập huấn kiến thức, kỹ năng làm công tác đối ngoại thanh niên, tạo cơ hội học tập nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. Tôi tin rằng, nếu mỗi cán bộ Đoàn, Hội ở các cấp đều nhận thức đúng và là những nhân tố tích cực tham gia thực hiện công tác đối ngoại thanh niên thì chắc chắn công tác hợp tác quốc tế của Đoàn, Hội sẽ có được nhiều kết quả tốt hơn và toàn diện hơn.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!
 

Theo ĐCSVN