Bế mạc Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 17, khóa IX

(CTG) Ngày 17/12/2011 tại Hà Nội, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 17, khóa IX tiếp tục làm việc dưới sự chủ trì của anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn.


Trong ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị, các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Năm Thanh niên 2011”; dự thảo Báo cáo Tổng kết Công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2011; Chương trình Công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2012; dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội điểm các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X; dự thảo Sửa đổi Quy chế Thi đua khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và  thống nhất danh hiệu thi đua công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2011.



Anh  Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn trao đổi về công tác thanh niên với các đồng chí Ủy viên BTV Trung ương Đoàn khóa IX dự Hội nghị.


Sau khi nghe các dự thảo Báo cáo và dự thảo chương trình Công tác Đoàn và phong trào TTN  năm 2012, các đại biểu Hội nghị đã tập trung nghiên cứu dự thảo báo cáo và tham gia ý kiến vào từng nội dung của Hội nghị. 

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo thực hiện Đề án Năm Thanh niên và dự thảo Báo cáo Tổng kết Công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2011, các ý kiến đều thống nhất và khẳng định với sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của các cấp bộ Đoàn, đội ngũ cán bộ Đoàn từ Trung ương đến cơ sở đã tổ chức thành công các hoạt động của Năm Thanh niên , tổ chức được nhiều hoạt động thu hút đông đảo ĐVTN và các tầng lớp tham gia. 

Đặc biệt trong “Năm Thanh niên 2011”, Công tác Đoàn và phong trào TTN đã được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các địa phương hết sức quan tâm, tạo môi trường thuận lợi để Đoàn TN, ĐVTN tổ chức các hoạt động.Với những kết quả đạt được trong năm 2011, nhiều ý kiến cũng đề nghị báo cáo cần bổ sung thêm một số nội dung nhằm góp phần hoàn thiện báo cáo. Trong đó có nhiều ý kiến cần thiết đưa bổ sung về tình hình thế giới, tình hình kinh tế có sự ảnh hưởng đến công tác Đoàn và phong trào TTN;  những kết quả nổi bật,  các mô hình hiệu quả, tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào, các CVĐ ở các Tỉnh, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, nhằm tạo sự phong phú, đa dạng các hoạt động của tuổi trẻ trong Năm Thanh niên.

Bên cạnh đó, các hoạt động tuần lễ biển, đảo, hướng về trường Sa thân yêu trong năm cũng đã được tập trung đẩy mạnh trong hoạt động tuyên truyền, tạo ra các cuộc vận động chung tay vì biển, đảo của tuổi trẻ, qua đó đã tạo sự định hướng cho dư luận, giáo dục được truyền thống, lịch sử của đất nước cho thanh niên hiện nay.

Tuy nhiên, trong dự thảo Chương trình công tác năm 2012, nhiều ý kiến góp ý đã phân tích và đưa ra chủ đề công tác năm 2011 nên là “Năm xây dựng tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn” với mục đích gắn với năm Đại hội Đoàn các cấp. Ở một số chỉ tiêu thi đua, các ý kiến cho rằng chưa có căn cứ để tính toán, chỉ tiêu còn cao, khó thực hiện, do đó cần nghiên cứu để đưa ra chỉ tiêu vừa mang tính định lượng, định tính dể thực hiện đối với các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. 

Trong phần nội dung và biện pháp, cần có những giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa công tác giáo dục giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng, giáo dục pháp luật cho thanh niên; hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư. Trong năm 2012 là năm Đại hội Đoàn các cấp cần có khảo sát đánh giá chất lượng cán bộ Đoàn, đoàn viên; …Góp ý vào dự thảo Kế hoạch đại hội điểm các cấp, các ý kiến nhấn mạnh, đại hội điểm phải chọn nhưng đơn vị đảm bảo được tính đại diện về địa bàn, lĩnh vực, đối tượng, cán bộ và các điều kiện khác; đồng thời có cơ sở vật chất đảm bảo để tổ chức đại hội điểm và được sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị. Kết thúc đại hội điểm sẽ tổ chức ngay hội nghị rút kinh  nghiệm đại hội điểm cấp cơ sở, cấp huyện. 

Theo dự kiến, đại hội điểm cấp tỉnh sẽ tổ chức ở 3 miền: Bắc – Trung – Nam , cùng với đại hội điểm ở 3 miền, chọn Thành đoàn Hà Nội là đơn vị tổ chức đại hội điểm với vị trí là Thủ đô trái tim của cả nước. Thời gian dự kiến tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 8/2012. Hội nghị cũng dành thời gian cho ý kiến phân công các Cụm trưởng hoạt động; góp ý vào dự thảo Sửa đổi Quy chế Thi đua khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thống nhất danh hiệu thi đua công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2011 đối với các Tỉnh, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn đã ghi nhận những kết quả đạt được cuar công tác Đoàn và phong trào TTN trong Năm Thanh niên 2011. Anh Vinh cũng đề nghị, tiếp tục hoàn thiện đối với các dự thảo trình tại Hội nghị, riêng dự thảo Chương trình công tác năm 2012, đồng chí định hướng nên nghiên cứu chọn chủ đề công tác năm xây dựng nông thôn mới nhằm khẳng định vai trò, tính xung kích của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; đối với các chỉ tiêu thi đua tiếp tục nghiên cứu và đưa thêm chỉ tiêu rà soát đánh giá các chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2007 – 2012. 

Trong năm 2012 tiếp tục duy trì các hoạt động lớn như: Ngày hội thanh niên Việt Nam trong tháng 3 – Tháng Thanh niên;  tuần lễ tri ân “Đền ơn đáp nghĩa” với hoạt động “Thắp nến tri ân” nhân kỷ niệm ngày TBLS 27/7, Đêm hội Trăng rằm, ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”... để làm sao các hoạt động được tổ chức rộng khắp, có sự lan tỏa và phù hợp với địa phương, đơn vị. 

Về dự thảo Kế hoạch đại hội điểm các cấp, anh Nguyễn Đắc Vinh có ý kiến: Trung ương Đoàn dự kiến sẽ giao các tỉnh, thành Đoàn chỉ đạo điểm ở cấp xã, cấp huyện. Ở một số lĩnh vực Trung ương Đoàn sẽ chọn chỉ đạo Đại hội điểm ở khu vực nông thôn, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, trường học … lựa chọn điểm sẽ có sự cân đối ở các vùng miền, lĩnh vực 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Đoàn tặng hoa chia tay chị Lâm Phương Thanh, nguyên Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX đã được phân công công tác giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng.



Anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn đã trao quyết định bổ nhiệm anh Phan Văn Mãi giữ chức vụ Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn . Ảnh Đ.H 


Cũng tại Hội nghị, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Phan Văn Mãi giữ chức vụ Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn (tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn sáng ngày 16/12, với 100% phiếu tán thành, Bí thư Trung ương Đoàn Phan Văn Mãi được bầu làm Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn)

 

Đ.H