Bí thư Trung ương Đoàn thăm công nhân, trẻ mồ côi Bình Dương

(CTG) Tại tỉnh Bình Dương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang đã đến khu nhà trọ thăm, tặng quà người lao động không về quê ăn Tết; các bé mồ côi cha, mẹ do dịch COVID-19 và Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương.

Bí thư Trung ương Đoàn thăm công nhân, trẻ mồ côi Bình Dương ảnh 1

Ngày 31/1, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, thăm và làm việc tại tỉnh Bình Dương. Thay mặt Trung ương Đoàn, chị Trang trao tặng 200 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Bí thư Trung ương Đoàn thăm công nhân, trẻ mồ côi Bình Dương ảnh 2

Tại đây, chị Trang đến thăm, tặng quà cho người lao động ở trọ, không về quê ăn Tết

Bí thư Trung ương Đoàn thăm công nhân, trẻ mồ côi Bình Dương ảnh 3

Tại khu nhà trọ Tuyết Loan thuộc phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang động viên, gửi lời chúc sức khỏe đến người lao động ở lại Bình Dương ăn Tết. Chị Trang đã tặng quà Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương cho người lao động ở trọ và các em thiếu nhi.

Bí thư Trung ương Đoàn thăm công nhân, trẻ mồ côi Bình Dương ảnh 4

“Trải qua một năm dịch bệnh đầy khó khăn, vất vả nhưng hôm nay chúng ta may mắn vẫn giữ được sức khỏe để gặp nhau. Chúng ta phải đoàn kết, hợp lực cùng với các cấp chính quyền, địa phương để sớm đẩy lùi dịch bệnh, lấy lại sự bình yên. Trung ương Đoàn luôn sát cánh, dồn tâm lực hỗ trợ để không ai bị bỏ lại phía sau”, chị Nguyễn Phạm Duy Trang chia sẻ.

Bí thư Trung ương Đoàn thăm công nhân, trẻ mồ côi Bình Dương ảnh 5

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà cho bé Nguyễn Tiến Đạt mồ côi cha do dịch bệnh, hiện bé đang ở cùng bà

Bí thư Trung ương Đoàn thăm công nhân, trẻ mồ côi Bình Dương ảnh 6
Bí thư Trung ương Đoàn thăm công nhân, trẻ mồ côi Bình Dương ảnh 7

Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tặng quà, lì xì cho em Nguyễn Trọng Bình mồ côi mẹ do dịch bệnh

Bí thư Trung ương Đoàn thăm công nhân, trẻ mồ côi Bình Dương ảnh 8

Đến thăm em Nguyễn Tiến Đạt ở phường Phú Hòa và em Nguyễn Trọng Bình ở phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, chị Trang chúc sức khỏe, đồng thời động viên 2 em nỗ lực vượt qua khó khăn, hướng đến tương lai tươi sáng. Hai bé thuộc trường hợp cha, mẹ mất do dịch bệnh COVID-19 và hiện đang sống cùng ông, bà. Cả hai trường hợp này được Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Công ty Cổ phần sữa Quốc tế (sữa Kun) cấp dưỡng mỗi tháng 2 triệu đồng cho đến đủ 18 tuổi.

Bí thư Trung ương Đoàn thăm công nhân, trẻ mồ côi Bình Dương ảnh 9

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang đến thăm cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương

Bí thư Trung ương Đoàn thăm công nhân, trẻ mồ côi Bình Dương ảnh 10

Đến thăm cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang gửi lời cảm ơn đến lực lượng này vì những đóng góp to lớn trong cuộc chiến chống COVID-19 và mong muốn cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần “Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Bí thư Trung ương Đoàn thăm công nhân, trẻ mồ côi Bình Dương ảnh 11

“Dịch bệnh đến nay cơ bản được kiểm soát, lực lượng công an đóng vai trò rất quan trọng. Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Dương không chỉ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông còn cung cấp lương thực, thực phẩm đến người dân. Những ngày Tết, cán bộ chiến sĩ vẫn phải túc trực 24/24 giữ bình yên cho nhân dân, xin cảm ơn các đồng chí!”, chị Trang nói.

Bí thư Trung ương Đoàn thăm công nhân, trẻ mồ côi Bình Dương ảnh 12

Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cùng lãnh đạo Tỉnh đoàn Bình Dương, cán bộ chiến sĩ phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương chụp hình lưu niệm

Bí thư Trung ương Đoàn thăm công nhân, trẻ mồ côi Bình Dương ảnh 13

Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cùng lãnh đạo Tỉnh đoàn Bình Dương thắp hương cho cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh,

Theo TP