Anh Trần Ngọc Nam được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024

(CTG) Sáng nay 20/9, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đã diễn ra với sự tham dự của 211 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 80.000 hội viên toàn tỉnh. Anh Trần Ngọc Nam đã được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Quang cảnh Đại hội.

Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, xác định thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng sẽ góp phần củng cố niềm tin của thanh niên vào đường lỗi lãnh đạo của Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ, các cấp bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gắn với cuộc vận động “Tuổi trẻ Hà Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, các phong trào như: Vận động thanh niên thi đua rèn luyện, cống hiến, sống có trách nhiệm; xung kích, tình nguyện vì cộng đồng đã được triển khai và thực hiện hiệu quả. Cùng với đó, các cấp Hội đã tổ chức 37 diễn đàn “Thanh niên làm theo lời Bác”, thu hút gần 14 nghìn lượt hội viên, thanh niên tham gia; tổ chức 145 hoạt động “Xây dựng văn hóa đọc trong thanh niên”; thành lập và duy trì 229 tuyến đường tự quản, 310 buổi tập huấn kiến thức về an toàn giao thông, duy trì 38 “Cổng trường an toàn giao thông”; xây dựng 149 khu dân cư “Không phát sinh thanh, thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 729 thanh, thiếu niên hư, chậm tiến trở nên tiến bộ.

Các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội tiếp tục được tổ chức rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên, hội viên tham gia. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Hội đã thành lập 225 đội thanh niên tình nguyện, tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng. Tổ chức khám, chữa bệnh và tư vấn sức khỏe cho trên 65 nghìn người dân; thăm, tặng quà cho hàng ngàn lượt người có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá trên 10 tỷ đồng; phối hợp với các đơn vị xây dựng, sửa chữa 52 căn nhà nhân ái, trị giá gần 3 tỷ đồng; vận động trên 40 nghìn hội viên, thanh niên đăng ký tham gia hiến mấu tình nguyện, kết quả thu được hơn 34 nghìn đơn vị máu.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tích cực thi đua cống hiến, xung kích, tình nguyện, nhất là thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Hội đã tổ chức làm mới hơn 39km, tu sẳ gần 100km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; 102 km 102 km đường hoa thanh niên; 1.074 điểm hoa thanh niên; nạo vét 97 km kênh mương nội đồng; 54 km đoạn đường “Thắp sáng làng quê”. Công trình tiêu biểu cấp huyện như: Công trình nạo vét kênh mương, làm đường giao thông nông thôn của huyện Duy Tiên với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng…

Phong trào thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp làm giàu chính đáng được duy trì và đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã làm tốt công tác vận động hội viên, thanh niên tích cực tham gia chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, thực phẩm an toàn, giá trị kinh tế cao, phát triển mô hình trang trại trẻ, ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp. Toàn tỉnh đã thành lập 315 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên được thành lập và duy trì hoạt động, với tổng số trên 6.210 thành viên. Tiêu biểu như: câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế cấp tỉnh với 35 thành viên và câu lạc bộ cấp huyện với 192 thành viên; 02 tổ hợp tác thanh niên “Trồng rau an toàn” của thành phố Phủ Lý (tại xã Trịnh Xá gồm 8 thành viên, tại xã Liêm Chung gồm 7 thành viên).

Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp xây dựng và đưa vào hoạt động phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Các cấp bộ Hội đã phối hợp tổ chức các Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, “Ngày hội việc làm”, tư vấn xuất khẩu lao động, du học, đào tạo nghề cho thanh niên. Trong nhiệm kỳ, đã tư vấn hướng nghiệp cho 63.555 thanh niên, tổ chức học nghề cho 2.175 thanh niên, giới thiệu việc làm cho 17.500 thanh niên; Phố hợp với ngân hàng chính sách xã hội nhận ủy thác, hỗ trợ thanh niên với dư nợ gần 300 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 123 mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả.

Trong công tác xây dựng và phát triển mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Hội chú trọng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Toàn tỉnh hiện nay có 75.700 hội viên, tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 59,9%. Chất lượng hội viên từng bước được nâng lên, gia tăng số lượng hội viên trên địa bàn dân cư, thanh niên tình nguyện tự phát, thanh niên tín đồ tôn giáo, doanh nhân trẻ, trí thức trẻ, bác sĩ trẻ; từng bước tiếp cận lực lượng thanh niên lao động tự do, thanh niên khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, khu công nghiệp, thanh niên yếu thế, thanh niên hoàn lương. Các cấp Hội đã thành lập được 264 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên; 15 chi hội được chuyển đổi sang mô hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm; giới thiệu 26.800 thanh niên ưu tú cho Đoàn xem xét kết nạp, trong đó hơn 26.450 thanh niên được đứng trong hàng ngũ của Đoàn…

Lãnh đạo Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội tỉnh khó V.

Đại hội hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam khóa 5 gồm 31 anh, chị; Ban Kiểm tra Ủy ban Hội LHTN tỉnh gồm 3 anh, chị; và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ 8 gồm 10 anh, chị là đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Anh Trần Ngọc Nam, Ủy viên Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa 4 được hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam khóa 5, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Bùi Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Bùi Quang Cẩm đề nghị Đại hội chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường và đổi mới công tác tuyên tuyền, giáo dục, chính trị, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, lòng yêu nước trong hội viên, thanh niên. Lựa chọn, tổ chức hiệu quả các chương trình, phong trào trong công tác Hội gắn với thực hiện các phong trào thi đua do tỉnh phát động; hướng các phong trào hành động về cơ sở để thanh niên thực sự là lực lượng đi đầu và nòng cốt trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Đồng thời, tiếp tục chăm lo xây dựng củng cố tổ chức Hội các cấp trong tỉnh, nhất là ở cơ sở.

Anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Hà Nam bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, phát triển”, nhiệm kỳ 2019 – 2024, các cấp bộ Hội tiếp tục triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và chương trình “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh”. Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, các chương trình, các cuộc vận động, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, chăm lo cho thanh niên, định hướng lý tưởng và tạo môi trường, điều kiện để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; khích lệ, động viên hội viên, thanh niên toàn tỉnh không ngừng nỗ lực, sáng tạo, vươn lên đóng góp công sức vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước.

Trong đó, tập trung vào các chỉ tiêu cho nhiệm kỳ, đó là: 100% cán bộ Hội và 85% hội viên thanh niên được tuyên truyền, quán triệt và học tập về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội; 100% Hội LHTN Việt Nam cấp huyện hằng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên; tổ chức ít nhất 02 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ ít nhất 15 dự án khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên; Tư vấn, giới thiệu việc làm cho 18.000 thanh niên, trong đó có ít nhất 5.000 thanh niên có việc làm ổn định; 100% Hội LHTN Việt Nam các xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 01 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển; mỗi năm kết nạp mới từ 5.000 đến 6.000 hội viên mới, trong đó giới thiệu trên 5.000 hội viên cho Đoàn xem xét kết nạp; phát triển 05 tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.