80% Thanh niên Việt Nam có nguyện vọng vào Đảng

(CTG) “Hiện tại có chỗ này chỗ khác, một bộ phận thanh niên còn chưa hiểu rõ về Đảng, không muốn đứng vào hàng ngũ tiên phong đó chỉ là con số nhỏ, còn lại đến 80% thanh niên Việt Nam đều có nguyện vọng và mong muốn trở thành đảng viên dù họ là công nhân, nông dân hay trí thức”, đó là những chia sẻ của đồng chí Trần Lưu Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức TW trong buổi tọa đàm sáng nay (31/1/2010) tại Hà Nội.

 

Về dự tọa đàm có 80 đại biểu là những cán bộ đoàn tiêu biểu, đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên ưu tú và đại diện lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền nhiều tỉnh, thành phố và đơn vị trong cả nước.

Đến dự buổi toạ đàm, có các đồng chí: Trần Lưu Hải, Uỷ viên T.W Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức T.W; Võ Văn Thưởng, Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.W Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; các đồng chí trong Ban Bí thư, Ban Thường vụ T.W Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức T.W, Ban Dân vận T.W, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ấn phẩm của báo Nhân Dân.

Đảng gần gũi và thân thương

 
Là một đảng viên trẻ vừa được kết nạp năm 2009 của Đoàn cơ sở Công ty Bảo đảm hoạt động bay miền Bắc, anh Nguyễn Phước Thắng, tâm sự: “Những ngày đầu đến nhận công tác tại đơn vị vào năm 2003, trong suy nghĩ của chúng tôi, Đảng là một điều gì đó ở trên cao mà chúng tôi khó với tới, cùng với đó là những luồng thông tin mang tính tiêu cực cứ ùa về làm không ít bạn cho rằng mình chẳng cần phải phấn đấu làm gì, cứ làm việc mình là xong. Thế nhưng khi vào đơn vị, hình ảnh đầu tiên về Đảng mà chúng tôi bắt gặp thật gần gũi, đó chính là hình ảnh của những anh chị đảng viên trẻ, là những cán bộ trực tiếp công tác cùng chúng tôi ở mỗi vị trí làm việc, cùng sinh hoạt với chúng tôi trong tổ chức Đoàn.”

Các anh, chị chỉ hơn chúng tôi 2, 3 tuổi nhưng đã giữ các vị trí chủ chốt về chuyên môn tại đơn vị như đội trưởng, đội phó, trưởng, phó phòng. Hình ảnh các anh, chị với trình độ chuyên môn vững vàng, luôn đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, luôn ở bên cạnh để hướng dẫn chúng tôi, động viên chúng tôi khi mới vào còn bỡ ngỡ với công việc. Trong khoảng cách giữa mỗi lần nghỉ giãn ca, chúng tôi có thể ngủ, nhưng các anh chị vẫn thức để tiếp tục điều hành công việc. “Vào thời điểm đó, hình ảnh của những người Đảng viên cộng sản trẻ tuổi, gương mẫu, tận tâm và thân thương đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc và đưa đến cho tôi quyết tâm phấn đấu trở thành đảng viên” anh Thắng chia sẻ.

Những ngày ngồi trên ghế nhà trường, nữ cán bộ đoàn tỉnh Hoà Bình Triệu Thị Thu Hà đã rất tích cực tham gia vào tổ chức Đoàn và Hội, Đội và tự

 
nhận thấy mình có trách nhiệm phấn đấu học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội thật tốt. Mục đích cao nhất của chị lúc đó chỉ là trở thành một học sinh, sinh viên giỏi, gương mẫu và là một người con ngoan, một công dân tốt cho xã hội. Nhưng khi được học tập, nghiên cứu để hiểu biết về quá trình đấu tranh cách mạng và truyền thống của Đảng, chị đã rất mong ước một ngày nào đó được trở thành một Đảng viên. 

Theo nữ cán bộ đoàn này, đó là mục tiêu và lý tưởng phấn đấu của bản thân và là một ước mơ cao đẹp, một khát vọng vươn lên, một phương hướng phấn đấu đúng đắn và đáng tự hào. Điều mà Thu Hà muốn chia sẻ tại Diễn đàn làn phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng, với mỗi thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến, chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm "bình phong", "chỗ dựa" tiến thân. Muốn trở thành đảng viên phải có hai yếu tố: một là chính bản thân mỗi chúng ta phải thực sự có quyết tâm phấn đấu, tâm huyết, có tinh thần giác ngộ cách mạng cao; hai là tổ chức Đảng phải hướng dẫn, tạo động cơ, quan tâm đánh giá đầy đủ, ghi nhận sự phấn đấu, cống hiến của quần chúng.

