Công trình "Thắp sáng đường quê" do T.Ư Đoàn phối hợp Đoàn thanh niên EVN phát động ở tỉnh Gia Lai đã được hoàn thành tại thôn O Đất (xã Ia Băng), làng Phăm Kleo Ngol (xã Bờ Ngoong) và làng Doch 1 (xã Ia Ly).
Tại xã Ia Băng, Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Gia Lai phối hợp cùng Đoàn thanh niên địa phương thi công lắp đặt 20 bộ đèn năng lượng mặt trời dọc tuyến đường chính của thôn O Đất, trong khuôn khổ công trình "Thắp sáng đường quê".
Tại làng Phăm Kleo Ngol (xã Bờ Ngoong), một hệ thống tương tự với 20 bộ đèn năng lượng mặt trời cũng vừa được lắp đặt hoàn chỉnh. Tại xã Ia Ly, công trình thắp sáng tuyến đường làng Doch 1 cũng được triển khai song song, kịp bàn giao cho địa phương trong sự hân hoan của bà con. Theo quy mô, mỗi công trình gồm 20 bộ đèn năng lượng mặt trời, chiếu sáng một đoạn đường dài khoảng 1 km, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 40 triệu đồng. Các tuyến đường được lựa chọn đều là trục giao thông chính, nơi người dân thường xuyên qua lại sinh hoạt, sản xuất vào buổi tối.

Lực lượng đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Gia Lai khẩn trương hoàn thành công trình để bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng. ẢNH: TRẦN HIẾU
Với người dân vùng nông thôn, ánh sáng điện trên những con đường làng không chỉ là tiện ích mà còn mang ý nghĩa tinh thần lớn lao. Ông Ksor H'mang, người dân làng Phăm Kleo Ngol (xã Bờ Ngoong), phấn khởi chia sẻ con đường được thắp sáng khiến mọi người cảm thấy vui hơn hẳn, việc đi lại cũng an toàn hơn nhiều. Theo ông, vào buổi tối, thanh niên trong làng thường ra đường trò chuyện, vui chơi dưới ánh đèn mới lắp. Người dân trong làng đều phấn khởi và mong muốn sẽ có thêm nhiều tuyến đường khác được thắp sáng trong thời gian tới.
Những chia sẻ mộc mạc ấy phần nào cho thấy giá trị thiết thực của chương trình, không chỉ dừng lại ở việc cải thiện hạ tầng chiếu sáng mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo đời sống tinh thần của cộng đồng. Sau khi đưa vào sử dụng, các công trình "Thắp sáng đường quê" đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc bảo đảm an toàn giao thông vào ban đêm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, sinh hoạt, sản xuất. Đồng thời, những hàng đèn năng lượng mặt trời còn góp phần làm cho diện mạo nông thôn ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng khang trang, văn minh hơn.
Việc lựa chọn công nghệ đèn năng lượng mặt trời cũng cho thấy sự tính toán hợp lý của đơn vị triển khai, vừa tiết kiệm chi phí vận hành lâu dài, vừa phù hợp với điều kiện hạ tầng điện lưới ở những khu vực nông thôn, miền núi còn nhiều khó khăn. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ ngành điện trong quá trình hoàn thành, chuyển giao công trình, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn đến với bà con vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh Gia Lai.
Anh Đỗ Đức Thanh, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Gia Lai, nói: "Ngay khi T.Ư Đoàn có văn bản chỉ đạo, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh niên ở các xã, các làng và huy động đoàn viên, thanh niên hỗ trợ để triển khai nhanh, hiệu quả chương trình nhân văn này. Chúng tôi mong muốn nhân rộng thêm chương trình để các ngả đường vùng sâu vùng xa, vùng biên giới được thắp sáng".
Theo TN















