Bắc Giang: Tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021

Vừa qua, Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức Tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh sinh viên Bắc Giang.

Tham dự có đồng chí Thân Trung Kiên - UV BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bắc Giang, các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn, cùng gần 300 cán bộ đoàn cơ sở, đại diện tập thể, cá nhân được khen thưởng trong Chiến dịch.

 

(Đồng chí Thân Trung Kiên – Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh trao Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021)

 

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã linh hoạt, sáng tạo, chủ động căn cứ tình hình thực tế để tổ chức các hoạt động phù hợp tại địa phương, đơn vị và đạt được một số kết quả tiêu biểu như: thi công 23 công trình thanh niên cấp huyện; 375 công trình thanh niên cấp cơ sở; sửa chữa, nâng cấp; thành lập và duy trì hoạt động 704 đội thanh niên xung kích “Phòng tuyến áo xanh”; thăm, tặng quà, hỗ trợ học tập cho 9.984 thiếu nhi; tổ chức rèn luyện kỹ năng cho 4.942 thiếu nhi; xây dựng mới 53 công trình “Vì đàn em thân yêu”; hỗ trợ sửa chữa hoặc xây dựng mới được 17 nhà Nhân ái, nhà Tình nghĩa, nhà Khăn quàng đỏ …. Bên cạnh đó có nhưng mô hình hay, cách làm sáng tạo như: Đội TNTN phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh; Đội TN xung kích Phòng tuyến áo xanh; Đội TNTN hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Bếp ăn tình nguyện, “Shiper áo xanh”; Đội TNTN hỗ trợ thực hiện cấp thẻ nhận diện phương tiện (có gắn mã QR code); Ứng dụng số trong tiêu thụ nông sản…

Tại chương trình Tổng kết, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cho 15 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021.

Dịp này, Tỉnh đoàn Bắc Giang vinh dự được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì đã có những thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2021.

Thông qua các hoạt động của Chiến dịch đã tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên đóng góp sức mình vào thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa tổ chức các hoạt động, phong trào nhằm từng bước hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời góp phần xây dựng tổ chức Đoàn - Hội - Đội trên địa bàn dân cư ngày càng vững mạnh.

 

Kim Anh