Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng bình lọc nước cho bà con chợ nổi Cái Răng

(CTG) Ngày 2/7, anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn cùng lãnh đạo Thành Đoàn Cần Thơ trao tặng bình lọc nước cho bà con thương hồ chợ nổi Cái Răng. Đây là công trình thanh niên của tuổi trẻ thành phố, phối hợp các đơn vị thực hiện trị giá 42 tỉ đồng, chào mừng đại hội Đoàn thành phố Cần Thơ tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc.

 

Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng bình lọc nước cho bà con chợ nổi Cái Răng ảnh 1

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn tặng bình lọc nước cho thương hồ chợ nổi Cái Răng. - Ảnh: Hòa Hội

Chương trình do Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ phối hợp Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thương mại (INTRACO) và Công ty Cổ phần Xúc tiến và Phát triển bền vững (SIPCO) tổ chức trao tặng 100 bình lọc nước, mỗi bình trị giá 1,5 triệu đồng (đợt 2) cho bà con thương hồ tại chợ nổi Cái Răng.

Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng bình lọc nước cho bà con chợ nổi Cái Răng ảnh 2

Anh Nguyễn Phương Tùng, Trưởng Ban Thanh niên công nhân đô thị và nông thôn Thành Đoàn Cần Thơ cho biết, từ tháng 5 đến tháng 7/2022, Ban Tổ chức chương trình đã và đang tặng 28.000 bình lọc nước cho người dân ở các huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh và quận Cái Răng; đoàn viên thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở các doanh nghiệp… tổng trị giá hơn 42 tỉ đồng.

Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng bình lọc nước cho bà con chợ nổi Cái Răng ảnh 3

Chợ nổi cái Răng, TP Cần Thơ

Bà Phan Thị Phượng, phường Trà Nóc (Bình Thủy) chia sẻ: “Trước giờ bà con phải sử dụng nước sông lóng phèn hay nước mưa chứ không sử dụng bình lọc. Vì thế, có bình tự tay mình lọc nước cảm thấy an toàn hơn”.

Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng bình lọc nước cho bà con chợ nổi Cái Răng ảnh 4

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ cho biết, đây là công trình thanh niên của tuổi trẻ thành phố, phối hợp cùng các đơn vị thực hiện nhằm chào mừng đại hội Đoàn thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2022- 2027, tiến tới đại hội Đoàn toàn quốc. Bên cạnh đó, các đơn vị tuyên truyền về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước; tổ chức các hoạt động truyền thông về giảm phát thải nhà kính, chống biến đổi khí hậu trên địa bàn TP Cần Thơ.

Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng bình lọc nước cho bà con chợ nổi Cái Răng ảnh 5

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn các tỉnh, thành đoàn quan tâm công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt tại ĐBSCL tình hình sạt lở đất, nước nhiễm mặn. Đồng thời, vận động ĐVTN, học sinh, sinh viên trồng cây xanh, có công việc cụ thể trong công tác bảo vệ môi trường.

Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng bình lọc nước cho bà con chợ nổi Cái Răng ảnh 6

Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Thành đoàn Cần Thơ có chương trình, giải pháp góp phần chống biến đổi khí hậurác thải nhựa để giảm ô nhiễm môi trường trên sông.

Theo TP