Bắc Giang Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tân Yên bầu trực tiếp Bí thư

Trong 02 ngày 15 và 16/4, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tân Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lựa chọn, chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp huyện và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Thân Trung Kiên - UV BTV Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh; Thân Văn Nghiệp - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí là Thường trực Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh, Thường trực Huyện ủy, UBND, HĐND huyện Tân Yên; lãnh đạo các ban, đơn vị Tỉnh đoàn, các ban, ngành, đoàn thể huyện Tân Yên; Bí thư các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc, Bí thư Huyện đoàn Tân Yên qua các thời kỳ cùng 133 đại biểu chính thức đại diện cho gần 6.000 đoàn viên huyện Tân Yên. 

 

BCH Huyện đoàn Tân Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2022-2027; kiểm điểm lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đoàn huyện Tân Yên khóa XXI. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ Tân Yên tích cực ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tân Yên khóa XXI đã đề ra. Nhiều chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc và vượt mức như: Thi công 21 công trình thanh niên cấp huyện (vượt chỉ tiêu 140%), 396 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở (vượt chỉ tiêu 240%); tư vấn định hướng nghề nghiệp 25.756 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh(vượt chỉ tiêu 128%); dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 6.971 lượt đoàn viên, thanh niên (vượt chỉ tiêu 139%); kết nạp 8.747 đoàn viên (vượt chỉ tiêu 124%)...

Tổ chức Đoàn huyện Tân Yên đã có những đóng góp cụ thể, thiết thực, chung tay cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, đặc biệt trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo - Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2022-2027, Đại hội đã xác định 10 chỉ tiêu lớn, nhiều chỉ tiêu thể hiện rõ vai trò, tinh thần của thanh niên như: Tổ chức ít nhất 05 hoạt động về chuyển đổi số; Hỗ trợ giải quyết từ 4.000 hồ sơ thực hiện dịch công mức độ 3, mức độ 4 do thanh niên đảm nhận. Hỗ trợ hiện thực hóa 05 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Hỗ trợ ít nhất 25 dự án khởi nghiệp với số vốn vay thanh niên phát triển kinh tế 2,5 tỷ đồng...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Thân Trung Kiên, UV BTV Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh đánh giá các phong trào, chương trình do Huyện đoàn Tân Yên tổ chức giai đoạn 2017-2022 đã tạo thêm động lực, khơi sức thanh niên, khẳng định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong các khâu khó, việc mới của địa phương; đồng thời giải quyết ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích hợp pháp, chính đáng của giới trẻ trong học tập, lập thân, lập nghiệp, nâng cao thể chất đời sống văn hóa tinh thần, phát triển kỹ năng xã hội cho thanh niên.

 

Đồng chí Thân Trung Kiên, UV BTV TWĐ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh giai đoạn tới, nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối văn hóa cho đoàn viên, thanh thiếu nhi phải được đặt lên hàng đầu; cần xác định giáo dục phải thông qua các phong trào hành động cách mạng, từ thực tiễn; tổ chức Đoàn huyện Tân Yên cần đặc biệt coi trọng phát hiện, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có chất lượng; đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư. Đồng chí cũng đề nghị, các chủ trương của đại hội cần được cụ thể hóa ngay thành các hành động, các phong trào thi đua, công trình, phần việc; tinh thần, khí thế và thông điệp của Đại hội cần được truyền tải nhanh chóng, kịp thời đến các cơ sở Đoàn và đoàn viên, thanh niên để bắt tay ngay vào nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu 29 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đoàn huyện Tân Yên khóa XXII; đồng chí Nguyễn Biên Thùy, Bí thư Huyện đoàn khóa XXI tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu trực tiếp giữ chức danh Bí thư Huyện đoàn Tân Yên khóa XXII; Đại hội bầu 15 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Nhân dịp này Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang đã trao tặng bằng khen cho 03 tập thể, 06 cá nhân huyện Tân Yên vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Sau 03 phiên làm việc, Đại hội đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra đảm bảo đúng nguyên tắc, hướng dẫn, Điều lệ Đoàn. Đại hội ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tổ chức đại hội, đặc biệt là khâu điểm danh, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và lưu hành tài liệu bằng mã hóa QRCode.

Để chỉ đạo thành công của Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thành lập Tổ công tác chỉ đạo Đại hội điểm đã tích cực, chủ động, sát sao cùng cơ sở, tiến hành đúng, đủ theo Hướng dẫn của Trung ương Đoàn về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027. Ngay sau Đại hội, chiều cùng ngày 16/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội cấp huyện, đây là tiền đề quan trọng tổ chức Đại hội Đoàn cấp huyện trong thời gian tới, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027./.

 Bích Vân