Cùng dự có anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo các vụ chức năng Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn
Quang cảnh buổi làm việc. |
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe báo cáo các về tình hình tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ cấp Trung ương tới cơ sở như: Công tác xây dựng tổ chức, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, phát triển đảng trong thanh niên, ứng dụng công nghệ số trong triển khai quản lý đoàn viên...; tiến độ triển khai Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn đã thông tin phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới như: Chỉ đạo thành công Đại hội Đoàn các cấp và tiến độ chuẩn bị cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12; hoàn thiện các nội dung văn kiện, đề án nhân sự chuẩn bị cho Đại hội; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Đoàn từ Trung ương tới cơ sở; công tác thi tuyển, xét tuyển từ nguồn sinh viên xuất sắc vào cơ quan Trung ương Đoàn và các tỉnh, thành đoàn làm việc; vận hành phần mềm số hóa quản lý đoàn viên trong cả nước...
Anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại Hội nghị. |
Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Hiện nay, công tác quản lý đoàn viên vẫn chưa tốt, vẫn phải quản lý thủ công như: giấy tờ, sổ sách, thẻ đoàn viên… chính vì vậy khi đoàn viên đi làm ăn xa sẽ dẫn đến di biến động lớn. “Vừa qua Trung ương Đoàn đã cho ra mắt Phần mềm quản lý nghiệp vụ đoàn viên và được triển khai đồng bộ đến các cấp bộ Đoàn sẽ giúp số hoá toàn bộ dữ liệu đoàn viên trên cả nước, thực hiện đầy đủ, đúng quy trình các nghiệp vụ trong công tác đoàn viên, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi. Phần mềm được kết nối với Ứng dụng Thanh niên Việt Nam để đoàn viên có thể khai báo thông tin trực tiếp trên ứng dụng; việc khai báo thông tin dễ dàng, thông tin hiển thị trực quan, sinh động”, anh Tuấn chia sẻ.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đánh giá cao sự nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Bí thư Trung ương Đoàn chuẩn bị nội dung báo làm việc trọng tâm rõ ràng.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương phát biểu tại hội nghị. |
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng: Trong nhiệm kỳ vừa qua, tổ chức Đoàn tiếp tục kế thừa và phát huy sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động, phong trào để lại ấn tượng sâu sắc trong xã hội. Nhất là trong 2 năm gần đây tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên đã tích cực cùng các cấp, các ngành phòng chống đại dịch Covid – 19. “Tổ chức Đoàn các cấp được đánh giá, khẳng định vị thế; hoạt động, hình ảnh của đoàn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận”, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương nói.
Đánh giá cao công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trong thời gian vừa qua. Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương mong rằng tuổi trẻ, tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục thổi vào thanh niên luồng tư tưởng dấn thân rộng rãi hơn, nhất là đến khu dân cư; xung kích, tình nguyện, lập thân lập nghiệp phát triển kinh tế.
Ghi nhận sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Đoàn trong việc giới thiệu, phát triển đoàn viên cho Đảng kết nạp, tham gia xây dựng tổ chức Đảng; đề nghị Đoàn quan tâm giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức của cán bộ, tổ chức; lan tỏa tới thanh niên tinh thần dấn thân, cống hiến.
Trong công tác chuẩn bị cho Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đề nghị: Trung ương Đoàn cần chủ động hơn và quan tâm hơn nữa trong chỉ đạo triển khai Đại hội điểm từ công tác văn kiện, nhân sự…. Đặc biệt, sớm triển khai quy hoạch để đồng bộ công tác cán bộ, nhân sự tới đây.
Hải Đăng