Dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng; các anh, chị trong Ban Bí thư, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; các anh, chị là Bí thư, đại diện các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc…
|
Buổi sáng 30/6/2012, các đại biểu đã được nghe báo cáo chuyên đề về khoa học và công nghệ do Thứ trưởng Bộ KH&CN,Trần Văn Tùng trình bày tại Hội nghị.
Thứ trưởng Trần Văn Tùng đặt câu hỏi: Hiệu quả của KHCN đối với phát triển kinh tế Việt Nam như thế nào? Vai trò của thanh niên trong sự phát triển KHCN ở nước ta? Và cho biết về thành tựu khoa học công nghệ thì chúng ta đứng thứ 2, thứ 3 trong khu vực ASEAN, riêng lĩnh vực toán tối ưu chúng ta đang đứng vào thứ 19 của thế giới và đứng đầu của khu vực ASEAN (GS.Hoàng Thụy là một trong những người đi đầu trong lĩnh vực toán tối ưu). Chúng ta đã thiết kế chế tạo cơ khí thủy công công suất lớn cho Nhà máy Thủy điện Sơn La, giàn khoan 90 mét nước, thành tựu của ngành CNTT & TT, y tế dược phẩm, giao thông và xây dựng…
Thanh niên đóng một vai trò rất lớn trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống.Từ nay đến 2015, chúng ta phải hình thành 3000 doanh nghiệp khoa học công nghệ, trong đó là rất nhiều bạn trẻ mới ra trường ngồi lại với nhau để cùng phát triển. Thứ trưởng Trần Văn Tùng mong muốn các anh chị lãnh đạo các tỉnh, thành Đoàn truyền tình yêu công nghệ vào cho thanh niên và Bộ KH&CN sẵn sàng nuôi dưỡng những ý tưởng đó. Đồng thời tin rằng tuổi trẻ Việt Nam, thanh niên Việt Nam luôn biết cách phát triển và là lực lượng đi đầu trong công cuộc phát triển khoa học và công nghệ của đất nước.
Anh Nguyễn Đắc Vinh mong muốn với những gì mà Thứ trưởng Trần Văn Tùng đưa ra, Trung ương Đoàn sẽ tiếp thu và sẽ đưa vào trong vấn đề phát triển thanh niên, sẽ quan tâm hơn nữa trong vấn đề phát triển khoa học công nghệ trong lực lượng thanh niên.
|
Cũng trong buổi sáng cùng ngày, các đại biểu đã nghe anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn quán triệt và triển khai nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa IX “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay” trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Đặt vấn đề chống suy thoái tư tưởng đạo đức lối sống cho ĐVTN thì chống như thế nào? Bằng cách nào? Anh Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, giáo dục lý tưởng đạo đức cho ĐVTN là vấn đề quan trọng hàng đầu. Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là lý tưởng của Đảng cũng là của thanh niên, yêu nước, quyết tâm giữ vững chủ quyền, bản sắc văn hóa Việt Nam, hiểu chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng và văn minh và người trẻ nói chung và thanh niên nói riêng phải có lý tưởng khát vọng. Với lí tưởng đó thì họ có quyết tâm, khát vọng vươn lên. Tổ chức Đoàn phải đưa vào cho thanh niên những lý tưởng đó. Thanh niên phải có khát vọng, dấn thân, vượt qua chính cái tôi; đội ngũ cán bộ tuyên giáo của chúng ta còn thiếu, yếu cho nên vấn đề giáo dục cho đội ngũ tuyên giáo là vấn đề rất quan trọng; chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là phải nói vì nếu không mọi thứ sẽ đi qua, nói và truyền đạt chưa đủ mà phải có người làm gương; nghiêm túc là chưa đủ, học tập lý luận phải đảm bảo hấp dẫn, dễ tiếp thu; phải có môi trường để bồi đắp lý tưởng; rèn luyện và tự rèn luyện, tạo sân chơi chung, lành mạnh; quan tâm tới thanh niên chậm tiến; sử dụng, khai thác các phương tiện truyền thông về giáo dục. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý phải có tính kế hoạch cao dựa trên tiêu chuẩn cán bộ Đoàn, quy định của Đảng, của Đoàn, để đánh giá cán bộ Đoàn, phải có tư duy rộng mở, bao dung, tạo nguồn quy hoạch tiến hành thi tuyển cán bộ nguồn...; Anh Vinh đề nghị các cán bộ Đoàn các cấp phải có kế hoạch tiếp xúc trực tiếp, trao đổi, đối thoại với ĐVTN.
Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu đã nghe các anh, chị trong Ban Bí thư trình bày các báo cáo tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến của BCH Trung ương Đoàn và tiến hành công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX.
