Bí thư Tỉnh Đoàn chia sẻ trước thềm Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang

(CTG) Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI nhiệm kỳ 2022 - 2027, tuổi trẻ Tuyên Quang tập trung xây dựng các công trình an sinh xã hội với tổng trị giá hơn chục tỷ đồng; cùng nhiều hoạt động tạo không khí sôi nổi trên không gian mạng.

 

Trong hai ngày 14 - 15/9 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chị Dương Minh Nguyệt - Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang đã trao đổi với Tiền Phong trước thềm Đại hội.

Bí thư Tỉnh Đoàn chia sẻ trước thềm Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang ảnh 1

Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang Dương Minh Nguyệt. Ảnh: X.T

- Thưa chị, các bộ Đoàn và tuổi trẻ Tuyên Quang đã triển khai các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI nhiệm kỳ 2022 - 2027?

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung vào xây dựng các công trình, phần việc thanh niên như làm nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, xây dựng tuyến đường Thắp sáng đường quê, điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi.

Kết quả, đã xây dựng 29 ngôi nhà 26/3, hoàn thành 18,3 km tuyến đường Sáng - xanh - sạch đường quê nông thôn mới, khánh thành 1 cầu dân sinh qua suối, khởi công xây dựng 1 cầu giao thông nông thôn, tổng trị giá gần 5 tỷ đồng và hơn 2.000 ngày công lao động. 14 công trình thanh niên cấp huyện, 297 công trình thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá gần 9 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh Đoàn chia sẻ trước thềm Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang ảnh 2

Bí thư Tỉnh Đoàn Dương Minh Nguyệt (thứ ba từ trái sang) cùng đoàn viên thanh niên, thiếu nhi khánh thành công trình chào mừng Đại hội. Ảnh: TĐTQ.

Tổ chức triển lãm Không gian sáng tạo với gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP với công nghệ thực tế ảo thông qua sàn nông sản vũ trụ ảo nông thôn AgriVerse; trưng bày các sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật của thanh niên; các gian hàng tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, kỹ năng số, thực hiện các thủ tục hành chính điện tử…

- Xin chị cho biết, điểm nhấn của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI nhiệm kỳ 2022 - 2027?

Đại hội Đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI sẽ ứng dụng công nghệ số trong quá trình tổ chức. Trong đó, có phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động, thiết bị điện tử để đại biểu truy cập toàn bộ các thông tin, tài liệu của Đại hội; điểm danh bằng mã QR, nhận diện khuôn mặt.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức một chuỗi các hoạt động như cuộc thi "Vũ điệu Đoàn trong trái tim tôi", cuộc thi viết "Thanh xuân rực rỡ," cuộc thi "Tôi là hướng dẫn viên du lịch", tâm thư gửi Đại hội… để tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đoàn và trên mạng xã hội. Tổ chức đối thoại giữa thanh niên với Chủ tịch UBND tỉnh để ĐVTN được chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn cần hỗ trợ, giúp đỡ, đề xuất những giải pháp, cách làm sáng tạo để góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, xây dựng Tuyên Quang ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh Đoàn chia sẻ trước thềm Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang ảnh 3

Các cấp bộ Đoàn Tuyên Quang hướng tới tập trung giáo dục truyền thống quê hương cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi bằng nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo. Ảnh: TĐTQ.

- Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, các cấp bộ Đoàn hướng tới phương hướng nhiệm vụ và chương trình đề án lớn nào, thưa chị?

Triển khai các phong trào hành động đảm bảo tính rộng khắp, tính định hướng, tính bền vững, hiệu quả, sáng tạo, trong đó, chú trọng lấy thanh niên là trung tâm, chủ thể của hoạt động.

Trong 5 năm tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hướng tới tập trung thực hiện 12 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung giáo dục truyền thống quê hương cách mạng “Thủ đô khu giải phóng - Thủ đô khu kháng chiến” cho đoàn viên, thanh thiếu nhi bằng nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo.

Nâng cao nhận thức, tâm thế, năng lực số, kỹ năng số, tạo môi trường để đoàn viên, thanh thiếu nhi phát huy khả năng sáng tạo, vận dụng có hiệu quả những yếu tố tích cực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lao động, sản xuất, học tập và công tác.

Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng thiết thực và phù hợp hơn với nhu cầu, lợi ích của đoàn viên, thanh niên. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phục vụ các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.

- Xin cảm ơn chị!

Bí thư Tỉnh Đoàn chia sẻ trước thềm Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang ảnh 4

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tình hình mới là một trong những đề án, chương trình được Tỉnh Đoàn Tuyên Quang hướng đến trong nhiệm kỳ tới. Ảnh: TĐTQ

Các chương trình, đề án được quan tâm, chú trọng gồm: Đề án Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030. Đề án Đoàn thanh niên tham gia chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2030. Đề án Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030.Đề án Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 - 2030. Đề án Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Theo TP