Bắc Ninh: Tuổi trẻ góp sức tham gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 13/, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn tổ chức ra quân đồng loạt Ngày cao điểm Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới Tháng Thanh niên 2022 với nhiều hoạt động ý nghĩa, xây dựng các công trình, phần việc thanh niên thiết thực.

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên 2022, trong ngày ra quân các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã triển khai sôi sổi nhiều hoạt động: Tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn; Xây dựng cơ sở hạ tầng, tu sửa, nạo vét hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng; xây dựng hoặc nâng cấp, tu sửa các điểm sinh hoạt, khu vui chơi, sân thể thao cho thanh thiếu nhi, xây dựng công trình Thắp sáng đường quê, Mái ấm thanh niên; xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn, triển khai mô hình “Con đường bích họa”, “Cột điện nở hoa”, Chống rác thải nhựa; dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, kênh mương, xử lý các điểm đen về môi trường; thu gom, hướng dẫn phân loại, xử lý rác thải; Các hoạt động vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên các nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, khu di tích lịch sử, các địa chỉ đỏ…; các hoạt động tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tuyên truyền về diễn biến dịch bệnh Covid-19, thông điệp 5K, hỗ trợ tiêm chủng vắc xin phòng covid-19; các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng hỗ trợ nhân dân, các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19…

Cùng với đó các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế tư vấn, hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, lập nghiệp cũng được các cấp bộ Đoàn đồng loạt triển khai: Tư vấn các thủ tục, quy trình thành lập Hợp tác xã, thủ tục hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm cho thanh niên; hướng dẫn thanh niên tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm… 

Kết quả đạt được, toàn tỉnh đã tổ chức trồng và chăm sóc gần 10.000 cây xanh các loại; tổ chức được gần 500 hoạt động lao động, vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang liệt sỹ, thu gom phân loại và xử lý 21.300kg rác thải dân sinh, rác thải ruộng đồng; vớt bèo khơi thông 2km dòng chảy; thăm, tặng 200 suất quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, thương - bệnh binh, học sinh, sinh viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 150 triệu đồng; khánh thành mới 01 khu vui chơi thể thao cho thiếu nhi, tu sửa và nâng cấp 05 khu vui chơi cho thiếu nhi với tổng kinh phí 15 triệu đồng; duy trì các đội hình tình nguyện tham gia tuyên truyền lưu động phòng chống dịch bệnh Covid-19 (tuyên truyền về diễn biến dịch bệnh Covid-19, thông điệp 5K, hỗ trợ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19…)… Các hoạt động diễn ra phù hợp với yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tại địa phương, đơn vị, đảm bảo an toàn về sức khỏe cho ĐVTN, tình nguyện viên tham gia hoạt động.

Đây là nội dung nằm trong kế hoạch triển khai các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2022, nhằm phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, phát triển, văn minh, hiện đại./.

Theo ĐTN