Cùng chung suy nghĩ này, đoàn viên ưu tú Nguyễn Hoài Phương, nữ cán bộ đoàn cơ sở của Đoàn Thanh niên Đường sắt Việt Nam, nhấn mạnh: Mỗi người chúng ta cần phải xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn. Đó là vào Đảng để tiếp tục phấn đấu, tôi luyện và trưởng thành. Đồng thời, luôn chung sức, chung lòng phục vụ phục vụ nhân dân, làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên. Tổ chức Đảng cần sáng suốt lựa chọn và chỉ kết nạp những người giác ngộ về mục đích, lý tưởng cách mạng,  không thu nhận những người mang động cơ lệch lạc, thiếu trong sáng. Mỗi đoàn viên ưu tú khi phấn đấu vào Đảng cần hiểu sâu sắc, rõ ràng bản chất, mục đích của Đảng; biết thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể...

Đến từ Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, đảng viên trẻ Nguyễn Nhất Linh, người vinh dự được kết nạp Đảng từ khi còn là học sinh THPT, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, báo Nhân Dân đã tổ chức buổi toạ đàm đầy ý nghĩa này để các đảng viên trẻ có cơ hội nói lên tâm tư, suy nghĩ của mình, đồng thời khẳng định: “Vào Đảng thực sự là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Trong giây phút này, tôi bồi hồi, xúc động nhớ lại buổi lễ kết nạp Đảng, nhớ giây phút trang nghiêm hô vang lời thề trước cờ Đảng”. Nhất Linh tự nhủ với mình sẽ không ngừng học tâp, rèn luyện, nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực công tác, bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng.

 
Nữ Tiến sĩ khoa học Lê Minh Thắng, giảng viên, đảng viên trẻ Trường đại học Bách Khoa Hà Nội bày tỏ tình cảm xúc động khi đến với Toạ đàm và cho biết, chị đến với Đảng không vì mục đích gì quá cao siêu. Đối với người làm khoa học, Đảng có thể giúp rèn luyện khả năng tổ chức vì khoa học không thể thành công nếu làm việc đơn lẻ. Đảng còn giúp nhà khoa học rèn luyện khả năng thuyết phục với tư duy rõ ràng, khúc triết. Những nhà khoa học thường là người có tâm, luôn tìm cách cải thiện những tồn tại, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Đó cũng chính là một mục tiêu của Đảng. Như vậy, đến với Đảng, theo Tiến sĩ Minh Thắng, không chỉ đề rèn luyện, phấn đấu mà còn bởi sự đồng cảm của những hướng đi có mục tiêu chung. Phấn đấu vào Đảng chính là phấn đấu cho chính cuộc sống của bản thân mỗi người được hạnh phúc hơn, toàn diện hơn.

Đến từ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, Bí thư Đoàn xã Vĩnh Bình Trần Quang Lực đã kể câu chuyện rất thật về những suy nghĩ của bản thân mình về Đảng. Anh cho biết: Từ lúc còn rất nhỏ đã được nghe kể chuyện về Bác Hồ, về Đảng Cộng sản Việt Nam và trong những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường  được học tập những điều tốt đẹp, những ánh sáng do Đảng ta mang lại. Từ đó đã hun đúc trong anh một lý tưởng sống, đó là trở thành đảng viên. Sau khi tốt nghiệp THPT, năm 2002, Quang Lực tình nguyện nhập ngũ và sau một năm không ngừng rèn luyện, phấn đấu, anh vinh dự được kết nạp vào Đảng.

Năm 2004, sau khi trở về địa phương, anh được tham gia các hoạt động Đoàn thanh niên ở địa phương, được hoà mình vào khí thế sôi nổi của tuổi trẻ, được tham gia các công trình phần việc thanh niên, các hoạt động xã hội đã giúp anh rất nhiều trong rèn luyện nhân cách và ý thức. Thế rồi, anh được đoàn viên, thanh niên tín nhiệm bầu  giữ chức vụ Bí thư xã Đoàn Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách.

Khi mới nhận nhiệm vụ, bản thân còn rất rụt rè và nhút nhát, tuy nhiên sau một thời gian rèn luyện trong môi trường của Đoàn, của Đảng, Quang Lực đã khắc phục dần các khuyết điểm và mạnh dạn trong điều hành lãnh đạo các phong trào thanh niên ở cơ sở, thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ và phối hợp nhịp nhàng với các ngành đoàn thể từ xã đến ấp. 5 năm liên tục giữ nhiệm vụ Bí thư Đoàn, Đoàn cơ sở xã Vĩnh Bình của anh đều được huyện công nhận là đơn vị có phong trào tốt, được xếp loại mạnh hàng năm. Ngoài việc quan tâm tổ chức các phong trào tình nguyện, anh Lực luôn quan tâm đến công tác chăm lo đời sống, phát triển kinh tế cho đoàn viên, thực hiện tốt mô hình trồng cây ăn trái 70 triệu/ha, ngoài ra còn xây dựng các tổ hợp tác hoa kiểng, các câu lạc bộ nghệ nhân câ cảnh, tổ hợp tác nuôi thỏ... 

