Các thế hệ cựu cán bộ đoàn Quảng Ngãi về với cội nguồn cách mạng khu 5

(CTG) Chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2023), kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), Tỉnh đoàn và Ban Liên lạc Cựu cán bộ đoàn tỉnh Quảng Ngãi phối hợp tổ chức Hành trình về nguồn, thăm Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung bộ - Nước Oa, thuộc địa bàn xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Nơi lưu giữ ký ức về một thời lịch sử hào hùng của dân tộc

Ngày 15/4, hơn 20 đại biểu cựu cán bộ, lãnh đạo Tỉnh đoàn Quảng Ngãi các thời kỳ đã đến Khu lưu niệm Ban Tài mậu khu 5, một trong những điểm di tích thuộc Quần thể Khu di tích lịch Trung Trung bộ - Nước Oa đặt vòng hoa, dâng hương, mặc niệm tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và mãi mãi ghi ơn các anh hùng, liệt sĩ với tinh thần yêu nước, ý chí anh dũng kiên cường, bất khuất đã đem cả máu xương cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và dựng xây đất nước.

 

Các cựu cán bộ đoàn đến đặt vòng hoa, dâng hương tại gian thờ Bác Hồ, khu di tích Ban Tài mậu khu 5.

 

Dự lễ viếng có đồng chí Ngô Thị Kim Ngọc, Chủ nhiệm Ban liên lạc Cựu cán bộ đoàn tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi khoá 10, nhiệm kỳ 1997-2002; đồng chí Trần Xuân Tiên, Phó Chủ nhiệm Ban liên lạc Cựu cán bộ đoàn tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi khoá 10; đồng chí Vương Quý Thạch, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn khóa 11, nhiệm kỳ 2022-2007, cùng các đồng chí cán bộ Tỉnh đoàn các thời kỳ.

Sau buổi lễ, các đại biểu đã được nghe thuyết minh giới thiệu Khu lưu niệm Ban Tài mậu khu 5 và dành những dòng lưu bút tri ân sâu sắc về nơi ghi dấu lịch sử quan trọng và góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Phục vụ công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở địa bàn Khu 5, cuối năm 1960, Ban Kinh - Tài Khu ủy Khu 5 (tiền thân của Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5) được thành lập để chăm lo công tác kinh tế, tài chính, hậu cần trong kháng chiến. Những năm tháng cam go đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Ban Tài mậu Khu uỷ Khu 5 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần tạo lập và xây dựng ngành Tài chính- Hậu cần Khu 5 từng bước vững mạnh, phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đi đến thắng lợi cuối cùng.

 

Đoàn hành trình lưu lại những khoảnh khắc khi đến Khu di tích Nước Oa.

 

Trong điều kiện cam go, Ban Tài mậu tổ chức mạng lưới hậu cần, xây dựng và mở rộng mạng lưới mậu dịch, khai thông nguồn hàng từ vùng giải phóng, vùng địch tạm chiếm; mở các cửa khẩu, tổ chức các chợ ở vùng nông thôn mới giải phóng như cửa khẩu Tứ Mỹ, Kỳ Sanh, Kỳ Quế, Mộc Bài, Tháp Mỹ Sơn, Lộc Thành, Phú Thuận... (Quảng Nam - Đà Nẵng), Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Đức Phổ,... (Quảng Ngãi) để thu mua lương thực, thực phẩm, hàng hoá thiết yếu phục vụ cuộc kháng chiến.

Trong quần thể Khu di tích lịch sử Trung Trung bộ - Nước Oa, nhiều điểm di tích, khu lưu niệm, bia lưu niệm được đầu tư tôn tạo, xây dựng tại các khu vực địa hình lý tưởng, kiến trúc khá đẹp, khuôn viên xanh mát, trong lành, bên trong trưng bày nhiều tranh ảnh, tư liệu phong phú, có giá trị.

Dừng chân tại di tích Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đoàn đại biểu vào thăm doanh trại, nhà ở và làm việc của các đồng chí Võ Chí Công, Chu Huy Mân, Võ Thứ...

Nhà làm việc của đồng chí Chu Huy Mân và đồng chí Võ Thứ còn lưu giữ nhiều di vật gắn liền với sinh hoạt và công việc của các đồng chí; hệ thống hầm trú ẩn bên trong và bên ngoài các khu nhà; hai ao cá để cải thiện bữa ăn; một vườn cam khoảng trên 200 cây được trồng vào những năm 1970, và nhiều giống cây ăn quả khác như vú sữa, chôm chôm, vải, nhãn, mít, mận, lòong boong, dừa… sum suê trái, tỏa bóng mát khu di tích.

