Bình Dương: Rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội Đoàn điểm cấp Huyện

Sáng 18/4, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện nhằm đánh giá công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội; phân tích ưu điểm, hạn chế công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đoàn cấp huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân – Uỷ viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh Đoàn chủ trì Hội nghị.

Để tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp Huyện, BTV Tỉnh đoàn Bình Dương đã xây dựng và ban hành hệ thống văn bản nhằm chỉ đạo, định hướng việc tổ chức Đại hội đoàn các cấp. Trong ngày 12-13/4 và 14-15/4, hai đơn vị Thành phố Thủ Dầu Một và huyện Bàu Bàng đã tổ chức thành công Đại hội điểm cấp huyện của tỉnh. Đây là sự kiện chính trị quan trọng và đánh dấu bước phát triển mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các đơn vị.

Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo Công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm, Đại hội bầu trực tiếp Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Thành phố Thủ Dầu Một và huyện Bàu Bàng. Các đơn vị được tổ chức Đại hội điểm cấp huyện đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị, tổ chức, công tác tuyên truyền và những điểm sáng tạo và đổi mới trong công tác tổ chức để có thể tổ chức tốt nhất Đại hội điểm cấp Huyện. Đại hội điểm đã chuẩn bị tốt văn kiện, nhân sự và các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt Đại hội; công tác tổ chức Đại hội diễn ra theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, thành phần tham dự Đại hội điểm đầy đủ, Đại hội diễn ra trang trọng, nghiêm túc, dân chủ, đúng theo quy định. Tuy nhiên, công tác tổ chức Đại hội tại một số đơn vị vẫn còn tồn tại các hạn chế nhất định.

Tại Hội nghị các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến thêm về những ưu điểm, hạn chế, kinh nghiệm chỉ đạo tổ chức Đại hội và một số nội dung kiến nghị, đề xuất thống nhất trong quá trình chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở: Công tác tuyên truyền, thời gian tổ chức Đại hội, một số nội dung trong chương trình Đại hội, nghi lễ chào cờ, thảo luận báo cáo chính trị trình tại Đại hội, Công tác bầu cử tuyên truyền, thảo luận và tham luận tại Đại hội để công tác tổ chức Đại hội Đoàn cấp Huyện trong thời gian tới đạt hiệu quả cao.

 

Đại biểu tham gia phát biểu ý kiến thêm về những ưu điểm, hạn chế, kinh nghiệm chỉ đạo tổ chức Đại hội

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Bí thư Tỉnh Đoàn trân trọng ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội tại hai đơn vị. Hai đơn vị đã chuẩn bị tốt văn kiện, nhân sự và các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt Đại hội; công tác tổ chức Đại hội diễn ra theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, thành phần tham dự Đại hội điểm đầy đủ, Đại hội diễn ra trang trọng, nghiêm túc, dân chủ, đúng theo quy định. Đặc biệt là việc các đơn vị đã ứng dụng tốt công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả kênh truyền thông, phối hợp báo chí tốt, đặc biệt là tập san, các video hướng dẫn công tác bầu cử tại Đại hội. Công tác khen thưởng được tập trung chỉ đạo đạt hiệu quả cao, tạo được sự hưởng ứng và truyền thêm động lực cho các tập thể cá nhân tại đơn vị; công tác phối hợp chỉ đạo giữa Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, cấp uỷ tại đơn vị luôn được đảm bảo. 

Đồng chí lưu ý các đơn vị sau Đại hội phải tổ chức thực hiện các hoạt động chào mừng; công tác trình chuẩn y kết quả Đại hội; hoàn chỉnh văn kiện, công bố kết quả, quyết tâm thư Đại hội gửi thanh thiếu nhi;...

Để công tác tổ chức Đại hội Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục đạt hiệu quả, chất lượng, đồng chí đề nghị các đơn vị quan tâm nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của đoàn viên, thanh niên, đại biểu tham dự Đại hội để có hướng xử lý kịp thời, đảm bảo tổ chức thành công Đại hội, đặc biệt đảm bảo công tác nhân sự chủ chốt Đoàn; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Đại hội, đảm bảo thời gian theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục theo dõi, nghiên cứu và hướng dẫn, chỉ đạo, góp ý cho các Đoàn cấp huyện tổ chức tốt Đại hội. Bên cạnh đó, đồng chí lưu ý các đơn vị một số nội dung công tác chuẩn bị cho Đại hội Đoàn cấp tỉnh dự kiến diễn ra vào tháng 9/2022. 

Trong khuôn khổ Hội nghị, BTV Tỉnh Đoàn đã triển khai Kế hoạch phát động “15 ngày thi đua cao điểm hoàn thành tiến độ thực hiện Phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên”./.

 Kiều Diễm