Bí thư Trung ương Đoàn dự khai mạc giải bóng đá sinh viên tỉnh Bắc Ninh năm 2022

Giải bóng đá sinh viên tỉnh Bắc Ninh lần thứ V, năm 2022 nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đang học tập tại các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Đồng chí Nguyễn Minh Triết – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam dự khai mạc Giải vào chiều 18/4.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đức Sâm - Bí thư Tỉnh Đoàn; đại diện BGH các trường CĐ, ĐH tham gia giải đấu; cùng sự có mặt của gần 200 trưởng đoàn, huấn luyện viên; vận động viên về tham dự mùa giải năm 2022.

 

Lãnh đạo TƯ Hội Sinh viên Việt Nam, Tỉnh Đoàn trao cờ cho các đội thi.

Giải bóng đá Sinh viên tỉnh Bắc Ninh đến nay đã trải qua 4 mùa thi đấu. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các bạn sinh viên đang học tập tại các trường Đại học, Cao Đẳng, giúp các bạn sinh viên có môi trường rèn luyện thể lực, hoàn thiện bản thân, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phấn đấu thi đua giữa Hội Sinh viên các trường, phát huy tinh thần “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Góp phần duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, qua đó có thêm tiêu chí “Thể lực tốt” để hướng tới danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên. 

Tham dự Giải đấu có 10 đội bóng đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh: ĐH TDTT BN; CĐ Thống Kê; ĐH CN Đông Á; ĐH Kinh Bắc; CĐ Lý Thái Tổ; Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND; CĐ Y Tế BN; CĐ Công nghiệp; Học viên Ngân Hàng và CĐ Cơ điện và Xây dựng. Giải đấu diễn ra từ ngày 18/4/2022– 06/5/2022.

 

Trận đấu giữa đội Đại học Kinh Bắc gặp Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

Với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”. Ban tổ chức mong rằng các vận động viên sẽ cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp, tạo nét đẹp trong thể thao của sinh viên Bắc Ninh.

Khánh thành công trình nhà vệ sinh sinh thái có sử dụng vật liệu từ chai nhựa

Cũng trong chiều 18/4, Hội Sinh viên tỉnh phối hợp với Thành Đoàn Từ Sơn, Hội doanh nhân trẻ TP Từ Sơn tổ chức chương trình bàn giao và đưa vào sử dụng công trình nhà vệ sinh sinh thái có sử dụng vật liệu từ chai nhựa tại Trường Tiểu học Tân Hồng.

Tham dự Chương trình có đồng chí Vương Quốc Tuấn - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Triết -Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Sâm - Bí thư Tỉnh Đoàn.


Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Văn Đăng - Phó Bí Thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Bắc Ninh cho biết: Thời gian qua, Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên tỉnh đã có nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ĐVTN, HSSV trong vấn đề bảo vệ môi trường, xây dựng nhiều mô hình điển hình như: Mô hình Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa, Hố rác dân sinh, Trường học - Ký túc xá hạn chế rác thải nhựa, Đổi rác thải nhựa lấy cây; phong trào “Tuổi trẻ Bắc Ninh làm sạch ruộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới”…

Công trình Nhà vệ sinh sử dụng vật liệu chai nhựa là công trình có ý nghĩa thiết thực được TW Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng Công ty Suntory Pepsico triển khai. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của TW Hội Sinh viên Việt Nam, tới nay tỉnh Bắc Ninh đã triển khai được 2 công trình. Công trình thứ hai triển khai tại tỉnh được xây dựng trong trường Tiểu học Tân Hồng, với sự phối hợp, vào cuộc tích cực của Thành Đoàn Từ Sơn.

Sau hơn 2 tháng thi công, cùng với sự tham gia lao động của gần 200 lượt đoàn viên, thanh niên, giáo viên và học sinh, tận dụng 2.000 chai nhựa đã qua sử dụng, 15kg nylon cắt nhỏ và các vật liệu khác, công trình nhà vệ sinh có diện tích 60m2 với tổng trị giá gần 200 triệu đồng đã được đưa vào sử dụng. Qua đó, thể hiện rõ vai trò của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019-2025. Mong rằng chương trình ý nghĩa này sẽ được lan tỏa rộng rãi trong xã hội để giúp người dân có ý thức hơn trong công tác tái chế, tái sử dụng rác thải cũng như giúp những người xung quanh có được một môi trường sống tốt hơn.

  

Dịp này, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam đã trao tặng cho Trường Tiểu học Tân Hồng 01 Thư viện sách trị giá 20 triệu đồng nhằm bồi đắp niềm đam mê đọc sách, giúp các em học sinh được tiếp cận nhiều kiến thức, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển khả năng tư duy, sáng tạo cho học sinh.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao tặng 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm hỗ trợ, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, tiếp tục thực hiện ước mơ trên con đường học vấn./.

Ngọc Quế