Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

(CTG) Chị Đoàn Thị Thanh Tâm, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái được điều động sang công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái từ ngày 15/9 và giữ chức Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái từ ngày 1/11/2022.

Sáng 12/9, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức lễ công bố quyết định điều động chị Đoàn Thị Thanh Tâm, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái sang công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái.

Theo quyết định, chị Đoàn Thị Thanh Tâm, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái được điều động sang công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái từ ngày 15/9 và giữ chức Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái từ ngày 1/11/2022.

Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ảnh 1

Tỉnh ủy Yên Bái công bố quyết định điều động phân công công tác mới cho chị Đoàn Thị Thanh Tâm. 

Chị Đoàn Thị Thanh Tâm 42 tuổi, quê quán: xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; trình độ chuyên môn: thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế; cao cấp lý luận chính trị.

Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ảnh 2

Chị Đoàn Thị Thanh Tâm, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái sang công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái.

Quá trình công tác của chị Đoàn Thị Thanh Tâm

Chị Tâm nguyên là giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thị xã Nghĩa Lộ. Từ tháng 10/2009, chị Tâm bắt đầu tham gia công tác Đoàn tại Thị Đoàn Nghĩa Lộ và trải qua các chức danh: Phó bí thư Thị Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã Nghĩa Lộ, Bí thư Thị Đoàn Nghĩa Lộ.

Từ tháng 7/2011: Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh Đoàn Yên Bái; Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Tỉnh Đoàn Yên Bái.

Từ tháng 12/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn; Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Hiện chị Tâm là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư Tỉnh Đoàn; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; Bí thư Chi bộ Tỉnh Đoàn Yên Bái.