Bắc Giang: Tăng cường tập hợp thanh niên qua internet

(CTG) Nhiều cán bộ đoàn tâm sự với chúng tôi rằng: Hiện nay, đất nước đang trong thời kỳ CNH-HĐH, sự chuyển dịch cơ cấu thanh niên từ nông thôn đến các khu công nghiệp, các thành phố lớn trên mọi miền Tổ quốc khiến vấn đề tập hợp thanh niên trở nên hết sức khó khăn. Tuy nhiên, trong cái khó lại “ló” cái khôn, nhiều giải pháp, mô hình kết nối thanh niên được các tổ chức đoàn triển khai hiệu quả. Gần đây, một mô hình rất mới - tập hợp thanh niên qua internet được Tỉnh Đoàn Bắc Giang áp dụng thành công. Mô hìn

 
Anh Mai Sơn, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang cho biết: “Những năm qua, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên được Tỉnh Đoàn Bắc Giang hết sức quan tâm và coi đây là một trong những nội dung trọng yếu để xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. Từ việc nghiên cứu, học hỏi qua thực tiễn, chúng tôi thành lập nhiều mô hình để kết nối tuổi trẻ Bắc Giang ở mọi miền Tổ quốc tham gia vào hoạt động tình nguyện, như: Mô hình Câu lạc bộ (CLB) nhà trọ thanh niên công nhân; CLB hướng về ngày thương binh - liệt sĩ... Đặc biệt, nhận thấy vai trò của công nghệ thông tin cũng như việc thanh niên tham gia mạng xã hội ngày càng nhiều, chúng tôi quyết định xây dựng mô hình “Tập hợp thanh niên qua internet” và hoạt động rất hiệu quả. Theo đó, nhiều diễn đàn trên internet được thành lập, như: tinhdoanbg.gov.vn, thphchuyenbacgiang.edu.vn, svbacgiang.net, xaydungbg.com   bacgiangonline.net, bacgiangview, tusononline.net, phuongson.tk …, thu hút đông đảo thanh niên trong tỉnh Bắc Giang nói riêng và thanh niên Bắc Giang đang làm việc, học tập trên mọi miền Tổ quốc nói chung tham gia”.



Thanh niên Bắc Giang hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Để xây dựng được những mô hình, đặc biệt là việc kết nối thanh niên qua internet, Tỉnh Đoàn Bắc Giang đã tổ chức rất nhiều buổi tọa đàm, hội thảo và khảo sát thực tiễn về vấn đề đoàn kết, tập hợp thanh niên qua internet. Một việc hết sức quan trọng là tuyên truyền tập huấn nâng cao kiến thức tin học cho thanh niên và cán bộ đoàn, hội, đội. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn Bắc Giang còn chú trọng công tác tư vấn, định hướng về Luật Báo chí, kỹ năng hoạt động báo điện tử cho ban chủ nhiệm các CLB thanh niên Bắc Giang trên internet. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn còn thường xuyên tổ chức gặp mặt ban chủ nhiệm các CLB để trao đổi kinh nghiệm, mô hình hoạt động nhằm thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia; tạo nên những sân chơi lành mạnh, bổ ích cho ĐVTN.

Riêng từ đầu năm 2012 đến nay, hoạt động tập hợp thanh niên qua mạng xã hội của Tỉnh Đoàn Bắc Giang thu được nhiều kết quả mới. Các CLB, diễn đàn tập hợp thanh niên thông qua internet thu hút ngày một nhiều lực lượng thanh niên tham gia công tác tình nguyện, an sinh xã hội; điển hình là các hoạt động: “Tiếp bước chân em đến trường”, chương trình “Em tôi đi thi”, tình nguyện “Sắc xanh trên quê hương Bắc Giang”, làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân…

Bạn Nguyễn Quang Nam, sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ: “Nhờ kết nối với các CLB của tuổi trẻ Bắc Giang qua internet, vừa qua, đội sinh viên tình nguyện trường tôi và một số trường khác đã vận động quyên góp hơn 1000 bộ sách giáo khoa cũ; 600 thiết bị đồ dùng học sinh; 400 bộ quần áo, chăn ấm tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của hai huyện Lục Ngạn và Sơn Động. Ngoài ra, chúng tôi còn tham gia nhiều chương trình tình nguyện, như: Đồng hành với các chiến sĩ nhí trong “Học kỳ quân đội”; sửa chữa nhà, tặng nhiều phần quà giá trị tới các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp vào  chương trình “Trái tim cho em” để phẫu thuật tim miễn phí giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua các diễn đàn của tuổi trẻ Bắc Giang trên internet, chúng tôi còn phát động các chương trình: “Áo ấm tặng Bà”, “Mùa đông ấm trên vùng cao Lục Ngạn”…

Anh Mai Sơn cho biết thêm, để công tác đoàn nói chung và công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên nói riêng tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, Tỉnh đoàn tập trung thực hiện mở rộng và phát triển mô hình tập hợp thanh niên qua mạng xã hội. Thông qua hoạt động này góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, nuôi dưỡng và phát huy lý tưởng, hoài bão của tuổi trẻ gắn với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch để có định hướng cụ thể tập trung vào các hoạt động trọng tâm theo hướng tăng cường nguồn lực, hướng về nhiều đối tượng thanh niên trong tỉnh nói riêng; thanh niên Bắc Giang đang lao động, làm việc, học tập trên mọi miền Tổ quốc nói chung thông qua kênh tập hợp thanh niên là mạng xã hội. Đồng thời, tiếp tục tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tìm kiếm những giải pháp hiệu quả để duy trì và nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết tập hợp thanh niên qua internet.

Quả thực, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin như hiện nay, việc đoàn kết, tập hợp thanh niên qua internet là một giải pháp hết sức thiết thực. Chúng tôi thiết nghĩ, nếu mô hình này được các tổ chức đoàn nghiên cứu, áp dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị mình, chắc rằng hoạt động đoàn sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút được đông đảo ĐVTN tự nguyện tham gia.

Theo QĐND