Đoàn là tổ chức gần Đảng nhất

Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên cũng như công tác phát triển đảng có phát triển mạnh, đạt chất lượng cao hay không phụ thuộc rất lớn vào vai trò, sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền. Về vấn đề này, đại diện Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan T.Ư khẳng định tầm quan trọng của Nghị quyết số 25 ngày 25/7/2008 của Hội nghị lần thứ 7 BCH T.Ư Đảng khoá X về ‘Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

Việc ban hành Nghị quyết thể hiện rõ trách nhiệm, tình cảm và sự tin tưởng, hy vọng của Đảng đối với thanh niên, lực lượng kế cận, chủ nhân tương lai của đất nước. Đồng thời đặt ra cho mỗi thanh niên, mỗi tổ chức đoàn phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện, chủ động đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng sự tin tưởng của Đảng

 

Nhà văn, nhà sử học Văn Tùng, người đã có 54 năm tuổi Đảng đến với toạ đàm bằng những câu chuyện, minh chứng lịch sử rất thuyết phục và khẳng định vai trò của Đảng là không thể thiếu được đối với dân tộc Việt Nam trong quá khứ và tương lai.

Ông nêu ý kiến: Hiếm có một Đảng nào trên thế giới trong vòng 80 năm tồn tại, phát triển lại phải đương đầu với vô vàn thách thức sống còn và nguy hiểm như Đảng ta. Thế nhưng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vững vàng vượt qua tất cả, dẫn dắt, lãnh đạo cả dân tộc chiến thắng mọi gian nan và dành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

“Tôi tin có một bản lĩnh Việt Nam in dấu ấn sâu đậm trong suốt lịch sử dân tộc. Bãn lĩnh ấy chắc chắn bắt nguồn từ bãn lĩnh, trí tuệ và sức mạnh lãnh đạo của Đảng, một Đảng dạy dạn kinh nghiệm, luôn sáng tạo, luôn tự tin, luôn lấy dân làm gốc và hết sức kiên cường trước mọi thách thức đến từ bất kỳ đâu. Bản lĩnh Việt Nam chính là từ Đảng mà sinh sôi, nảy nở không ngừng qua nhiều năm dài truyền thống cho đến tận hôm nay và mai sau” nhà văn khẳng định.

Cùng suy nghĩ này, anh Phi Long, đảng viên trẻ của Tập đoàn Prime, một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Vĩnh Phúc nhận định, ở doanh nghiệp nào có tổ chức Đảng và Đoàn thanh niên thì ở đó đời sống của thanh niên công nhân được quan tâm thiết thực; người lao động được bảo vệ quyền lợi và có mối quan hệ với chủ doanh nghiệp tốt hơn… Chính vì vậy, ở doanh nghiệp của anh, công tác phát triển đảng viên trẻ, xây dựng tổ chức đoàn thanh niên được lãnh đạo, cấp uỷ rất quan tâm. Phi Long cho rằng, vai trò của đảng viên trẻ tại các doanh nghiệp là rất quan trọng, đặc biệt là làm “cầu nối” giữa công nhân với lãnh đạo, cấp uỷ doanh nghiệp. Để làm tốt nhiệm vụ này, mỗi đảng viên trẻ cần gần gũi với thanh niên công nhân; tích cực tham mưu cho lãnh đạo quan tâm công tác thanh niên, chú trong bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu với Đảng; phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn để góp phần phát triển công tác đoàn, tham gia xây dựng Đảng tại các doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Tấn Tài, Bí thư Đảng uỷ Phường 6, Quận 5, TP Hồ Chí Minh, cho rằng những ngày tháng tham gia công tác đoàn đã đưa đến cho bản thân nhiều kinh nghiệm, kỹ năng quý báu. Trong nhiều năm qua, Đảng uỷ phường luôn quan tâm công tác thanh niên nói chung và công tác phát triển đảng viên trẻ nói riêng. Về phía người đoàn viên, khi phấn đấu vào Đảng, cần có động cơ và mục đích trong sáng, từ đó mới có sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, hiện nay, tại phường 5, việc kết nạp đảng viên trẻ có độ tuổi 18 đến 20 là rất khó khăn. Điều này đã là ảnh hưởng đến thời cơ nâng cao chất lượng đảng viên trẻ tại phường.

Phát biểu tổng kết buổi toạ đàm, đồng chí Trần Lưu Hải hoan nghênh T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và báo Nhân Dân đã phối hợp tổ chức Chương trình toạ đàm Thanh niên với Đảng-Đảng với thanh niên. Đây là hoạt động rất cần thiết và có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Các ý kiến phát biểu tại buổi toạ đàm đã thể hiện tình cảm,  trách nhiệm sâu sắc của thanh niên Việt Nam đối với công tác đoàn, phong trào thanh, thiếu niên và đặc biệt là công tác phát triển, xây dựng Đảng.

Phát biểu ý kiến tại buổi toạ đàm, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, từ những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm và thẳng thắn của các bạn trẻ, tổ chức đoàn thanh niên các cấp cần rút ra những bài học kinh nghiệm, những tiếp thu sâu sắc để nâng cao chất lượng công tác thanh niên nói chung và công tác phát triển đảng nói riêng. Bên cạnh đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần không ngừng đổi mới hoạt động để xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là người bạn đồng hành với thanh niên trên đường lập thân, lập nghiệp. Đoàn là nguồn lực dồi dào của Đảng, phát triển đoàn vững mạnh là xây dựng trước một bước với công tác Đảng.

 Minh Thảo