94 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022

(CTG) Tối nay 23/3/2022, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương 94 cán bộ Đoàn và đoàn viên xuất sắc toàn quốc hướng đến kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022). Chương trình diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

 

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Tham dự chương trình có Bí thư BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Đảng Phạm Tất Thắng; ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam; ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Ngô Văn Cương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư BCH Trung ương Đoàn; Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương và 94 gương cán bộ Đoàn tiêu biểu.

Bí thư BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn trao Bằng khen và biểu trưng cho các gương cán bộ Đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022.

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng cho Bí thư Chi đoàn; Phó Bí thư, Bí thư Đoàn cấp cơ sở; cán bộ Đoàn trực tiếp làm công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi ở cấp huyện có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Giải thưởng nhằm động viên, cổ vũ và tuyên dương đội ngũ cán bộ Đoàn tiêu biểu góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh. Đồng thời, tạo động lực để cán bộ đoàn, đoàn viên không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn trao Bằng khen và biểu trưng cho các gương cán bộ Đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022.

Theo Ban Tổ chức cho biết, căn cứ tiêu chuẩn của Giải thưởng năm nay, từ 174 hồ sơ của 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Hội đồng xét chọn Giải thưởng đã lựa chọn 94 đại biểu xuất sắc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022, trong đó có 67 đại biểu nam, 27 đại biểu nữ; 27 đại biểu là Bí thư Đoàn cấp huyện, 49 đại biểu là Bí thư Đoàn cấp cơ sở và 18 đại biểu là Bí thư Chi đoàn. Có 19 đại biểu có độ tuổi cao nhất là 35 tuổi, 01 đại biểu ít tuổi nhất là 24 tuổi.

94 gương cán bộ Đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022.

Giải thưởng Lý Tự Trọng năm nay tôn vinh 47 đồng chí là cán bộ đoàn, đoàn viên xuất sắc thuộc khu vực địa bàn dân cư; 16 đồng chí Khu vực trường học; 04 đồng chí Khu vực hành chính - sự nghiệp; 19 đồng chí khu vực lực lượng vũ trang; 08 đồng chí Khu vực doanh nghiệp.

94 gương cán bộ Đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022.

Trong số 94 đại biểu nhận Giải thưởng năm nay, có 11 đại biểu là người dân tộc thiểu số, trong đó Tày (02 đồng chí), Thái (04 đồng chí), Dáy (01 đồng chí), Mường (01 đồng chí), H’ Mông (01 đồng chí), Khmer (01 đồng chí), Mạ (01 đồng chí)

Các đại biểu giao lưu tại chương trình.

Tại chương trình, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh Đặng Văn Thắng chia sẻ, những ngày không quên cùng đồng chí, đồng đội “biến nỗi sợ thành hành động” là thời gian tham gia công tác phòng chống dịch, tham gia giữ gìn trật tự, bình yên cho nhân dân thành phố trong giai đoạn khó khăn nhất. “Trong cuộc chiến đó đã có những mất mát, hy sinh khi đồng đội ngã xuống. Nhưng đó là lúc người dân cần chúng tôi nhất. Bằng sức trẻ, cán bộ, đoàn viên công an thành phố đã không quản ngày đêm, nhiều đêm không ngủ, cống hiến hết sức mình, góp sức giữ bình yên cho nhân dân”, anh Thắng nói.

Đến từ nơi xa xôi nhất của đất nước, Chính trị viên phó, Bí thư Đoàn Đồn biên phòng Đất Mũi (Cà Mau) Lâm Huy Vũ bộc bạch, từ lúc dịch bệnh xảy đến, đoàn viên, thanh niên lực lượng biên phòng đảm nhận thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vừa tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19. Càng khó khăn, tuổi trẻ càng sáng tạo, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn trân trọng cảm ơn Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đơn vị đồng hành cùng chương trình.

Hải Đăng