Bình Dương: Sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh

(CTG) Ngày 24/5/2022, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị đã thông qua tóm tắt báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và phương hướng hoạt động trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Đồng thời xem phóng sự sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Với tinh thần dân chủ đóng góp ý kiến xây dựng, hội nghị đã tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến vào nội dung các báo cáo nhằm bổ sung, rút kinh nghiệm những việc đã, đang và chưa làm được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024, trong đó tập trung làm rõ những nội dung trong Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; Chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và Chương trình “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh”.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các tham gia tham luận chia sẻ các mô hình nổi bật, giải pháp hiệu quả, cách làm sáng tạo trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Lộc ghi nhận và đánh giá cao các phong trào hoạt động Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phát động, tổ chức trong thời gian qua đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch Covid-19, công tác hỗ trợ, giúp đỡ và tạo việc làm cho thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh, công tác chăm lo cho các Chi Hội dân tộc, phát huy được tính xung kích, tình nguyện của Hội viên thanh niên; đã có sự kết nối với các doanh nghiệp, các tổ chức để tạo nguồn lực nâng chất các phong trào, hoạt động

Khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Đồng thời mong rằng, trong thời gian tới Hội LHTN Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục duy trì các mô hình, phong trào hoạt động đã đạt kết quả tốt trong thời gian qua đồng thời đổi mới, sáng tạo thêm các công trình, phần việc mới thu hút thanh niên tham gia tổ chức Hội, góp phần phát triển thanh niên trong bối cảnh mới, tạo được sự hưởng ứng cho thanh niên phát triển công tác Hội và phong trào thanh thiếu niên tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị anh Trần Bảo Lâm - Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Hội LHTN Việt Nam tỉnh sẽ không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh nhà.

Bên cạnh đó, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, anh Lâm đề nghị Ủy ban Hội các cấp cần duy trì các chỉ tiêu đã đạt và vượt, đồng thời rà soát, lãnh chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của nghị quyết mà đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ; Phát huy hiệu quả thế mạnh của đơn vị, thực hiện áp dụng mạnh mẽ việc chuyển đổi số, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác tổ chức sinh hoạt Chi hội, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên nhằm nâng cao hiệu quả; tiếp tục quan tâm công tác phát triển các chi hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; tích cực vận động hội viên, thanh niên công nhân xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Dịp này, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh Bình Dương đã Khen thưởng cho 16 tập thể và 35 cá nhân nhằm ghi nhận những tập thể, cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ VII nhiệm kỳ 2019 - 2024 trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời tặng quà tri ân cho các anh chị là Ủy viên ủy ban hội LHTN tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2019 – 2024 không tham gia tiếp tục Ủy Ban Hội Tỉnh khóa VII.

Nguyễn Hậu
Hội LHTN Việt Nam tỉnh