Tới dự có đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng hơn 500 sinh viên trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược Thái Nguyên, Hải Phòng, Thái Bình…
|
Phát biểu khai mạc Lễ triển khai Dự án, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết Bộ chủ động phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đơn vị liên quan phê duyệt "Dự án thí điểm đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)". Dự án này thí điểm việc bác sỹ trẻ tốt nghiệp loại khá, giỏi, tình nguyện về phục vụ ở các vùng khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là 62 huyện nghèo.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tin tưởng dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế và của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, các bác sỹ trẻ sẽ phát huy truyền thống tinh thần xung kích, "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", tinh thần thanh niên "3 sẵn sàng", đặc biệt là sẵn sàng cống hiện sức trẻ của mình phục vụ đồng bào ở các vùng khó khăn của Tổ quốc..
|
Theo báo cáo, cả nước hiện có số lượng bác sĩ của tuyến huyện chiếm 30% trên tổng số bác sĩ của cả nước (16.213/57.066 bác sĩ). Song trên thực tế ở một số bệnh viện huyện và Trung tâm y tế huyện của các huyện nghèo thì số lượng và chất lượng của đội ngũ bác sĩ còn nhiều bất cập, một số bệnh viện chỉ có 7 - 8 bác sĩ, trong đó có 1 - 2 BS CKI (các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu); một số Trung tâm y tế huyện chỉ có 4 - 5 bác sĩ, có 1-2 BS CKI (các tỉnh: Bình Định, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Nghệ An, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang). Qua khảo sát tại 20 tỉnh có huyện nghèo thì hầu hết các tỉnh đều có nhu cầu sử dụng đội ngũ bác sĩ trẻ tình nguyện và mong muốn đội ngũ bác sĩ trẻ có trình độ sau Đại học về công tác tại tuyến huyện để phát triển, nâng cao năng lực hệ thống y tế, góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng, giảm tải cho các cơ sở y tế hiện đang quá tải ở tuyến trên. Dự án được xây dựng nhằm cung cấp nguồn nhân lực y tế là bác sĩ đầy đủ về số lượng, đáp ứng được chất lượng cho vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo); phát huy tính xung kích, tình nguyện, nâng cao nhận thức về giá trị nghề nghiệp, tinh thần phục vụ của đội ngũ bác sĩ; tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ bác sĩ mới ra trường vận dụng những kiến thức đã được học vào thực tế, qua đó tự khẳng định bản thân, tích lũy kinh nghiệm công tác, góp phần rèn luyện đội ngũ trí thức trẻ có trình độ cho ngành Y tế; xây dựng mô hình để địa phương chủ động xây dựng chế độ chính sách nhằm vận động đội ngũ bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại địa phương…Qua đó, góp phần giảm quá tải công tác khám chữa bệnh của nhân dân ở tuyến trên, giúp tuyến dưới hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện các chủ trương, chính sách lớn như bảo hiểm y tế toàn dân, xây dựng nông thôn mới và chiến lược phát triển y tế ở miền núi, biển đảo…
Tham gia dự án, đối tượng các bác sĩ phải đạt được yêu cầu tốt nghiệp chính quy loại khá, giỏi, bác sũ nội trú tại các trường Đại học Y trong cả nước hoặc đã có bằng chuyên khoa cấp I, Thạc sĩ y khoa trở lên; các bác sĩ đã tốt nghiệp các trường đại học y chưa chính thức được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế công lập có phẩm chất đạo đức tốt, tình nguyện tham gia dự án, trong đó, ưu tiên những bác sĩ là người thuộc tỉnh có bệnh viện hoặc trung tâm y tế huyện tham gia Dự án, người biết tiếng dân tộc thiểu số, người có hiểu biết về phong tục, tập quán địa phương.
