Cán bộ Đoàn 'cùng ăn, cùng ở, cùng làm' với cơ sở

(CTG) Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn cho biết, nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII vẫn giữ nguyên quy định, cán bộ Đoàn cấp T.Ư và cấp tỉnh 1 năm đi cơ sở tối thiểu 2 tháng, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, tránh tình trạng đi cơ sở hời hợt.

 

Sáng 29/6, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của BCH T.Ư Đoàn đối với các nội dung trình Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ mười một, khóa XI, tại Hà Nam.

Tổ chức Đại hội theo hình thức trực tiếp

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 11, khóa XI nhận được 225 ý kiến góp ý vào các dự thảo văn bản. Đa số ý kiến cho rằng, các dự thảo văn bản do Ban Thường vụ T.Ư Đoàn chuẩn bị và trình BCH T.Ư Đoàn được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, toàn diện và thể hiện sự thống nhất cao với nội dung các dự thảo.

Cán bộ Đoàn 'cùng ăn, cùng ở, cùng làm' với cơ sở ảnh 1

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của BCH T.Ư Đoàn đối với các nội dung trình Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ mười một, khóa XI. Ảnh: Bảo Anh

Anh Huy cho biết, về dự thảo chương trình Đại hội Đoàn toàn quốc XII, có ý kiến cho rằng, việc sử dụng App Đại hội là cần thiết nhưng cần chuẩn bị rất kỹ các điều kiện kỹ thuật. Nhiều ý kiến đề nghị nghiên cứu điều chỉnh để tổ chức Đại hội theo hình thức trực tiếp nhằm đảm bảo tính liền mạch của Đại hội; tính toán lịch trình để đại biểu không bị áp lực về thời gian và có thể tham gia nhiều hoạt động bên lề hơn.

Có ý kiến cho rằng, tính trẻ trung, tươi vui của Đại hội chưa thể hiện nhiều. Có một số ý kiến đề xuất mở đầu mỗi phiên Đại hội có 1 clip báo cáo ngắn về kết quả phiên trước của Đại hội. Có ý kiến đề xuất nghiên cứu, ứng dụng thực tế ảo trong triển lãm Đại hội.

“Ban Thường vụ T.Ư Đoàn xin tiếp thu, điều chỉnh để tổ chức Đại hội theo hình thức trực tiếp. Đối với các nội dung góp ý khác, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn xin nghiên cứu, tiếp thu phù hợp theo hướng tính toán lịch trình khoa học; nhiều hoạt động vui tươi, sôi nổi, ý nghĩa. Bên cạnh đó, Ban tổ chức chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện hậu cần, kỹ thuật, đặc biệt là liên quan tới các nội dung ứng dụng công nghệ”, anh Huy thông tin.

Cán bộ Đoàn 'cùng ăn, cùng ở, cùng làm' với cơ sở ảnh 2

Hội nghị Ban BCH T.Ư Đoàn lần thứ 11, khóa XI diễn ra dưới sự chủ trì của anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn. Ảnh: Bảo Anh

Anh Huy cho biết thêm, các góp ý của các BCH vào từng nội dung cụ thể của các phiên Đại hội, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn nghiên cứu, tiếp thu phù hợp, đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đoàn.

Về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, chủ trương "1+2", có ý kiến cho rằng việc thực hiện “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” sẽ gặp nhiều khó khăn, đề xuất giữ nguyên như nhiệm kỳ cũ là 1 năm đi cơ sở tối thiểu 2 tháng. Theo anh Huy, chủ trương “1+2” trong nhiệm kỳ XII vẫn giữ nguyên quy định 1 năm đi cơ sở tối thiểu 2 tháng.

“Bên cạnh đó, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn nhận thấy, để thực hiện nghiêm túc chủ trương này, nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn cấp T.Ư và cấp tỉnh, cần thiết phải triển khai chủ trương theo hướng cán bộ tham gia làm việc, sinh hoạt trực tiếp với cơ sở đảm bảo thời gian phù hợp, tránh tình trạng đi cơ sở hời hợt. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đề nghị giữ nguyên như dự thảo”, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nói.

Độ tuổi đoàn viên từ 15 + 1 đến 30 tuổi

Về dự thảo Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đoàn khóa XI, trên cơ sở ý kiến biểu quyết của các Uỷ viên BCH, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đề xuất giữ nguyên quy định độ tuổi đoàn viên từ 15 + 1 đến 30 tuổi.

Cũng trên cơ sở ý kiến biểu quyết của các Uỷ viên BCH cũng như căn cứ vào quy mô, tính chất và để đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả của chi đoàn khu vực địa bàn dân cư, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đề xuất giữ nguyên nhiệm kỳ Đại hội chi đoàn khu vực địa bàn dân cư là 1 năm 1 lần. Bên cạnh đó, giữ nguyên quy định nhiệm kỳ Đại hội các trường THPT là 1 năm 1 lần; giữ nguyên nhiệm kỳ Đại hội Đoàn khu vực trường học cấp huyện là 5 năm 2 lần.

Cán bộ Đoàn 'cùng ăn, cùng ở, cùng làm' với cơ sở ảnh 3

Hội nghị Ban BCH T.Ư Đoàn lần thứ 11, khóa XI

Về đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ XI, các ý kiến tập trung góp ý bổ sung một số kết quả đạt được; phân tích kỹ hơn về hạn chế và nguyên nhân; điều chỉnh nhận định cho phù hợp giữa kết quả và hạn chế, diễn đạt câu chữ, cập nhật số liệu. Có ý kiến đề nghị xây dựng 1 mục riêng đánh giá về việc tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong phong trào thanh niên tình nguyện.

Anh Huy cho biết, tuy Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI không có nội dung này, nhưng để đánh giá đầy đủ, sâu sắc kết quả Đoàn tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã xây dựng Báo cáo chuyên đề “Đoàn tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19” làm tài liệu trình kèm dự thảo Báo cáo chính trị. “Do đó, Ban Thường vụ đề xuất không xây dựng 1 mục riêng đánh giá về việc tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19”, anh Huy nói.

Theo TP