Bồi đắp, xây dựng nhân cách thanh niên

(CTG) Chiều 9/11/2013, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị nêu ý kiến và kiến nghị của nhân dân về “Nhân cách của thanh niên – Những giải pháp cơ bản, đồng bộ và kịp thời”


Dự Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Vũ Trọng Kim; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Phan Văn Mãi; Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam Dương Văn An; PGS. Văn Như Cương, Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) cùng với sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, các bộ, ngành có liên quan, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo một số địa phương; đại diện tổ chức Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở, trong cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang; các bậc phụ huynh có con em ở độ tuổi vị thành niên và thanh niên, các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện…



Anh Nguyễn Đắc Vinh (đứng) phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, Hội nghị được tổ chức nhằm lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân, thanh niên về những nguyên nhân tồn tại của vấn đề đạo đức, lối sống, nhân cách của thanh niên hiện nay, dự báo xu hướng tác động của các vấn đề kinh tế - văn hóa xã hội ảnh hưởng đến môi trường học tập và rèn luyện của đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, chia sẻ điển hình tiên tiến, mô hình, các cách làm hay của các địa phương, đơn vị để có thể nhận diện rộng trên toàn quốc, đặc biệt đưa ra những đề xuất, hiến kế, giải pháp của các đại biểu để giáo dục, bồi dưỡng, định hướng nhân cách cho thanh niên Việt Nam trong thời gian tới.



Phó Giáo sư Văn Như Cương phát biểu tại Hội nghị

Bàn về nhân cách thanh niên, PGS.Văn Như Cương cho rằng nhân cách trong giới trẻ chỉ có thể uốn nắn bằng phương pháp giáo dục chứ không thể xử lý bằng hình sự. Nguyên nhân quan trọng trong vấn đề giáo dục nhân cách của thanh niên chính là giáo dục trong nhà trường còn phụ thuộc bậc THCS, nghĩa là tất cả thanh thiếu niên được giáo dục trong nhà trường từ lớp 1 đến lớp 9, bộ phận lớn hơn được giáo dục ở THPT. Nền giáo dục phải chịu trách nhiệm không thể chối bỏ về sự lệch lạc nhân cách của giới trẻ. Theo PGS Văn Như Cương, nhà trường lúng túng trong xã hội và mới chủ yếu dạy chữ, chưa chú trọng dạy người. Hầu như tất cả những gì chúng ta muốn dạy cho học sinh nên người, cố gắng uốn nắn nhân cách cho học sinh nhưng không phải thầy cô nào cũng làm được.



Toàn cảnh Hội nghị


Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, thế hệ trẻ Việt Nam luôn kiên định lý tưởng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công vun trồng. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận thanh thiếu niên có những biểu hiện tiêu cực đáng lo ngại như bản lĩnh non kém, giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống không có hoài bão, khát vọng vươn lên, sống thực dụng, buông thả, thích hưởng thụ, ngại lao động. Cùng với đó, các thế lực thù địch đang ra sức khai thác, lợi dụng những những hiện tượng này để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá sự nghiệp của Việt Nam. Đó là những nguy cơ đe dọa tương lai của chính bản thân thanh niên, đồng thời cản trở sự phát triển theo hướng lành mạnh, tiến bộ và văn minh của xã hội ta hiện nay.

Về vấn đề văn hóa, TSKH. Đoàn Hương cho rằng vẫn còn tình trạng vừa chê vừa khen. Tâm lý của thanh niên ngày nay làm nên nhân cách, có thể làm thanh niên nghiêng từ bên này sang bên khác. Đơn giản, chúng ta coi thanh niên là lực lượng kế cận chính trị, nhưng giải quyết vấn đề của thanh niên là vấn đề khó, thế giới lúng túng, các nước đều đang chao đảo trong vấn đề thanh niên, bắt đầu nổi cộm lên cả thế giới chứ không chỉ riêng Việt Nam. Đặt đúng tầm quan trọng của vấn đề thanh niên để đưa ra các giải pháp là việc làm cấp bách của đất nước…

Ngoài các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Ban tổ chức đã tổng hợp 32 bài tham luận công phu, giàu tâm huyết, trăn trở và những giải pháp thiết thực, ý nghĩa của những chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các bộ ngành liên quan…


Hoàng Long