|
Hội nghị đã thông qua Báo cáo công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2016 - 2017 và hoạt động các Nhà thiếu nhi, Trung tâm HĐTTN năm 2016, trong đó nhiều hoạt động đã được triển khai toàn diện, sáng tạo trên cơ sở bám sát chủ đề “Nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Đoàn”, gắn với các sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại của đất nước, của Đảng, của Đoàn, chủ trương đổi mới của ngành Giáo dục và Đào tạo; phong trào “Thắp sáng ước mơ ” đã tạo môi trường, hỗ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện tốt và phát triển tài năng; các Đoàn trường đã chủ động tham gia đổi mới phương pháp dạy và học, chống tiêu cực trong học tập và thi cử, tổ chức các hoạt động sáng tạo với nhiều ý tưởng, sân chơi trí tuệ; công tác Đội tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được đặc biệt quan tâm, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia; các câu lạc bộ, đội, nhóm dần được nâng cao, nội dung sinh hoạt có chủ đề chủ điểm, cộng tác viên yêu nghề, đam mê phong trào....
Theo đánh giá, đến thời điểm hiện tại, đã có nhiều phong trào để lại dấu ấn với 526 ngày “Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện” thu hút 26.242 đoàn viên – đội viên và các em thiếu nhi tham gia; đối với công tác đền ơn đáp nghĩa đã có 336 ngày công lao động thu hút 25.321 học sinh tham gia, hỗ trợ và chăm sóc 12 mẹ Việt Nam Anh hùng; trong các hoạt động văn hóa - văn nghệ và TDTT luôn được quan tâm và thường xuyên tổ chức vào các ngày lễ lớn của đất nước và của tổ chức Đoàn, Hội, Đội với 203 hoạt động thu hút 180.771 lượt học sinh tham gia.
Trong phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", đã huy động 9,1 tỷ đồng trao tặng 12.265 lượt học sinh vượt khó, học tốt; các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp với nhiều hình thức khác nhau cho hơn 7.000 lượt học sinh trên toàn tỉnh nhằm giúp các em lựa chọn trường, ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích, điều kiện gia đình và nhu cầu của xã hội…
Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc cũng như những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong công tác Đoàn, Đội trường học và hoạt động các Nhà thiếu nhi, Trung tâm HĐTTN xoay quanh các vấn đề như: Công tác tổ chức Ngày hội “Khi tôi 18”, tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể sinh viên 5 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh, năm học 2016 – 2017; kinh phí thành lập hội đồng đội cấp xã, phường, thị trấn; Đề án tuyên truyền “Tự hào lịch sử Việt Nam” cho thanh thiếu nhi; quy chế hoạt động của các Nhà thiếu nhi….
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Trịnh Thanh Tuệ đã biểu dương những thành tích mà Công tác Đoàn, Đội trường học và hoạt động các Nhà thiếu nhi, Trung tâm HĐTTN đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị các cấp bộ Đoàn, Đội phải chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho các em thiếu nhi, đội viên, đoàn viên thanh niên; Tăng cường các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đi tìm địa chỉ đỏ”, qua đó giáo dục cho các học sinh, sinh viên về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; không ngừng đổi mới tư duy trong cách làm, chủ động trong việc tham mưu cấp ủy cùng cấp triển khai các hoạt động, phong trào Đoàn, Đội trường học, luôn gắn bó, quan tâm sâu sát đến học sinh, sinh viên; tích cực nghiên cứu, học hỏi các mô hình mới, cách làm hay trong mọi lĩnh vực công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi, đẩy mạnh công tác nhân rộng điển hình trong toàn tỉnh....
|
Nhân dịp này, 5 tập thể và 3 cá nhân đã được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương; 5 tập thể, 6 cá nhân nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và cờ thi đua dẫn đầu công tác Đội được trao cho Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi thị xã Bình Long.
Vũ Mạnh Cường |