Chị Phạm Thị Duyên (41 tuổi, sinh sống tại TP.Hà Nội), được nhận làm thực tập sinh ở Công ty THHH Viral Crow Up (TP.Hà Nội), công ty này sở hữu fanpage nghề content trên Facebook có hơn 200.000 người theo dõi. Quản lý vận hành của công ty này Lê Khả Nhiên (23 tuổi), cho biết phòng content gồm 14 thực tập sinh.
Thực tập sinh lớn tuổi nhất công ty
Nhiên cho biết hồ sơ ban đầu có 100 ứng viên và chị Duyên không nằm trong danh sách được chọn ở vòng cuối vì quá tuổi. Đến vòng cuối cùng, khi trợ lý của Nhiên chia sẻ có một ứng viên viết thư điện tử thể hiện nguyện vọng. Nhận thấy sự chân thành, Nhiên quyết định cho chị Duyên cơ hội vào thực tập trong số 14 ứng viên.

Chị Duyên (đầu tiên từ phải sang) được các đồng nghiệp gen Z yêu quý. ẢNH: NVCC
"Chị Duyên bằng tuổi mẹ mình, vì vậy tạo cảm giác gần gũi, ấm áp khi tiếp xúc. Thời gian đầu mình và mọi người thật sự cảm thấy hơi phiền vì chị Duyên hỏi rất nhiều, từ việc chụp màn hình máy tính, đến chỉnh sửa hình ảnh cơ bản. Tuy nhiên, sau mỗi lần học được kỹ năng mới, chị ấy vui lắm, còn bày tỏ sự cảm ơn rất sâu sắc. Từ thái độ rất tích cực mà giờ đây những thực tập sinh khác sẵn sàng đứng 30 phút hỗ trợ chị ấy", Nhiên chia sẻ.
Từng học cao đẳng ngành kế toán, sau đó liên thông lên Trường ĐH Kinh tế quốc dân (Hà Nội), chị Duyên ra trường làm kế toán tại một công ty trong suốt 17 năm. Chị Duyên tự nhận là người phụ nữ của gia đình, vì vậy công việc kế toán cho chị sự ổn định và thời gian chăm sóc các con nhỏ.
Năm 2021, chị Duyên nộp đơn xin nghỉ việc về nhà nội trợ. Chị Duyên khi gần 40 tuổi cũng học kỹ năng, xin nhiều công việc khác nhau nhưng vẫn không phù hợp. Tháng 4 vừa qua, chị Duyên thấy Công ty THHH Viral Crow Up có tuyển thực tập sinh, vì vậy đã mạnh dạn đăng ký tham gia. Trải qua 2 vòng thử thách kiến thức, chị Duyên được công ty yêu cầu nộp CV (hồ sơ xin việc), nhưng chị lại chọn viết thư trên Google docs (ứng dụng soạn thảo văn bản trực tuyến) để gửi đến người tuyển dụng.

Những thực tập sinh viên gen Z yêu quý và sẵn sàng hỗ trợ chị Duyên. ẢNH: NVCC
"Bức thư gồm 4 trang, kể về hành trình từ bỏ công việc kế toán, đến bày tỏ nguyện vọng được thay đổi và làm việc trong môi trường mới", chị Duyên chia sẻ.
Sự nỗ lực đáng ngưỡng mộ
Nhiên kể, chị Duyên là người lớn tuổi nhất nhưng cũng chịu khó nhất. Chị Duyên luôn đến văn phòng từ sớm, tự lau dọn bàn ghế trong khi không ai yêu cầu và rời nơi làm việc muộn nhất: "Có khi 20 giờ chị vẫn còn ở văn phòng, có những việc người khác chỉ cần 30 phút để hoàn thành thì chị ấy mất vài tiếng đồng hồ, nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc. Từ ngày có chị ấy xuất hiện, phòng content như có thêm một người mẹ, nhắc nhở các em ăn uống, gọt trái cây…".
Tuy tốc độ học hỏi, khả năng sáng tạo còn hạn chế, nhưng Nhiên cho biết rất kỳ vọng chị Duyên có thể nỗ lực và được giữ lại công ty. "Có thể với chúng mình quá trình này chỉ là tìm kiếm một ứng viên làm việc, nhưng với chị ấy là giấc mơ và khát khao muốn thay đổi bản thân, người phụ nữ mạnh mẽ bước ra khỏi vùng an toàn", Nhiên chia sẻ.
Chị Duyên cho biết dù còn phải nỗ lực và học hỏi thật nhiều, nhưng được làm việc trong một môi trường tươi trẻ, đầy sáng tạo như hiện tại là niềm vui rất lớn. Hằng ngày chị Duyên dậy từ sớm để đi chợ, nấu đồ ăn cho cả nhà đủ dùng trong một ngày, sau đó đến công ty làm việc tới tối muộn: "Hai con và chồng rất vui vì mình có công việc mới. Dù kết quả thực tập có ra sao thì mình đã rất tự hào vì bản thân bước ra khỏi vùng an toàn, dám thực hiện ước mơ".
Theo TN