Anh Nguyễn Tường Lâm thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại bởi bão lũ vừa qua tại Sơn La

(CTG) Trong 2 ngày (9,10/8/2025), đoàn công tác Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà cho người dân tại các xã bị ảnh hưởng, thiệt hại mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Được biết, trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua. Tại Chiềng Sơ và Huổi Một là 2 trong số các xã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ lớn gây ra trong các ngày từ 26/7 đến 2/8. Xã Chiềng Sơ có 4 người chết và mất tích, hơn 260 nhà bị ảnh hưởng; trong đó có 13 nhà bị sập hoàn toàn; hơn 180 ha cây trồng, ao cá bị vùi lấp, cuốn trôi, cùng hơn 20 công trình thủy lợi, cầu treo bị hư hỏng, cuốn trôi.

Anh Nguyễn Tường Lâm trao quà cho bà nhân dân tại xã Huổi Một, tỉnh Sơn La.

Theo ông Đỗ Tuấn Đạt, Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã chia sẻ: Xã Huổi Một không có thiệt hại về người, nhưng có 184 hộ với 905 nhân khẩu bị ảnh hưởng, trong đó 44 hộ có nhà bị sập, cuốn trôi hoàn toàn. Hạ tầng giao thông bị sạt lở nghiêm trọng, đến hiện tại có bản vẫn đang bị cô lập. “Đối với bà con ở đây thì bị ảnh hưởng rất nặng nề như: hệ thống cơ sở hạ tầng, tài sản và sản xuất nông nghiệp. Các hộ bị ảnh hưởng nặng nề nhất là bản Nà Lụm. Khoảng gần 200 người dân ở Nà Lụm đã phải di chuyển do nhà cửa bị sập….”, ông Đạt nói.

Anh Nguyễn Tường Lâm trao biển kinh phí hỗ trợ cho Tỉnh Đoàn Sơn La.

Chia sẻ với những khó khăn của chính quyền và bà con trên địa bàn, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những mất mát, thiệt hại mà bà con tại xã Huổi Một phải gánh chịu do cơn bão lũ vừa qua. “Chuyến thăm và những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn so với tổng thiệt hại, nhưng thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm và tổ chức Đoàn, mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn với người dân”, anh Lâm cho biết.

Bí thư Trung ương Đoàn cũng ghi nhận và biểu dương nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương, đặc biệt là việc không có thiệt hại về người. “Đây là bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác phòng chống thiên tai, đồng thời khẳng định sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ người dân sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Anh tin tưởng rằng với sự đoàn kết và hỗ trợ kịp thời, bà con sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này”, anh Lâm nhấn mạnh.

Là người bị thiệt hại nặng nề trong đợt bão lũ vừa qua, ông Vừ Văn Ban, một người dân tại bản Púng Khương, xã Huổi Một, bày tỏ sự vui mừng và lòng biết ơn sâu sắc khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Trung ương Đoàn và Tỉnh Đoàn. “Những phần quà và sự ủng hộ kịp thời từ các cấp chính quyền cùng các nhà hảo tâm là nguồn động viên to lớn, giúp người dân và gia đình ông vượt qua khó khăn. Thay mặt bà con, ông gửi lời cảm ơn chân thành đến các cấp lãnh đạo và những tấm lòng hảo tâm đã luôn sát cánh, hỗ trợ nhân dân trong lúc hoạn nạn”, ông Ban chia sẻ.

Chị Lèo Thị Xinh bản Púng Khương, xã Huổi Một có nhà bị sập hoàn toàn trong đợt mưa lũ vừa qua cho biết, những phần quà ý nghĩa này gia đình thêm ấm lòng, được tiếp thêm động lực để vượt qua khó khăn trước mắt.

Dịp này, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Tỉnh Đoàn Sơn La đã trao tặng quà cho xã Huổi Một; trao tặng quà cho các hộ dân nhà bị đổ sập, cuốn trôi hoàn toàn do mưa lũ. Đồng thời, động viên, thăm hỏi và tặng quà 50 thanh niên tham gia đào móng, xây nhà mới cho hộ dân bị mất nhà do mưa lũ. Tổng giá trị nguồn lực là 250 triệu đồng.

CTG