Đoàn hành trình đến thăm di tích Khu đoàn 5, nay là Khu sinh hoạt truyền thống Thanh thiếu nhi Nước Oa.

Khu V là nơi ghi đậm những chiến công hiển hách của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong đó Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng và TNXP là lực lượng quan trọng của chiến trường này. Đây là nơi thành lập Tổng đội TNXP Nguyễn Văn Trỗi đầu tiên của khu vực miền Trung Tây nguyên.

Khu sinh hoạt truyền thống Thanh thiếu nhi Nước Oa là di tích lịch sử của thanh niên nhằm giáo dục về lòng tự hào dân tộc, về truyền thống yêu nước, sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của thế hệ trẻ Việt Nam, thông qua đó góp phần định hướng lý tưởng, nhân cách, đạo đức và lối sống cho thanh thiếu nhi.

Trong khuôn khổ hành trình, cùng ngày, các thế hệ cựu cán bộ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cũng đã đến đặt vòng hoa, viếng hương tại địa chỉ đỏ Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tọa lạc tại Núi Cấm (TP.Tam Kỳ) nhằm thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh cao cả, vĩ đại của các Mẹ Việt Nam anh hùng cho độc lập, tự do Tổ quốc.

Truyền dẫn ngọn lửa nhiệt huyết cách mạng đến các thế hệ trẻ

Trong khuôn khổ Hành trình về nguồn, thăm Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung bộ - Nước Oa, nay trở lại với chiến trường xưa, các anh, chị là cựu cán bộ đoàn, cựu Thanh niên xung phong không khỏi xúc động vì hơn nửa thế kỷ mới được trở về để sống lại với khí thế hào hùng, xung phong đánh giặc cứu nước.

 

Các cựu cán bộ đoàn đến thăm địa chỉ đỏ Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.

 

Nhớ lại những chuyến công tác về Khu đoàn 5, đồng chí Nguyễn Thị Thọ (71 tuổi), cựu cán bộ Tỉnh đoàn bồi hồi kể, giai đoạn 1972 - 1974, tôi đã có vài lần được tháp tùng cùng đồng chí Trần Thị Hồng Tâm, lúc bấy giờ là Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, từ căn cứ Rạng Đông (?), giáp ranh hai huyện Tư Nghĩa và Sơn Hà (Quảng Ngãi) đến Khu đoàn V, thuộc căn cứ Nước Oa, gặp đồng chí Lê Văn (Bí thư Khu đoàn 5) để xin thiết bị cõng về phục vụ hoạt động thanh thiếu niên vùng giải phóng. Mỗi chuyến công tác mất hai ngày đi bộ băng rừng lội suối.

Với nhiều cảm xúc khi trải nghiệm chiến trường xưa cùng các bậc tiền bối, đảng viên trẻ Võ Thị Thu Ngoan (25 tuổi), ủy viên BCH Tỉnh đoàn, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn cho biết, tôi rất khâm phục và tự hào về căn cứ địa cách mạng thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước được cha ông chúng ta xây dựng. Những hiện vật, những đồ lưu niệm của các đồng chí Chu Huy Mân, Võ Chí Công, Võ Thứ được lưu giữ tại “bảo tàng” Bộ Tư lệnh Quân khu 5 luôn trường tồn với lịch sử dân tộc, là nguồn tư liệu quý để đoàn viên thanh niên hiểu thêm về lịch sử hào hùng của cách mạng khu 5.

Tại buổi giao lưu, gặp mặt cuối hành trình, đồng chí Cao Lê Tùng Nghĩa, Bí thư Tỉnh đoàn bày tỏ vui mừng khi nhận thấy Ban liên lạc đã nỗ lực phối hợp cùng Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức thành công hành trình.

Đồng chí mong rằng Ban liên lạc Cựu cán bộ đoàn duy trì những buổi gặp mặt thường niên với tinh thần lạc quan, yêu đời, sôi nổi, gắn bó giữa những cựu cán bộ đoàn với nhau; luôn dành nhiều tình cảm, sự quan tâm chăm lo, dìu dắt, truyền đạt những kinh nghiệm quý báu của mình; góp phần bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng thế hệ trẻ; truyền dẫn ngọn lửa nhiệt huyết, cảm hứng về tinh thần dấn thân, cống hiến cho tuổi trẻ Quảng Ngãi.

Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi