|
Chủ đề của Trại hè năm nay là “Đất nước Rồng bay”, gắn với đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Các thành viên đã tham gia cuộc hành trình xuyên Việt đi qua 12 tỉnh, thành phố bằng ô tô và tàu hỏa với hàng loạt hoạt động ý nghĩa trên quê hương Việt Nam như: Các hoạt động tri ân các thế hệ đã hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc (Dự lễ cầu siêu tại Tây Ninh, dâng hương tại Nghĩa trang Trường Sơn, Lễ khánh thành tượng đài 10 cô gái Đồng Lộc tại Hà Tĩnh, Lễ rước Long Vị, cầu an, cầu siêu tại Hà Nội, Dâng hương Đền Hùng, Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh); các hoạt động giao lưu với thanh niên Đà Nẵng, Nghệ An, Tuyên Quang. Đặc biệt, các em đã tham gia Cầu truyền hình Viêng Chăn – Hà Nội – Paris được tổ chức nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội với một số tiết mục văn nghệ đặc sắc và có ý nghĩa.
150 đại biểu là học sinh, sinh viên và thanh niên con em của kiều bào ta ở các nước trên thế giới tham gia Trại hè là các em có thành tích tốt trong học tập, có hoạt động tích cực, đóng góp cho phong trào thanh niên, sinh viên hoặc cộng đồng hướng về quê hương và có đủ sức khỏe để tham gia hành trình xuyên Việt bằng ô tô và tàu hỏa. Ngoài ra, các em được chọn tham gia Trại hè còn phải biết tiếng Việt tối thiểu để giao tiếp và tham gia các hoạt động giao lưu.
Phát biểu tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Nguyễn Thanh Sơn một lần nữa khẳng định ý nghĩa to lớn, sâu sắc của Trại hè Việt Nam 2010. Theo ông, trải qua cuộc hành trình 20 ngày đến các địa danh lịch sử của đất nước, các thanh thiếu niên kiều bào đã được chứng kiến tận mắt những thành tựu của đất nước Việt Nam sau 20 năm đổi mới, thấy được sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Từ đó, thế hệ trẻ kiều bào sẽ thêm yêu quê hương, đất nước, thêm yêu tiếng mẹ đẻ và tự hào về cội nguồn dân tộc.
Em Lê Hương Thảo trở về từ Bungari, đại diện cho 150 thanh niên kiều bào, cũng đã bày tỏ những cảm xúc chân thành và niềm tự hào sâu sắc khi được về lại quê hương tham dự Trại hè Việt Nam 2010. chia sẻ cảm xúc trong hành trình về cội nguồn.
Cũng trong đêm bế mạc, các thanh niên kiều bào đã có nhiều hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ tập thể cùng thanh niên của tỉnh Tuyên Quang. Trước đó, đoàn đã tới tham quan Bảo tàng Tân Trào, thăm lán Nà Lừa, cây đa Tân Trào,…những di tích đã gắn bó với lịch sử Cách mạng Việt Nam.
Nhân dịp này, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã trao tặng 10 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học tỉnh Tuyên Quang, 20 triệu đồng dành cho Quỹ Nạn nhân chất độc màu da cam của tỉnh. Đoàn đại biểu Trại hè cũng đã trao 20 triệu đồng cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Tuyên Quang, nhóm thanh niên kiều bào đến từ Bungari trao tặng 1.000 USD cho Quỹ “Trái tim cho em” của tỉnh./.
Theo ĐCSVN