Cần Thơ: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Phong Điền lần thứ XIII

(CTG) Trong hai ngày 18 và 19/7, đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Phong Điền lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Phong Điền và đề xuất giải pháp phát triển trong thời gian tới.

 

Tham dự Đại hội có chị Lư Thị Ngọc Anh, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí Thư Thành đoàn Cần Thơ; Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phong Điền Đào Ngọc Chi; cùng 125 đại biểu đại diện cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên huyện Phong Điền.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Huyện Phong Điền đạt nhiều kết quả tích cực, 10 chỉ tiêu nhiệm kỳ đã đề ra đều đạt hoặc vượt so với mục tiêu. Trong đó nổi bật là đã huy động và trao tặng trên 4.320 phần quà, các mặt hàng thiết yếu cho các khu cách ly và người dân có hoàn cảnh khó khăn trong bệnh Covid-19; triển khai mô hình “Đoàn Thanh niên là cầu nối trong hỗ trợ giới thiệu việc làm cho Đoàn viên, Thanh niên” có 8.713 đoàn viên, thanh niên được giới thiệu việc làm. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn huyện Phong Điền cũng triển khai 489 hoạt động xây dựng nông Thôn mới, 113 hoạt động xây dựng Đô thị văn minh thu hút trên 37.835 lượt cán bộ, ĐVTN, học sinh và người dân tham gia giá trị làm lợi trên 15 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn nhiều kết quả nổi bật khác trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Phong Điền nhiệm kỳ qua như: trao tặng 788 suất học bổng, 90 xe đạp, 24,138 phần quà, tổng trị giá trên 4,9 tỷ đồng; tổ chức thăm và tặng 1.184 phần quà cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, tổng kinh phí 503 triệu đồng. Thực hiện hơn 1.525 công trình, phần việc thanh niên trồng cây xanh, vệ sinh khuôn viên các khu di tích, bia tưởng niệm, thu hút trên 9.542 lực lượng ĐVTN tham gia; vận động được 4.765 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hiến 1.650 đơn vị máu; phối hợp, vận động xã hội hóa tổ chức được trên 9 đợt khám chữa bệnh và cấp, phát trên 2.123 cơ số thuốc miễn phí… Từ các phong trào, hoạt động thiết thực của các các bộ đoàn Huyện Phong Điền đã phát triển được 5.320 đoàn viên, 11.088 hội viên, giới thiệu 703 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp 402 đảng viên.

Đại hội đã lấy khẩu hiệu hành động là “Đoàn kết – Bản lĩnh, Tự tin, Năng động – Sáng tạo" với 15 chỉ tiêu trọng tâm. Trong đó, có chỉ tiêu 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên; 80% Hội viên; 70% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; Hằng năm giúp đỡ, cảm hoá được ít nhất 14 thanh niên chậm tiến trở lên tiến bộ; Trong nhiệm kỳ vận động và xây dựng 05 nhà nhân ái; Các cấp bộ đoàn triển khai, thực hiện 100 công trình thanh niên, 600 phần việc thanh niên…

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ trao trao bảng tượng trưng 125 triệu đồng công trình Thắp sáng đường quê cho Huyện đoàn Phong Điền.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, chị Lư Thị Ngọc Anh - Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cho rằng trước thời cơ và thách thức hiện nay, Huyện đoàn Phong Điền cần tập trung để đạt được mục tiêu đại hội đề ra, tổ chức Đoàn thực sự là người bạn đồng hành của thanh niên và cùng góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 27-12-2016 của Thành ủy Cần Thơ về xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái thông qua việc quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục cho tuổi trẻ đơn vị; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm; tạo môi trường thuận lợi để tuổi trẻ rèn luyện ngoại ngữ góp phần phát triển du lịch huyện Phong Điền; triển khai hiệu quả phong trào tình nguyện; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới công tác đoàn, góp phần thúc đẩy kinh tế Huyện Phong Điền phát triển và xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh từ cơ sở.

Ghi nhận kết quả đạt được, có 2 tập thể, 2 cá nhân tiêu biểu nhận Bằng khen Thành đoàn Cần Thơ; 3 tập thể, 12 cá nhân tiêu biểu nhận giấy khen Ủy Ban Nhân dân huyện Phong Điền. Tại Đại hội, chị Lư Thị Ngọc Anh - Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ trao bảng tượng trưng 125 triệu đồng công trình Thắp sáng đường quê cho Huyện đoàn Phong Điền. Đây là một trong những công trình thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu ra đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 8 đại biểu chính thức, 2 dự khuyết và 1 đại biểu đương nhiên. Đại hội đã bầu 20 anh, chị vào Ban Chấp hành huyện Đoàn. Chị Hồ Thị Mộng Cầm tái đắc cử Bí thư Huyện đoàn Phong Điền.

Bé Như
Thành Đoàn Cần Thơ