Anh Nguyễn Ngọc Lương: Xây dựng và củng cố tổ chức Hôi vững mạnh, đoàn kết tập hợp thành viên

(CTG) Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam bày tỏ mong muốn sau Đại hội, BCH Hội TNKT Việt Nam cần khẩn trương ban hành chương trình công tác của nhiệm kỳ, tiếp tục củng cố tổ chức Hội và thu hút, đoàn kết tập hợp thành viên.

Quang cảnh Đại hội.

Sáng nay 7/10/2024, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội), Đại hội đại biểu Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 – 2029 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 133 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2 triệu thanh niên khuyết tật cả nước.

Các đại biểu dự phiên trọng thể Đại hội.

Tham dự phiên trọng thể có ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội; ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo Công ty TCP Việt Nam.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam lần thứ 1, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, cho biết, Đại hội là sự kiện rất có ý nghĩa, vô cùng quan trọng và bước chuyển biến lớn với ý nghĩa đột phá vị trí, tổ chức và phong trào hoạt động của thanh niên khuyết tật Việt Nam. Bởi vì sau khi có quyết định thành lập Hội Thanh niên khuyết tật và sau Đại hội, đã chính thức có tổ chức thu hút, đoàn kết tập hợp và đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của thanh niên khuyết tật.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Bí thư Thường trực Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam luôn xác định và xem thanh niên khuyết tật là một bộ phận hết sức quan trọng của thanh niên Việt Nam. Trong nhiều chủ trương chính sách và kế hoạch hoạt động cụ thể Trung uong Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã và luôn dành những gì tốt đẹp nhất trong điều kiện có thể cho thanh niên khuyết tật. “Thông qua các chương trình hoạt động cụ thể của mình, tổ chức Đoàn, Hội đều hướng tới vừa hỗ trợ, vừa đồng hành, chăm lo và khẳng định phát huy tốt vai trò của thanh niên khuyết tật. Tiêu biểu như các hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho thanh niên khuyết tật; tổ chức các diễn đàn, chương trình giao lưu, kết bạn, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần; đồng thời, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ tay nghề; hỗ trợ tìm kiếm việc làm, kết nối tiệu thụ sản phẩm do thanh niên khuyết tật…”, anh Lương nói.

Cũng theo anh Lương, thông qua những chương trình, những hoạt động đó, một phần nào đã cùng giúp cho các bạn thanh niên khuyết tật, vững thêm niềm tin, bền thêm ý chí, tỏa sáng thêm nghị lực, thúc đẩy thêm động lực và khát khao để vượt qua các khó khăn, đóng góp tốt cho xã hội. Qua đó, tự mình cũng vươn lên và tự mình mình cũng hoàn thiện mình.

Các đại biểu TN khuyết tật tiêu biểu tham dự Đại hội.

Anh Nguyễn Ngọc Lương cũng cho biết với sự nỗ lực, cố gắng của từng bản thân thanh niên khuyết tật, thông qua các cơ chế chính sách, thông qua các hoạt động của Đoàn, của Hội, đã tạo cho các bạn một tâm thế khẳng định mình, đóng góp cho xã hội. Có nhiều bạn thanh niên khuyết tật đã vượt qua những giới hạn của bản thân, không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến cho xã hội và trở thành tấm gương sáng, thực sự lan tỏa tốt trong cộng đồng xã hội nói chung và trong thanh niên nói riêng.

“Việc ra đời của tổ chức Hội là bước chuyển mình lớn, bước ngoặt để khẳng định vị thế của chúng ta. Từ thời điểm này, chúng ta có ngôi nhà chung để gửi gắm niềm tin, kỳ vọng, nhu cầu chia sẻ buồn vui, kết nối và hỗ trợ cùng nhau phát triển, tiến bộ. Chúng ta có tổ chức tập hợp thanh niên khuyết tật và bảo vệ quyền lợi, chính đáng của mỗi thanh niên khuyết tật”, anh Lương nhấn mạnh

Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao Quyết định thành lập Hội TNKT Việt Nam cho anh Trịnh Công Thanh, Trưởng ban vận động Thành lập Hội TNKT Việt Nam.

