Khi chúng tôi đến nhà, em Trần Thị Lan Tường (tổ 17, khu vực Thới Thuận, phường An Thới Đông, quận Bình Thủy) đang phụ mẹ chuẩn bị buổi cơm sáng cho thợ xây nhà. Tiếp chuyện với chúng tôi, gương mặt em sáng ngời niềm vui: “Trước đây, do nhà cửa xiêu vẹo, dột nát, nên cuộc sống, sinh hoạt của gia đình rất vất vả, em thì không có chỗ học bài, nghỉ ngơi. Nay được các anh chị Đoàn Thanh niên hỗ trợ tiền xây nhà em rất vui. Từ nay em và cả nhà không còn thấp thỏm với nỗi lo nhà sập nữa…”. Không riêng Lan Tường, đó cũng là tâm trạng của nhiều học sinh, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) gặp khó khăn về nhà ở đã nhận được nhà nhân ái do các cơ sở Đoàn trao tặng từ năm 2010 đến nay.
|
Do di chứng sốt bại liệt, nên từ nhỏ đôi chân của Lan Tường đã không đi được. Từ lúc vào lớp 1 đến nay, mỗi ngày, Tường đều được mẹ cõng đến lớp. Thêm vào đó, hoàn cảnh gia đình Lan Tường rất khó khăn. Mẹ Lan Tường phải ở nhà để chăm sóc và đưa rước con đi học nên tất cả gánh nặng “cơm, áo, gạo, tiền” đều đặt lên đôi vai của cha Lan Tường với nghề thợ hồ. Cuộc sống gia đình luôn thiếu trước hụt sau. Vất vả đến vậy, nhưng Lan Tường luôn nỗ lực học tốt. 8 năm liền, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi của Trường THCS Thới An Đông, quận Bình Thủy.
Khâm phục trước tinh thần vượt khó của Lan Tường, Xã đoàn Thới An Đông đã đề xuất với Quận đoàn Bình Thủy hỗ trợ em một căn nhà nhân ái nhằm động viên em tiếp tục vượt qua những khó khăn trước mắt để học tập. Nhận được đề xuất của Xã đoàn An Thới Đông, Quận đoàn Bình Thủy đã phối hợp cùng Đoàn Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân III, Đoàn Khối Cơ quan Dân Chính Đảng tiến hành khảo sát và quyết định vận động kinh phí để tặng em căn nhà nhân ái trị giá 20 triệu đồng... Hòa cùng niềm vui sắp có căn nhà mới khang trang của gia đình em Lan Tường, anh Lê Hải Triều, Bí thư Quận đoàn Bình Thủy, bày tỏ: “Ngoài việc hỗ trợ Lan Tường tiền cất nhà, chúng tôi còn lập một sổ tiết kiệm trị giá 4 triệu đồng để đầu mỗi năm học em có tiền đóng học phí, mua dụng cụ học tập,... Hiện nay, Quận đoàn Bình Thủy đang vận động thêm xi măng; chỉ đạo Xã đoàn Thới An Đông cử ĐVTN đến hỗ trợ, đóng góp ngày công lao động nhằm giúp gia đình tiết kiệm chi phí sớm hoàn thành căn nhà, ổn định cuộc sống”. Anh Ngô Thành Kha, Bí thư Đoàn Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố, cho biết thêm: 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình Lan Tường cất nhà là tấm lòng, nghĩa tình của ĐVTN các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối. Sắp tới, Ban Thường vụ Đoàn Khối sẽ hỗ trợ thêm một căn nhà trị giá 25 triệu đồng cho đoàn viên của Đoàn Khối.
Đoàn phường Ba Láng, quận Cái Răng cũng là đơn vị làm tốt công tác vận động xây nhà cho ĐVTN gặp khó khăn về nhà ở. Từ đầu năm 2012 đến nay, Đoàn phường đã vận động, hỗ trợ được một căn nhà trị giá 30 triệu đồng cho anh Nguyễn Ngọc Lợi (ngụ khu vực 5, phường Ba Láng). Anh Nguyễn Quốc Toàn, Bí thư Đoàn phường Ba Láng, cho biết: “Dù Quận đoàn giao chỉ tiêu mỗi năm xây dựng 1 căn nhà nhân ái, nhưng chúng tôi luôn phấn đấu xây dựng hoàn thành 2 căn trong năm. Trong tháng 8-2012, chúng tôi sẽ khởi công xây dựng thêm một căn nhà nữa cho em Nguyễn Ngọc Thảo, ngụ khu vực 1, phường Ba Láng”. Anh Toàn cho biết, cùng việc vận động doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí xây nhà cho ĐVTN thì Đoàn phường cũng vận động ĐVTN tham gia ngày công phụ giúp gia đình đoàn viên xây nhà. Theo anh Lâm Thành Nhân, Bí thư Quận đoàn Cái Răng, Thành Đoàn Cần Thơ giao chỉ tiêu cho Quận đoàn vận động xây dựng 3 căn Nhà nhân ái trong năm. Tuy nhiên, các Đoàn phường đều đăng ký hoàn thành 1-2 căn trong năm. Tính từ đầu năm đến nay, các cơ sở Đoàn trên địa bàn quận Cái Răng đã hoàn thành được 5 căn nhà nhân ái, mỗi căn trị giá từ 25-30 triệu đồng. “Đây thật sự là một kết quả khích lệ tinh thần chúng tôi tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu cất nhà nhân ái ở năm sau”- anh Nhân cho biết.
Theo báo cáo của Thành đoàn Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, các cơ sở Đoàn đã xây dựng được 27 căn Nhà nhân ái cho ĐVTN nghèo trị giá 681 triệu đồng, sửa chữa 65 căn nhà xuống cấp, dột nát. Tuy nhiên, việc xây nhà nhân ái tại một nơi vẫn còn những vướng mắc. Theo anh Đào Chí Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn Cần Thơ, đối tượng được xét tặng nhà là ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở nhưng ở một số nơi, lãnh đạo địa phương lại muốn người được trao nhà là hội viên Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh,... dẫn đến một số khó khăn trong công tác vận động, xây dựng. Bên cạnh đó, do tình hình khó khăn của kinh tế thế giới, trong nước thì việc vận động các doanh nghiệp chung tay xây nhà nhân ái cũng hết sức khó khăn. Anh Nghĩa cho biết: “Từ thực tiễn này, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã thường xuyên chỉ đạo các cơ sở Đoàn tăng cường phối hợp với ban, ngành, đoàn thể nhằm tập hợp mọi nguồn lực để việc xây nhà nhân ái được thuận lợi, giúp đỡ được nhiều ĐVTN khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Thời gian tới, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ sẽ tập trung hỗ trợ xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh các mặt trong phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, trong đó hỗ trợ nhà nhân ái sẽ được quan tâm nhiều hơn”.
Theo Báo Cần Thơ |