73 nghìn Thầy thuốc trẻ “Tiếp sức người bệnh” với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng

(CTG) Trong năm 2022 Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phối hợp cùng Hội LHTN Việt Nam, tổ chức 841 chương trình “Tiếp sức người bệnh”, thu hút 73.540 hội viên thanh niên và Thầy thuốc trẻ tham gia, với tổng kinh phí 30.558 triệu đồng

Sáng ngày 12/01 tại Hà Nội, Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 4, khóa IV. Tham dự hội nghị có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; TS.BS Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ Y Tế, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Hữu Tú, Ủy viên BCH, Phó trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

TS.BS Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và anh Nguyễn Hữu Tú,Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chủ trì hội nghị

Tại hội nghị đã tổng kết các hoạt động 2022, báo cáo đưa ra các hoạt động trọng tâm năm 2023 và báo cáo hoạt chuyển đổi số ngành Y tế.

Theo TS.BS Hà Anh Đức năm 2022, Hội Thầy thuốc trẻ các cấp đã đạt được nhiều thành quả, chúng ta đã hoàn thành 7 trên 9 tiêu chí đặt ra từ đầu năm trong bối cảnh đại dịch diễn biến hết sức phức tạp, chúng ta đã huy động hàng trăm tỉ đồng cùng ngành Y tế cả nước trở thành những lá chắn vững chắc của nhân dân, những sáng kiến của Hội như container xét nghiệm di động, container oxy đã hỗ trợ y tế tuyến đầu kiểm soát, cứu những sinh mạng quý báu tại những nơi địa phương khó khăn nhất. Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã triển khai ở nhiều tỉnh, thành phố, trở thành lực lượng chính hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân COVID-19 điều trị, cách li tại nhà. Những thành quả này được Chủ tịch Quốc Hội biểu dương từ đầu năm. Hội Thầy thuốc trẻ các cấp đã thể hiện được chiều sâu của y đức, tinh thần tiên phong, tình nguyện của tuổi trẻ và trình độ, sự thích ứng, linh hoạt trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

TS, BS Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, tình hình Y tế trong nước và thế giới sẽ tiếp tục có nhiều biến động, nhiều khó khăn, vấn đề Hậu COVID-19, vấn đề về thay đổi cơ cấu bệnh tật cũng như một số bất cập trong quản lý Y tế sẽ là những thách thức lớn trong thời gian tới, TS.BS Hà Anh Đức chia sẻ.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực vượt khó, đổi mới sáng tạo, ý thức trách nhiệm của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trong năm 2022, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khẳng định: Năm 2022, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã đạt được những kết quả toàn diện với nhiều nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, có nhiều sáng tạo, tạo được nhiều điểm nhấn và có sức lan tỏa cao trong xã hội.

Bí thư Thường trực Nguyễn Ngọc Lương cũng đánh giá cao tinh thần chủ động xây dựng chương trình công tác năm 2023 cụ thể, thiết thực, bám sát định hướng lớn của đoàn, của hội. Anh Nguyễn Ngọc Lương tin tưởng rằng, trong năm 2023, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa thành tích đã đạt được trong năm 2022; đồng thời sẽ có nhiều hoạt động đổi mới hơn, sáng tạo hơn, thiết thực hơn và đạt hiệu quả cao hơn.

 

Cũng tại hội nghị đã thống nhất chọn chủ đề “ Thầy thuốc trẻ tiên phong, sáng tạo, trong chuyển đổi số Y tế”.

BBT