Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiếp Hội đồng giao lưu chính trị Úc

(CTG) Trong khuôn khổ chuyến thăm và công tác tại Việt Nam từ ngày 6/4 đến 12/4 của Hội đồng giao lưu chính trị Úc do bà Alison Vaughan – Giám đốc huy động quỹ Đảng lao động Úc làm trưởng đoàn. Sáng nay (8/4) Hội đã đến thăm và làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Đặng Quốc Toàn, Bí thư trung ương Đoàn đã thân mật tiếp Hội.



Hội đồng trao đổi tại buổi tiếp


Tại buổi tiếp, anh Đặng Quốc Toàn đã thông tin nhanh cho Hội về tổ chức và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tìm hiểu sâu hơn các hoạt động của Đoàn, hai bên đã cùng trao đổi các vấn đề về phương thức thu hút tập hợp thanh niên; thanh niên tham gia các hoạt động chính trị; hỗ trợ việc làm cho thanh niên; giáo dục thanh niên…

Ngoài ra, đoàn công tác còn tìm hiểu các hoạt động của Hội sinh viên và Hội doanh nhân trẻ Việt Nam. Qua đó, Hội sinh viên Việt Nam mong muốn thành lập Hội sinh viên Việt Nam tại Úc và mong muốn Hội đồng chính trị Úc hỗ trợ về pháp lý và cơ chế thành lập.
Cuối buổi tiếp, anh Đặng Quốc Toàn mong muốn hai bên sẽ tăng cường hợp tác để tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giữa thanh niên hai nước hơn nữa. Đồng chí chúc Hội đồng có chuyến công tác tại Việt Nam thành công tốt đẹp.



Hai bên chụp ảnh lưu niệm


Một số thông tin về Hội đồng giao lưu chính trị Úc

Hội đồng Giao lưu chính trị Ôt-xtrây-lia - (gọi tắt là APEC) là cơ quan thuộc Chính phủ Ôt-xtrây-lia được thành lập từ năm 1981 với mục đích tạo điều kiện cho các nhà lãnh đạo trẻ của Ôt-xtrây-lia có cơ hội nghiên cứu, tìm hiểu hệ thống chính trị của các nước khác, đồng thời tạo cơ hội cho các nhà lãnh đạo trẻ các nước khác đến tìm hiểu hệ thống chính trị của Ôt-xtrây-lia. Thành viên APEC do Thủ tướng và các đảng chính trị lớn tại Ôt-xtrây-lia giới thiệu, trong đó có một Bộ trưởng do Chính phủ phân công phụ trách Hội đồng.

Hàng năm, Hội đồng đều tổ chức các Đoàn đại biểu là các nhà lãnh đạo trẻ đại diện cho các đảng chính trị lớn trong Quốc hội, các cơ quan chính phủ hay cơ quan điều hành của các đảng cấp tiểu bang và liên bang đi tìm hiểu hệ thống chính trị ở các nước đối tác (gồm: Trung Quốc, Cộng hoà Liên bang Đức, Niu-di-lân, Papua-niu-ghi-nê, Vương Quốc Anh, Mỹ, Nhật Bản và Việt Nam).

Đối với Việt Nam, từ năm 1993 đến nay, Hai bên định kỳ trao đổi Đoàn 06 đại biểu thăm nước đối tác hàng năm hoặc 2 năm (từ năm 2001 cử đoàn định kỳ hàng năm). Năm 2011, hai bên đã thống nhất tăng số lượng đại biểu lên 07 đại biểu và năm 2013 này, đoàn thứ 17 của Bạn thăm Việt Nam. Thành phần đoàn bao gồm các lãnh đạo trẻ, các nghị sĩ đại diện các Đảng chính trị lớn tại  Ôt-xtrây-lia, như: Đảng lao động, Đảng Tự do và đại diện Hội đồng Giao lưu chính trị Ôt-xtrây-lia. 



Theo ĐTN