Để khuyến kích, động viên các bác sỹ trẻ tham gia Dự án, các bác sỹ trẻ được tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển và ký hợp đồng làm việc tại Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế trước khi cử đi đào tạo. Sau khi hoàn thành thời gian tình nguyện, các bác sỹ trẻ tình nguyện sẽ được tiếp nhận về công tác tại các Bệnh viện trực thuộc Bộ, nơi đã ký hợp đồng làm việc; được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của đơn vị cũng như địa phương…
Đối với các bác sỹ mới ra trường tốt nghiệp loại khá, giỏi hoặc chưa có bằng chuyên khoa cấp I, thạc sĩ y khoa khi tham gia Dự án sẽ được học tập trung liên tục trong 20 tháng để xét cấp chứng chỉ hành nghề, bằng chuyên khoa cấp I; các bác sĩ đã có bằng chuyên khoa cấp I, thạc sĩ được ưu tiên cấp Chứng chỉ hành nghề, tính thời gian thực hiện tình nguyện ngay sau khi làm các thủ tục cam kết. Trong thời gian đi học, được hưởng nguyên lương và thu nhập tăng thêm như các viên chức khác cùng chức danh nghề nghiệp, cùng bậc.
|
Tại Lễ triển khai Dự án, anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã kêu gọi tất cả các bác sĩ trẻ, các bạn sinh viên các trường Đại học Y trong cả nước hãy phát huy cao nhất tinh thần y đức, tình nguyện, xung kích, dấn thân của tuổi trẻ tham gia tích cực, hiệu quả Dự án. Anh Phan Văn Mãi đề nghị Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam, Hội, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ các tỉnh, thành phố (đặc biệt là 20 tỉnh có huyện nghèo), Đoàn TN các trường Đại học Y làm tốt công tác phối hợp, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động các bác sỹ trẻ, sinh viên đăng ký tham gia và các điều kiện đảm bảo cho bác sĩ trẻ về công tác tại các huyện nghèo.
|
Thay mặt những bác sỹ trẻ sẽ tham gia tình nguyện, anh Đặng Hoàng Thạch, sinh viên năm thứ 6 trường Đại học Y Hà Nôi, cho biết rất vui mừng đón nhận dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng khó khăn, biên giới hải đảo , ưu tiên 62 huyện nghèo. Đây là một dự án rất có ý nghĩa là tạo cho sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, một cơ hội để được học tập rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, hơn thế nữa là được đóng góp sức trẻ, tri thức của mình cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt là người dân vùng sâu vùng xa vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.
|
Đại diện cho những những sinh viên trường Y, anh Đặng Hoàng Thạch xin hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia tích cực tuyên truyền, vận động các bạn sinh viên khác cùng tham gia vào Dự án, hoàn thành các mục tiêu mà Dự án đã đưa ra, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
|
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy thuốc Việt Nam. Đồng thời khẳng định: “Nghề y là một nghề cao quý, không phải nghiễm nhiên mà ông cha và chúng ta gọi những người làm nghề khám chữa bệnh là Thày. Đây là biểu hiện của lòng tri ân, ngưỡng mộ, tôn vinh, kính trọng đối với những người làm nghề trị bệnh, cứu người; là nghề cao quý bởi đây là nghề trực tiếp giữ gìn tính mạng con người, phục vụ con người”.
"Dự án mà các đồng chí triển khai là hướng đi đúng, phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng; thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta đối với sức khỏe của nhân dân. Thay mặt Đảng và Nhà nước tôi xin nhiệt liệt biểu dương hành động thiết thực của ngành Y tế và tinh thần xung kích, tình nguyện của bác sỹ trẻ, thể hiện sinh động về ý chí, khát vọng của tuổi trẻ đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh.
Đồng chí Tô Huy Rứa đề nghị Bộ Y tế và Ban chỉ đạo dự án cần tăng cường công tác kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện, phối hợp các cơ quan Trung ương, địa phương kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Tận dụng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cả kinh phí và trang thiết bị y tế từ các tổ chức xã hội, các nhà tài trợ trong nước và quốc tế để Dự án đạt được hiệu quả thiết thực theo mục đích, yêu cầu đề ra. Đồng thời kêu gọi, các tổ chức xã hội, các nhà tài trợ trong nước và quốc tế ủng hộ, giúp đỡ để cùng ngành Y tế triển khai Dự án
Theo kế hoạch, Dự án được chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 từ năm 2013 đến năm 2016 được triển khai tại 20 tỉnh có huyện nghèo đã đăng ký tham gia Dự án và các tỉnh khác có nhu cầu với số lượng dự kiến khoảng 500 bác sĩ trẻ tình nguyện, ưu tiên 62 huyện nghèo. Sau giai đoạn 1, Bộ Y tế sẽ tổ chức sơ kết, tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm để điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện quy trình, phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện làm cơ sở cho việc triển khai Dự án ở giai đoạn 2 từ năm 2016 trở đi.
Hoàng Long |