![]() |
Các đại biểu tham dự phiên bế mạc. |
Tham dự phiên bế mạc có Ủy viên trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Anh Tuấn; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; PGS.TS. Đào Việt Hằng, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu; đại diện các Bộ, Ban, Ngành, các cơ quan Trung ương; lãnh đạo các Ban, đơn vị cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và 201 đại biểu trí thức trẻ tiêu biểu, cùng hơn 300 đại biểu dự trực tuyến, đại diện các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức khoa học – công nghệ trong và ngoài nước.
Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Bộ, ban, ngành Trung ương tặng hoa Ban điều hành Mạng lưới trí thức trẻ nhiệm kỳ 2025-2027. |
Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI, năm 2025 do Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, Đại học Vin và Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tổ chức.
Với chủ đề “Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu góp sức cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới”, diễn đàn đã phát huy tiềm năng, chất xám, trí tuệ của các đại biểu tham dự thông qua việc thảo luận, đưa ra giải pháp và đề xuất, khuyến nghị ở 4 nhóm lĩnh vực chính: Ứng dụng AI và các công nghệ mới để nâng cao năng suất lao động; Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với kinh tế xanh và phát triển bền vững; Thích ứng bền vững trước các thách thức của thời đại biến đổi toàn cầu; Phát triển nền tảng văn hóa, giáo dục trong kỷ nguyên mới…
![]() |
Các đại biểu đề xuất mô hình tăng trưởng, gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững; quy hoạch và giải pháp sử dụng hiệu quả, đồng bộ quy hoạch địa phương, vùng, quốc gia; phát huy vai trò của trí thức trẻ trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh, gắn với đổi mới hệ thống y tế... đặc biệt là những giải pháp về năng lượng tái tạo và các sản phẩm công nghệ bền vững gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong xu thế phát triển hiện nay.
Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu bế mạc Diễn đàn. |
Phát biểu bế mạc diễn đàn, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, sau hai ngày làm việc khẩn trương, khoa học, sâu sắc và đầy cảm hứng, chúng ta đã chứng kiến một kỳ Diễn đàn thực sự “toàn cầu” về tầm vóc và “trẻ” về tinh thần – nơi những nhà khoa học trẻ Việt Nam trên khắp thế giới gặp nhau không phải để kể chuyện thành công, mà là để cùng nhau đặt câu hỏi: chúng ta có thể làm gì cho đất nước trong thời đại này…
Theo anh Lâm, các đại biểu tham dự đã gửi tham luận khoa học, các công trình được trưng bày thành poster tại không gian triển lãm khoa học và đổi mới sáng tạo, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc về tri thức và trách nhiệm. “Các đại biểu chia thành 4 nhóm thảo luận chuyên đề, xoay quanh các trục lớn: chuyển đổi xanh, an ninh năng lượng – lương thực, công nghệ tiên tiến và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Những phiên thảo luận và không gian trưng bày tại Diễn đàn không đơn thuần là nơi chia sẻ kết quả nghiên cứu, mà là bước khởi đầu cho những kết nối học thuật sâu sắc và hợp tác liên ngành thực chất. Tại đây, mỗi đại biểu không chỉ trình bày tri thức của riêng mình, mà còn tham gia đối thoại, phản biện, và cùng kiến tạo những ý tưởng có khả năng lan tỏa và ứng dụng vào thực tiễn.
Đặc biệt, các poster khoa học không chỉ là sản phẩm của quá trình học thuật cá nhân, mà còn đóng vai trò như cầu nối – giúp các trí thức trẻ tìm thấy những điểm giao nhau về mối quan tâm, thế mạnh và hướng nghiên cứu. Từ đó, mở ra khả năng hình thành các nhóm nghiên cứu mới, các sáng kiến liên kết xuyên biên giới – do chính người Việt dẫn dắt”, anh Lâm nói.
![]() |
“Diễn đàn năm nay không chỉ cho thấy chiều sâu học thuật của đội ngũ trí thức trẻ, mà còn lan tỏa một tinh thần rất rõ ràng: tinh thần sẵn sàng dấn thân, sẵn sàng đảm nhiệm trách nhiệm với những bài toán lớn của đất nước. Không còn khoảng cách giữa người nghiên cứu và người hành động – giữa lý thuyết và thực tiễn. Các đại biểu đã bước ra khỏi phạm vi chuyên môn hẹp của mình để cùng suy nghĩ về an ninh năng lượng, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số giáo dục hay tương lai của nông nghiệp bền vững”, Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh.
Anh Nguyễn Tương Lâm đánh giá cao sự nghiêm túc trong từng phiên thảo luận, sự khiêm tốn trong đối thoại, và sự chủ động đề xuất những sáng kiến thiết thực – không chỉ để giải quyết các vấn đề hiện tại, mà còn để góp phần định hình chính sách, định hình tương lai của những lĩnh vực có tính chiến lược lâu dài. “Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc rằng: trí thức trẻ không chỉ là lực lượng đặc thù, mà là lực lượng chiến lược trong hành trình kiến tạo tương lai đất nước. Việc đồng hành cùng trí thức trẻ, do đó, không phải là một hoạt động phong trào mang tính hình thức, mà là một nhiệm vụ chính trị mang tính dài hạn – cần tư duy thể chế và tầm nhìn dài hơi.
Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu chỉ là điểm khởi đầu. Điều chúng tôi đang theo đuổi, là một cấu trúc đủ rộng để tập hợp nguồn lực trí tuệ Việt trên toàn thế giới, và một cơ chế đủ sâu để tiếp nhận những đề xuất chính sách, sáng kiến công nghệ, và mô hình đổi mới từ những người trẻ có tài, có tâm và có khát vọng.
“Trung ương Đoàn rất vinh dự và luôn sẵn sàng là cầu nối để truyền tải ý kiến nguyện vọng các trí thức người Việt trẻ với các cơ quan Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp và trường viện – để tháo gỡ các nút thắt và tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ cho trí thức trẻ được thể hiện, được thử thách, và được tin tưởng giao nhiệm vụ”, anh Lâm nói.
“Hành trình sáu lần tổ chức Diễn đàn là hành trình của những người trẻ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi lớn của dân tộc. Câu trả lời ấy không có sẵn, nhưng nếu chúng ta còn niềm tin, còn kết nối, còn khát vọng phụng sự – thì câu trả lời sẽ dần hình thành từ chính những diễn đàn như thế này, từ chính những con người đang ngồi tại đây”, anh Lâm nhấn mạnh.
Tại Diễn đàn lần thứ VI đã kiện toàn và ra mắt ban điều hành Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu nhiệm kỳ 2025-2027.
CTG