Bình Dương: Tập huấn cho thanh niên công nhân và lao động trẻ về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên

(CTG) Ngày 7/5/2022, Ban Chỉ đạo Đề án “Đoàn kết tập hợp Thanh niên công nhân và Lao động trẻ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2025” tổ chức Hội nghị tập huấn Đề án “Đoàn kết tập hợp Thanh niên công nhân và Lao động trẻ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2025” năm 2022.

 

Thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án “Đoàn kết tập hợp Thanh niên công nhân và Lao động trẻ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2025” năm 2022; nhằm trang bị cho các anh/chị là Cán bộ đề án chuyên trách, Chi hội trưởng, Bí thư chi đoàn Thanh niên xa quê, lực lượng nòng cốt của Đề án có được những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân và lao động trẻ, qua đó triển khai có hiệu quả Đề án tại địa phương, đơn vị.

Hội nghị tập huấn được chia làm 02 lớp bao gồm lớp 1 dành cho cán bộ Đề án chuyên trách do Đoàn Thanh niên các cấp quản lý và lớp 2 tập huấn dành cho các anh chị là Chi hội trưởng, Bí thư Chi đoàn thanh niên xa quê, lực lượng nòng cốt của Đề án.

Tại các lớp tập huấn đã có sự tham gia của hơn 300 đại biểu là cán bộ Đề án làm chuyên trách và các anh chị là Chi hội trưởng, Bí thư Chi đoàn thanh niên xa quê, lực lượng nòng cốt của Đề án do Đoàn Thanh niên các cấp quản lý đã được lắng nghe các chuyên đề thiết thực cho công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân và lao động trẻ như: Anh Trần Thanh Bình - Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam tập huấn về Kỹ năng Vận động thành lập các chi hội Thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên dân tộc thiểu sổ; Trung tá Bùi Kim Phượng – Đội trưởng Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Bình Dương đã tập huấn kỹ năng về tiếp cận, nắm bắt và xử lý thông tin, dư luận xã hội, các điểm nóng chính trị - xã hội trong thanh niên công nhân và lao động trẻ; Thông tin tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương; thâỳ Dương Trọng Phúc – Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã chia sẽ về chuyên đề ứng dụng chuyển đổi số trong phương pháp tổ chức sinh hoạt chi đoàn, chi hội; chị Huỳnh Đinh Thái Linh – Giám đốc WTC Bình Dương New City đã chia sẽ ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động khởi nghiệp và một số kỹ năng khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong TNCN&LĐT. Đồng thời đồng chí Thái Kiến Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh Đoàn, Tổ trưởng Tổ thư ký Đề án đã triển khai phong trào “4 nhất” trong đoàn viên TNCN&LĐT.

Hội nghị tập huấn, với nhiều nội dung thiết thực và bổ ích, đã góp phần củng cố thêm các kỹ năng, thông tin cần thiết cho các đồng chí cán bộ thực hiện Đề án, các anh chị Chi hội trưởng, Bí thư Chi đoàn thanh niên xa quê, lực lượng nòng cốt, từ đó góp phần ngày một thực hiện tốt công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân và lao động trẻ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tỉnh Đoàn Bình Dương