Theo đó, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho 14 anh, chị là Ủy viên BCH Trung ương Đoàn đã chuyển công tác rút khỏi BCH Trung ương Đoàn khóa IX.
Các đại biểu cũng đã thống nhất kiện toàn bổ sung cơ cấu ủy viên BTV Trung ương Đoàn và tiến hành bỏ phiếu bầu. Kết quả anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Quyền Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn; anh Vũ Lam Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Quyền Trưởng Ban TNXP Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Kim Đĩnh, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an đã được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.
|
Báo cáo tổng hợp tiếp thu và giải trình ý kiến của BCH Trung ương Đoàn về dự thảo Báo cáo của BCH Trung ương Đoàn khóa IX, tổng hợp các ý kiến của các đại biểu, 70,6% thống nhất lựa chọn phương án 1 là tiêu đề của Báo cáo: “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, cổ vũ thanh niên thi đua học tập, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện bảo vệ Tổ quốc”. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “giáo dục đạo đức, lối sống” vì đây là vấn đề đang được xã hội quan tâm; thay cụm từ “nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn” thành “xây dựng tổ chức Đoàn”; Báo cáo chính trị thì tiêu đề phải ngắn gọn, để đi sâu vào công tác thanh niên, đề cao tính sáng tạo, sáng tạo là bản chất của thanh niên…
Đại đa số các đại biểu thống nhất với Đề án đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, đã được Ban Thường vụ Trung ương Đoàn điều chỉnh độ tuổi bình quân của đại biểu từ 29 tuổi lên không quá 30 tuổi và tăng số lượng 1000 đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.
Về một số nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn khóa IX, đa số các ý kiến đồng ý hoàn toàn với nội dung đề xuất bổ sung, sửa đổi và đề nghị tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp.
Anh Nguyễn Đắc Vinh phát biểu kết luận Hội nghị
Phát biểu kết luận Hội nghị, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu, và yêu cầu Ban thường trực và Ban nội dung nghiên cứu tất cả các ý kiến của các đại biểu để điều chỉnh và hoàn thiện và cho biết tới phiên họp tháng 10 năm nay, sẽ có báo cáo hoàn chỉnh nhất. Các đại biểu có ý kiến xin gửi về Ban thường trực và Ban nội dung để tiếp tục tổng hợp các ý kiến.
Trong kỳ họp này có rất nhiều nội dung quan trọng, các báo cáo lần này có chỉnh sửa và có diện mạo rõ ràng hơn. Anh Vinh đề nghị tiếp tục nghiên cứu để nâng cao chất lượng báo cáo, bởi khó nhất là trình bày báo cáo phải ngắn gọn, rõ ràng, làm rõ được các vấn đề; báo các chính trị thì những số liệu quan trọng thì đưa xuống chú thích; tiêu đề phải ngắn gọn thể hiện tinh thần Đoàn thanh niên...Chúng ta quyết tâm giữ 2 phong trào “Năm xung kích - Bốn đồng hành”, nhưng vấn đề nội hàm của 2 phong trào ở cơ sở thì làm như thế nào cho phù hợp. Đối với các Chương trình, Đề án, Ban Bí thư Trung ương Đoàn chịu trách nhiệm chuẩn bị và có những bước tham mưu với các cơ quan chức năng và đưa ra những giải pháp để hoàn chỉnh Để án.
Trong thời gian từ nay đến cuối năm 2012, cần quan tâm tiếp tục chỉ đạo đại hội Đoàn đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất, đổi mới về nội dung; triển khai tốt Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2012 với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dụng nông thôn mới”; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong tháng 7 này, kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7) và ngày truyền thống lực lượng TNXP (15/7), chúng ta cố gắng đẩy mạnh hoạt động làm sạch nghĩa trang, đền ơn đáp nghĩa…Trung ương Đoàn dự kiến sẽ tiến hành phát động Tuần lễ đền ơn đáp nghĩa ở tại Quảng Trị vào ngày 19/7; tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Thái Nguyên vào tối 26/7.
Cũng tại Hội nghị, thay mặt cho Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh trân trọng ghi nhận những đóng góp của các anh, chị (vừa rút tên khỏi Ban Chấp hành) cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Rất mong ở cương vị công tác mới các anh, chị tiếp tục dành nhiều sự quan tâm hỗ trợ tới công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chúc mừng các anh chị được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và trên cương vị mới sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Anh Nguyễn Đắc Vinh cũng nhiệt liệt biểu dương tinh thần làm việc của Ban Thường vụ, các Bí thư các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.
Đăng Hải