Dự buổi làm việc có anh Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; chị Nguyễn Thu Vân, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chánh Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Đặng Anh Thao, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Về phía tỉnh Lai Châu có chị Khoàng Thị Thanh Nga, Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu; anh Lý Công Hà, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Lai Châu; các anh, chị trong Ban thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu; lãnh đạo các Hội thành viên; Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc…
|
Tại buổi làm việc anh Phan Văn Mãi cho biết năm 2013 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Tổ chức Đoàn giữ vai trò nòng cốt chính trị đối với tổ chức Hội, vì vậy tổ chức Hội cần cụ thể hóa tư tưởng của Đoàn. Anh Phan Văn Mãi đề nghị lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu nhìn lại tình hình công tác Hội và phong trào thanh niên trong nửa nhiệm kỳ qua đạt được những gì? Chưa đạt được những gì? Xác định công tác Hội và phong trào thanh niên nửa nhiệm kỳ sau. Tập trung nêu lên những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động của tổ chức cơ sở Hội, chi Hội, cùng những vấn đề đặt ra đối với công tác Hội và phong trào thanh thanh niên ở địa phương và đề xuất giải pháp, đặc biệt là việc tập hợp đoàn kết thanh niên dân tộc và tôn giáo. Tại buổi làm việc Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam cũng lấy ý kiến cho việc tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam 4 cấp ngay trong năm 2014; về việc chuyển mô hình chi Hội, cơ sở Hội sang loại hình CLB đội, nhóm trên địa bàn…
Anh Lý Công Hà, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu cho biết: tỉnh Lai Châu là có 20 dân tộc anh em; thanh niên dân tộc và nông thôn chiếm trên 80%, 4/7 huyện có thanh niên tôn giáo. Công tác cán bộ của Hội ở cơ sở của tỉnh Lai Châu, vừa yếu lại thiếu về số lượng, yếu về kỹ năng, kinh phí hoạt động rất khó khăn. Đề xuất các giải pháp đối với việc nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào thanh niên, anh Lý Công Hà đề nghị, ngoài việc định hướng hoạt động cho cơ sở, cần thường xuyên mở lớp tập huấn về kỹ năng cho cán bộ Hội cơ sở; cần quan tâm hơn nữa về công tác tư tưởng cho thanh niên dân tộc thiểu số thông qua những chương trình tạo việc làm, nguồn vốn vay cho thanh niên địa phương phát triển kinh tế, đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn và dân tộc; quan tâm hơn nữa tới các em học sinh ở những vùng đặc biệt khó khăn…
|
Tại buổi làm việc, các ý kiến trao đổi đã bày tỏ những khó khăn trong công tác Hội và phong trào thanh niên hiện nay trên địa bàn và những đề xuất, kiến nghị, giải pháp, vấn đề tập hợp đoàn kết thanh niên tôn giáo, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp; tập huấn kỹ năng công tác Đoàn, Hội cho cán bộ...Đa số các ý kiến đều đồng ý rút ngắn nhiệm kỳ tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam 4 cấp ngay trong năm 2014; tiếp cận cơ sở dưới hình thức CLB, đội, nhóm, tiếp cận trên nhu cầu của thanh niên...
Thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội, anh Phan Văn Mãi ghi nhận những kết quả trong công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Lai Châu đã đạt được và sẽ tiếp thu ý kiến, giải pháp, đề xuất của các anh, chị lãnh Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu. Anh Phan Văn Mãi đề nghị ở vai trò nào Hội phải làm hết sức với vai trò đó. Cần thống nhất tổ chức của Hội; tập trung củng cố Ủy ban Hội các cấp; chuyển mô hình chi hội theo địa bàn, các xã, thôn, bản thành CLB đội, nhóm theo sở thích, đối tượng, nghề nghiệp; củng cố các tổ chức hội thành viên tập thể như: Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ….Trung ương Hội sẽ hỗ tập huấn cán bộ cho tỉnh Lai Châu. Bên cạnh đó, Hội LHTN Việt Nam tỉnh cần giáo dục tư tưởng cho hội viên, thanh niên, đặc biệt là giáo dục cho thanh niên chậm tiến; cần tổ chức những ngày hội thanh niên như: thanh niên với văn hóa… Trung ương Hội LHTN Việt Nam sẽ hỗ trợ vận động các câu lạc bộ tình nguyện về tỉnh Lai Châu tham gia tình nguyện; đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội như xây dựng tủ sách nhân ái, khám bệnh….; đẩy mạnh các mô hình phát triển kinh tế trong tỉnh. Tỉnh Đoàn Lai Châu cần định hướng rõ Đoàn hoạt động gì? Hội hoạt động gì? Cần quan tâm tới thanh niên dân tộc về kinh tế, cơ chế hỗ trợ, mô hình phát triển văn hóa dân tộc…Anh Mãi cũng đề nghị cần tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; triển khai các hoạt động thanh niên năm 2013, trước mắt là tổ chức cho 100% chi đoàn góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992…
|
Trước đó, Đoàn công tác đã có buổi giao lưu với các bạn đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Tại buổi giao lưu, các bạn ĐVTN đề nghị Hội LHTN Việt Nam các cấp cần đẩy mạnh hoạt động tình nguyện lên các huyện biên giới; quan tâm đến việc làm cho thanh niên vùng dân tộc, thanh niên xuất ngũ; cần có những hoạt động mang tính chiều sâu hơn nữa về công tác Hội và phong trào thanh niên…
Đăng Hải