Bình Dương sẵn sàng cho Hội trại Tòng quân năm 2023

(CTG) Các địa phương trên toàn tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Hội trại Tòng quân diễn ra vào ngày 7/2 tới đây.

Theo kế hoạch, ngày 7/2 tới, tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức Hội trại Tòng quân năm 2023 để đưa tiễn 1.501 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự và 352 thanh niên làm nghĩa vụ công an.

Bình Dương sẵn sàng cho Hội trại Tòng quân năm 2023
Các địa phương trên toàn tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Hội trại Tòng quân

Đến thời điểm này, các địa phương trong tỉnh đang tất bật các công đoạn phục vụ hội trại, từ dựng tiêu trại, trang trí khu vực diễn ra hội. Điểm chung của hội trại là chủ đề thể hiện khát vọng cống hiến, xung kích, tiên phong bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ.

Hội trại được tổ chức với tinh thần đoàn kết, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, thắm tình quân dân, mang hiệu quả giáo dục thiết thực.

Theo đó, hội trại sẽ có nhiều hoạt động nhằm khơi dậy lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên trúng tuyển gặp gỡ, giao lưu, như: Thi cổng tiểu trại và phần thi trại đẹp; Lễ đón quân lên trại với chủ đề “Vinh danh người chiến sĩ”; Nói chuyện chuyên đề về “Truyền thống lịch sử của Đảng, dân tộc ta, truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam” với thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, công an năm 2023; Chương trình sinh hoạt trò chơi tập thể; Giao lưu văn nghệ - sinh hoạt lửa trại; Tổ chức hội thi “Trưng bày mâm ngũ quả”, Hội thi nấu ăn “Bữa cơm ấm tình quân dân”...

Hội trại tòng quân nhằm cổ vũ, động viên cho thanh niên trúng tuyển lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an; Thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đối với những đoàn viên thanh niên trúng tuyển.

Theo TTTĐ