Cà Mau: Huy động hơn 7,5 tỷ đồng trong “Tháng Thanh niên” năm 2022

(CTG) Ngày 8/4/2022, Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi quý I năm 2022 và tổng kết “Tháng Thanh niên” năm 2022.

 

Quang cảnh Hội nghị.

Ngay từ đầu năm 2022, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã không ngừng linh hoạt, đổi mới nhiều nội dung hoạt động với nhiều dự án, mô hình mang lại những kết quả nổi bật. “Tháng thanh niên” năm 2022 đã có trên 1.500 đoàn viên, thanh niên tham gia với hơn 20.000 lượt tham gia; trên 1.760 bài viết tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phát động thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh,thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chăm lo cho thiếu nhi với nhiều công trình phần việc thiết thực như: sửa chữa và làm mới các tuyến lộ GTNT; ban lộ đất đen, làm bờ kè chống sạt lở; xây và sửa cầu GTNT; xây dựng mới 11 công trình “Thắp sáng đường quê” với chiều dài hơn 13,2 km; trao tặng 100 nhà tiêu hợp vệ sinh, thay mới 8km tuyến pano tuyên truyền chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, trồng mới gần 4000 cây xanh, trao tặng 03 công trình “Cột điện nở hoa”, xây dựng “Vườn ươm Thanh niên”, trao tặng 23 nhà nhân ái cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, đội viên, chiến sỹ và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, trao tặng 01 khu vui chơi cho thiếu nhi, khởi công 03 căn nhà khăn quàng đỏ; tặng gần 1.200 phần quà cho đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng 600 sản phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ điều trị cho 200 bệnh nhân nhiễm Covid – 19, trao 6.000kg gạo...Tổng trị giá hoạt động trên 7,5 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá các mặt công tác quý I, công tác chỉ đạo, điều hành, những hạn chế, khó khăn, những mô hình mới, tiêu biểu. Đặc biệt, công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp. Đã có nhiều ý kiến, sôi nỗi xoay quanh nhân sự Đại hội, các ý tưởng sáng tạo, hỗ trợ thanh niên tiêu thụ nông sản, hỗ trợ thanh niên trong các hoạt động tại địa phương…

Hội nghị cũng đã ghi nhận các ý kiến đóng góp sâu sắc của các đại biểu dành cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, các nội dúng góp ý đều có giá trị rất lớn về lý luận và thực tiễn, là những thông tin, cơ sở quan trọng để thời gian tới tổ chức Đoàn sẽ đề ra những giải pháp hiệu quả, phù hợp, rõ nét trong dự thảo báo cáo chính trị của nhiệm kỳ mới./.

Ngọc Thảo
Tỉnh Đoàn Cà Mau