Anh Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ mong muốn sau Đại hội, Ban Chấp hành Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam cần khẩn trương ban hành chương trình công tác của nhiệm kỳ, tiếp tục củng cố tổ chức Hội và thu hút, đoàn kết tập hợp thành viên. “Cần phải xem đây là yếu tố sống còn của tổ chức Hội, vì suy cho cùng cơ sở có mạnh, hội viên thu hút được tốt, thì mới tạo sự bền vững cho tổ chức Hội”, anh Nguyễn Ngọc Lương nói.

Bên cạnh đó, cần tăng cường với các cơ quan có liên quan trong Hội LHTN Việt Nam để kết nối, vận động được nguồn lực từ các tổ chức quốc tế. “Sau khi tổ chức Hội ra đời, phải nắm bắt được nhu cầu, nguyện vọng hội viên. Có như vậy, mới kiến nghị, xây dựng được chính sách liên quan đến thanh niên khuyết tật và thực hiện tốt việc giám sát, phản biện thực hiện các chính sách”, anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết.

Anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao Bằng khen cho các cá nhân trong Ban Vận động có thành tích xuất sắc trong thành lập Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam.

Anh Nguyễn Ngọc cũng đề nghị cần nhân rộng mô hình tốt đã làm trong thời gian qua, như chương trình Toả sáng nghị lực Việt - tuyên dương các tấm gương khuyết tật tiêu biểu… “Tôi rất mong, sau đại hội Ban chấp hành Hội phải cố gắng xây dựng tổ chức Hội thực sự vững mạnh, đoàn kết, hoàn thành tốt sứ mệnh của mình và tạo ra những hoạt động mới, thiết thực, sáng tạo, hấp dẫn và đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các hội viên, cũng như sự tin tưởng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đối với Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam”, anh Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh.

Nhiệm kỳ khẳng định nghị lực, chinh phục tương lai

Với tinh thần “Đoàn kết vươn lên, khẳng định nghị lực – Tự tin bước tới, chinh phục tương lai”, Đại hội xác định trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, tập trung triển khai chương trình xây dựng và phát triển tổ chức Hội, chương trình đồng hành với thanh niên khuyết tật.

BCH Hội TNKT Việt Nam khoá I ra mắt Đại hội.

Theo đó, Hội sẽ phối hợp, tổ chức các hoạt động, nội dung đồng hành về tiếp cận giáo dục, nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp; chăm sóc sức khoẻ, tiếp cận dịch vụ y tế và phục hồi chức năng; hoạt động văn hoá thể thao và du lịch; trợ giúp pháp lý và hợp tác quốc tế.

Trong nhiệm kỳ, Hội phấn đấu triển khai 1 triệu lượt đào tạo kỹ năng số, chuyển đổi số miễn phí cho thanh niên khuyết tật trên các nền tảng đào tạo trực tuyến; ít nhất 20.000 thanh niên khuyết tật được tư vấn, giới thiệu việc làm; phối hợp trao ít nhất 2.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên khuyết tật.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Bộ Nội vụ tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam khóa I.

Bên cạnh đó, hỗ trợ 50 dự án Thanh niên khuyết tật khởi nghiệp; ít nhất 1.000 thanh niên khuyết tật tiếp cận vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh; ít nhất 20.000 thanh niên khuyết tật được tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý về quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật. Phát triển thêm 20 tổ chức của thanh niên khuyết tật trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, thành phố.

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương cử đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 7 anh, chị; đoàn Thư ký Đại hội gồm 2 anh, chị. Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ban Chấp hành Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam khóa 1 gồm 44 anh, chị; hiệp thương 5 anh, chị tham gia Ủy ban Kiểm tra Hội khoá 1.
Ngay sau phiên thứ nhất, Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam lần thứ nhất khóa 1, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức.

Tại hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử 14 anh, chị tham gia Ban Thường vụ Hội TNKT Việt Nam khóa I; anh Phạm Văn Thành được tín nhiệm hiệp thương làm Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội nghị cũng đã hiệp thương chọn cử 4 Phó Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam khóa I gồm: Anh Trịnh Công Thanh, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật và bảo trợ tư pháp cho người khuyết tật Việt Nam; anh Phạm Quang Khoát, Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật thành phố Hà Nội; anh Đỗ Hồng Quang, Chi Hội Trưởng Chi Hội Thanh niên khuyết tật TP Đà Nẵng; anh Võ Văn Anh, Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật TP Hồ Chí Minh.

Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã tặng Bằng khen cho các cá nhân trong Ban Vận động có thành tích xuất sắc trong thành lập Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam.

CTG