Bắc Giang thành lập 5 đội hình tình nguyện Hè

(CTG) Ngày 14/5, Tỉnh Đoàn Bắc Giang tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè.

Phát biểu tại chương trình, anh Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang cho biết, Bắc Giang luôn tự hào là nơi phát tích, một trong những cái nôi của phong trào thanh niên tình nguyện, nơi đã đi sớm trong cả nước về Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, chương trình Thanh niên tình nguyện mùa Đông mà nay đã trở thành 2 phong trào lớn của tuổi trẻ cả nước.

Từ năm 1998, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Giang đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt đề án xây dựng lực lượng thanh niên tình nguyện làm công tác xã hội tại các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa hoạt động tình nguyện trở thành điểm nhấn quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên. Kể từ đó đến nay, trải qua 24 năm, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè đã trở thành hoạt động thường niên, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ, của Đoàn trong đời sống xã hội, góp phần tạo ra các giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Bắc Giang thành lập 5 đội hình tình nguyện Hè ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích và Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang Thân Trung Kiên phát động Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè đã thực sự trở thành trường học thực tiễn phong phú, môi trường xã hội lành mạnh để khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động thực tiễn của tình nguyện Hè chính là môi trường tốt để giáo dục truyền thống, tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi.

“Thật tự hào biết bao, khi các vùng quê còn nhiều khó khăn của tỉnh Bắc Giang, từ miền xuôi lên miền ngược, từ thành thị đến nông thôn, hình ảnh những thanh niên với màu áo xanh tình nguyện đã để lại những tình cảm sâu nặng trong lòng người dân và thanh thiếu nhi địa phương”, anh Kiên nhấn mạnh.

Bắc Giang thành lập 5 đội hình tình nguyện Hè ảnh 2

Bắc Giang thành lập 5 đội hình tình nguyện Hè.

Năm nay, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè diễn ra từ ngày 14/5 - 31/8, với chủ đề “Tuổi trẻ Bắc Giang xung kích, sáng tạo, chuyển đổi số”, đoàn viên, thanh thiếu niên tập trung tham gia tình nguyện tại 1 chương trình và 4 chiến dịch. Tỉnh Đoàn Bắc Giang thành lập 5 đội hình tình nguyện, gồm đội hình "Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”, "Hoa phượng đỏ”, "Kỳ nghỉ hồng” và "Hành quân xanh”.

Các hoạt động tình nguyện tập trung thi công công trình thanh niên, trồng cây xanh, hỗ trợ nâng cao năng lực số, tập huấn kiến thức và hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo, tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, đăng tải địa chỉ tình nguyện, đỡ đầu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Bắc Giang thành lập 5 đội hình tình nguyện Hè ảnh 3

Cắt tóc miễn phí tại hoạt động tình nguyện Hè.

 

Dịp này, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Bắc Giang trao 30 suất quà tặng 30 học sinh, mỗi suất trị giá 800 nghìn đồng, vận động nguồn lực tặng kinh phí xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho gia đình cựu chiến binh và 2 nhà nhân ái cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trường Sơn với tổng kinh phí 200 triệu đồng.

Bắc Giang thành lập 5 đội hình tình nguyện Hè ảnh 4

Trao tặng kinh phí hỗ trợ gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Bắc Giang trao 500 cơ số thuốc và 500 gói xét nghiệm tầm soát chỉ số máu tặng người dân xã Trường Sơn, trị giá 100 triệu đồng; tặng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” cho Đoàn thanh niên xã Trường, trị giá 75 triệu đồng; trao kinh phí đỡ đầu 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 5 triệu đồng/em.

Tỉnh Đoàn Bắc Giang