Được đào tạo ngành cơ giới của trường cao đẳng Giao thông vận tải TP.HCM, trải qua nhiều nghề để kiếm sống, giờ đây anh Thanh đã là chủ thương hiệu Minh Phát nổi tiếng tại Đắk Lắk trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng các loại máy đào xới đa năng, máy hái cà phê, đóng góp không nhỏ vào việc “cơ giới hóa” ngành nông nghiệp tại Tây Nguyên.
|
Khi mới ra trường, Đậu Chí Thanh phải trải qua nhiều nghề để kiếm sống như xây dựng, cầu đường, buôn bán phân bón… Khi đã thấm mệt với công việc “nay đây mai đó”, năm 2005, anh vay mượn thêm tiền và mua được 5 ha đất để làm rẫy, mong có cuộc sống ổn định.
Công việc nương rẫy “một nắng hai sương” hầu như phải dựa vào sức người là chính thôi thúc anh mày mò, tìm cách cơ giới hóa việc sản xuất.
“Công việc làm nương rẫy từ đào bồn trồng cà phê, tiêu, đến dọn cỏ chủ yếu là thủ công, dùng cuốc xẻng, vất vả mà năng suất và hiệu quả không cao. Từ đó trong tôi luôn có ý nghĩ làm sao để đưa máy móc vào thay thế con người” - anh Thanh tâm sự.
Sau nhiều năm lặn lội đi khắp các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ để thăm quan, học hỏi mô hình các loại máy cắt cỏ, máy cày, máy trộn bê tông…, cộng với kiến thức tiếp thu được khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã mày mò nghiên cứu, vẽ đi vẽ lại mẫu thiết kế loại máy đào bồn cà phê nhiều lần. Cuối cùng “trời không phụ người”, anh đã thành công với mẫu máy đào bồn cà phê.
Có được mẫu thiết kế trong tay, nhận thấy điều kiện ở Tây Nguyên có diện tích trồng cây công nghiệp rộng lớn, phù hợp với việc ứng dụng loại máy này, năm 2009 anh đã mạnh dạn bán rẫy, đầu tư 300 triệu vào việc sản xuất thử nghiệm loại máy này.
Chiếc máy đào bồn cà phê nhỏ gọn, giá cả phải chăng đã được đông đảo bà con nông dân các tỉnh Tây Nguyên đặt mua. Chỉ trong loạt đầu sản xuất, anh đã bán ra thị trường trên 200 chiếc.
Với sự trải nghiệm thực tế, cùng với mong muốn “đứa con” của mình phải hoàn thiện hơn nữa, sau khi tìm hiểu, khảo sát, thăm dò ý kiến thực tế từ bà con nông dân, anh Thanh đã nâng cấp, hoàn thiện loại máy này lên loại máy đào xới mới đa năng mini.
Nếu như trước đây chiếc máy này chỉ có thể đào được bồn cà phê, bồn trồng tiêu, trồng điều, thì năm 2010, chiếc máy của anh đã có khả năng đào xới đa năng với nhiều công dụng như đào bồn cây, xới cỏ, cắt cỏ, đào rãnh thoát nước…
Ngoài ra, máy này còn có thể đưa vào đào đường cáp quang, đường chôn ống nước, đào móng nhà cấp 4… Điều đặc biệt là giá loại máy này chỉ bằng 1/3 so với loại máy do Nhật sản xuất.
Do máy được thiết kế đơn giản nên bà con nông dân dễ dàng sử dụng, máy bộ truyền động kín nên hạn chế tối đa tai nạn, thích hợp với vườn cà phê rậm rạp.
Trước đây do chưa có điều kiện nên anh chỉ sản xuất bằng công nghệ tiện cơ, nay để nâng cao độ bền, anh đã đưa công nghệ CNC (Computer Numerical Control - điều khiển bằng máy tính) tự động vào sản xuất, nên máy đạt tiêu chuẩn chất lượng không thua kém gì so với các loại máy nhập khẩu…
“Đây là loại máy gọn nhẹ, dễ sử dụng, hiệu quả cao, công suất làm việc của nó có thể bằng 8-10 người. Trong 2 năm qua, trung bình mỗi năm cơ sở sản xuất của chúng tôi bán ra thị trường khoảng trên 500 máy. Không chỉ có nông dân ở Tây Nguyên tìm mua mà còn rất nhiều nơi khác trên cả nước tìm về đặt hàng loại máy này” - anh Thanh cho biết.
Đậu Chí Thanh cũng chính là đồng tác giả của chiếc máy hái cà phê với nhiều tính năng ưu việt trong việc thu hái cà phê chín tại Tây Nguyên đang được đông đảo bà con nông dân tìm về đặt hàng.
Trong năm tới, anh Thanh đang có dự định sẽ sáng chế thêm một số loại máy khác như: máy chặt mía, máy sấy nông sản công nghệ PLC cắt nhiệt tự động…
Theo DNSG