Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp thăm các chiến sĩ tình nguyện hè tại mặt trận huyện Tam Nông

(CTG) - Chiều ngày 04/7/2022, đoàn công tác do đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp dẫn đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các chiến sĩ tình nguyện đang tham gia Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tại mặt trận huyện Tam Nông.

Đc Lê Quốc Phong - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trò chuyện cùng chiến sĩ tình nguyện

Tại mỗi điểm đóng quân, đồng chí Lê Quốc Phong ghi nhận, biểu dương tinh thần xung kích tình nguyện của các sinh viên Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và sinh viên trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2. Đồng thời, ân cần thăm hỏi, động viên các bạn sinh viên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, thực hiện nhiều công trình thiết thực gắn liền với đời sống người dân, góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Lê Quốc Phong chúc các chiến sĩ tình nguyện hoàn thành tốt công việc được giao, đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả vượt qua khó khăn, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân sau mỗi hoạt động để trưởng thành hơn.

 Lãnh đạo Tỉnh ủy cùng đoàn công tác tặng quà động viên cho các chiến sĩ tình nguyện

Được biết, trong chiến dịch đợt này, tại mặt trận huyện Tam Nông, các chiến sĩ tình nguyện sẽ thi công mới 14 công trình đường giao thông nông thôn, các tuyến đường được xây dựng bằng bê tông, đảm bảo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, các bạn sinh viên sẽ tham gia nhiều nội dung công tác xã hội khác do địa phương tổ chức, với chủ đề “Vì cuộc sống cộng đồng và vì an sinh xã hội”; tham gia lao động sản xuất giúp dân; các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động chuyển đổi số; truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình, truyền thông dinh dưỡng, tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS, sốt xuất huyết, An toàn giao thông; giao lưu văn hóa, văn nghệ; thể dục, thể thao; chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy; phòng, chống tội phạm,... góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo môi trường để các đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân địa phương, đúng với khẩu hiệu “Ở dân thương – làm dân tin – đi dân nhớ”.

Ngọc Chi – Tỉnh đoàn Đồng Tháp